Buôn Ma Thuột phải thành đô thị trung tâm của toàn vùng Tây Nguyên

bảo trung |

Thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) từ lâu vẫn được xem là đô thị trung tâm của toàn vùng Tây Nguyên, tuy vậy do nhiều nguyên nhân, việc quy hoạch cảnh quan tự nhiên, cơ sở hạ tầng ở đây vẫn chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức. Chính vì lý do đó, thành phố vẫn chưa tạo được sức hút đủ mạnh để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến phát triển kinh tế...

Còn bất cập, chưa đồng bộ

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk Lâm Tứ Toàn nhìn nhận, đến thời điểm này tỉ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột chỉ mới đạt 57,8%, tức là khoảng 5.800ha/10.150ha so với tổng diện tích quy hoạch chung của thành phố, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt trước đó. Sở dĩ tỉ lệ phủ kín quy hoạch còn thấp, nhất là quy hoạch chi tiết là do chất lượng đồ án quy hoạch chưa cao, thiếu tầm nhìn dài hạn dẫn đến việc phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần đã làm ảnh hưởng đến quá trình đầu tư, gây lãng phí. Đặc biệt, thiếu sự phối hợp giữa các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan… còn xảy ra tình trạng nhiều dự án không tuân thủ quy hoạch.

TP.Buôn Ma Thuột là thành phố trọng điểm của toàn vùng Tây Nguyên, nhưng thực tế công tác quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị chưa được quan tâm đúng mức. Hạ tầng kỹ thuật đô thị còn chưa đồng bộ, thân thiện với môi trường. Chính vì lý do đó, thành phố vẫn chưa tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng du khách khi đến họ đến đây tham quan, nghỉ dưỡng.

Đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cũng cho rằng, hiện nay việc quy hoạch thành phố vẫn chưa có sự thống nhất trong quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất, 2 vấn đề trên nếu làm không đồng bộ thì rất khó có thể quy hoạch đúng. Qua đó đề nghị Sở Xây dựng quan tâm phối hợp với UBND tỉnh xác định rõ các vấn đề trọng tâm trong quy hoạch...

Phải mang bản sắc toàn vùng Tây Nguyên

Tại buổi làm việc với Sở Xây dựng mới đây, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - đã chỉ đạo sở này cần phải phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành quy hoạch TP.Buôn Ma Thuột phải có không gian, kiến trúc phù hợp với bản sắc văn hóa của toàn khu vực Tây Nguyên, không thể quy hoạch một cách cục bộ, không đồng nhất. Lãnh đạo Sở Xây dựng cần xác định rõ quy hoạch thành phố là mục tiêu quan trọng và đã quan trọng là phải bắt tay vào làm, vướng mắc khâu nào phải tháo gỡ ngay.

“Nếu cần, tỉnh sẵn sàng xem xét bổ sung kinh phí để đẩy mạnh việc quy hoạch thành phố, trong đó ưu tiên xem xét đẩy mạnh quy hoạch xây dựng. Tất nhiên, việc mời chuyên gia tư vấn nước ngoài về làm quy hoạch chắc chắn sẽ được tính đến. Đã quy hoạch thì phải làm một cách tổng thể, đồng bộ, mang dấu ấn riêng. Bên cạnh đó, việc quy hoạch phải tránh phá vỡ cảnh quan vốn có của thành phố, nhất là hệ thống cây xanh, muốn phát triển bền vững thì trước hết phải thân thiện với môi trường” - đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Ông Vũ Văn Hưng - Phó Chủ tịch TP.Buôn Ma Thuột, thông tin, từ năm 2018 đến 2020, đơn vị đã dành ra khoảng 50 tỉ đồng để góp phần quy hoạch thành phố nhưng vẫn không đủ và vẫn đang gặp nhiều khó khăn về kinh phí. Thời gian đến, Sở Xây dựng tỉnh và UBND tỉnh có thể nghiên cứu tổ chức cuộc thi “kiến trúc đô thị” ở TP.Buôn Ma Thuột, trong đó tập trung vào kiến trúc nhà dân, cảnh quan đường phố… Mục tiêu là vừa giữ được bản sắc riêng vừa tạo được dấu ấn trong lòng du khách, xứng đáng với đô thị trung tâm của vùng Tây Nguyên. Ngoài ra, trong tương lai gần, cũng cần nghiên cứu đầu tư trung tâm quản lý hạ tầng đô thị để việc giám sát, theo dõi được thuận lợi, đồng bộ hơn.

Cũng trong buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk hồi đầu tháng 11.2019, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường cũng nhấn mạnh việc cần sớm xây dựng cao tốc Đắk Lắk- Khánh Hòa (Buôn Ma Thuột đi Nha Trang), đây là chủ trương rất quan trọng, mang tính đột phá nhằm phát triển du lịch cũng như kinh tế - xã hội cho “thủ phủ” Tây Nguyên.

bảo trung
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, du lịch ở Bến Tre có gì hấp dẫn?

Thành Nhân |

Tại tỉnh Bến Tre với nhiều điểm du lịch sinh thái, trong đó, có du lịch tái tạo, săn bắt tôm trên các con sông và thưởng thức tại chỗ. Đây sẽ là trải nghiệm giúp du khách có được kỳ nghỉ tuyệt vời trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.