Buổi sáng đầu tiên thành phố Hải Dương thực hiện việc cách ly xã hội

Mai Chi - Bùi Tú |

Vào lúc 0h đêm ngày 14.8, toàn bộ thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã thực hiện việc cách ly xã hội sau khi phát hiện thêm 3 ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn, nâng tổng số người nhiễm tại địa phương này lên 5 người.

Theo đó, sau khi phát hiện thêm 3 ca dương tính với COVID-19, tối ngày 13.8, UBND tỉnh Hải Dương đã họp khẩn và quyết định áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng chống dịch COVID-19 với biện phát cách ly xã hội thành phố Hải Dương từ 0h ngày 14.8, dừng họp chợ và các hoạt động tập trung đông người, chỉ mở cửa các cơ sở bán lương thực, thực phẩm.

Ông Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương cho biết, nguyên tắc cách ly được thực hiện tại thành phố là cách ly gia đình với gia đình, thôn/khu dân cư cách ly với thôn/khu dân cư, xã/phường cách ly với xã/phường, phân xưởng, nhà máy phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Ngay trong đêm 13.8, theo chỉ đạo của tỉnh, Công an tỉnh Hải Dương đã lập 11 chốt chửa ngõ ra vào thành phố Hải Dương để thực hiện việc kiểm soát việc cách ly xã hội, hướng dẫn người dân không ra khỏi thành phố.

Sáng ngày 14.8, người dân tại thành phố Hải Dương cơ bản chấp hành việc cách ly xã hội. Các cửa hàng cửa hiệu trên các tuyến phố đã đóng cửa, đường phố vắng người. Tại các khu dân cư, tình trạng cũng tương tự. Tại các chợ, đều có chốt kiểm soát dịch bệnh, người vào chợ mua hàng phải đeo khẩu trang và được đo thân nhiệt tại cổng chợ. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng bán hàng rong trên một số tuyến phố.

Sau đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại thành phố Hải Dương sáng ngày 14.8:

Các đường phố chính của thành phố Hải Dương vắng người - ảnh Bùi Tú
Các đường phố chính của thành phố Hải Dương vắng người. Ảnh: Bùi Tú
Các cửa hàng đóng cửa - ảnh BT
Các cửa hàng đóng cửa. Ảnh: BT
 
 
 
Tại cổng chợ Hải Tân (TP Hải Dương), người dân phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang trước khi vào chợ - ảnh BT
Tại cổng chợ Hải Tân (TP. Hải Dương), người dân phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang trước khi vào chợ. Ảnh: BT
Bên trong chợ cũng vắng vẻ hơn nhiều so với ngày thường - ảnh BT
Bên trong chợ cũng vắng vẻ hơn nhiều so với ngày thường. Ảnh: BT
Chốt kiểm tra phòng dịch tại chợ Tân Kim, thành phố Hải Dương
Chốt kiểm tra phòng dịch tại chợ Tân Kim, thành phố Hải Dương
Vẫn còn nhiều người bán hàng rong trên đường Trần Quang Diệu giao đường Lê Thanh Nghị - ảnh BT
Vẫn còn nhiều người bán hàng rong trên đường Trần Quang Diệu giao đường Lê Thanh Nghị. Ảnh: BT
Một chốt cửa vào thành phố Hải Dương được lập trong đêm ngày 13.8
Một chốt cửa vào thành phố Hải Dương được lập trong đêm ngày 13.8.
Khu phố có nhà hàng Thế giới bò tươi (số 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương) phát hiện 4 người dương tính với COVID-19 được cách ly - ảnh BT
Khu phố có nhà hàng Thế giới bò tươi (số 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương) phát hiện 4 người dương tính với COVID-19 được cách ly. Ảnh: BT
Mai Chi - Bùi Tú
TIN LIÊN QUAN

Cách ly xã hội thành phố Hải Dương từ 0h ngày 14.8

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định cách ly xã hội Thành phố Hải Dương từ 0h ngày 14.8, dừng họp chợ và các hoạt động tập trung đông người sau khi có thông tin về các ca nhiễm COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 867.

Vụ ngộ độc thiếc ở Hải Dương: Dừng sản xuất bộ phận nghiền liệu

Đặng Luân - Mai Chi |

Sau vụ 7 công nhân Công ty Quảng Phong (Hải Dương) bị ngộ độc thiếc, ngày 5.8, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu doanh nghiệp này tạm ngừng sản xuất bộ phận nghiền liệu.

Hải Dương: Dừng hoạt động quán ăn, quán cà phê phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu dừng hoạt động bán hàng ăn tại chỗ, quán cà phê; các hoạt động thể dục, thể thao, phòng tập gym... phòng chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cách ly xã hội thành phố Hải Dương từ 0h ngày 14.8

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định cách ly xã hội Thành phố Hải Dương từ 0h ngày 14.8, dừng họp chợ và các hoạt động tập trung đông người sau khi có thông tin về các ca nhiễm COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 867.

Vụ ngộ độc thiếc ở Hải Dương: Dừng sản xuất bộ phận nghiền liệu

Đặng Luân - Mai Chi |

Sau vụ 7 công nhân Công ty Quảng Phong (Hải Dương) bị ngộ độc thiếc, ngày 5.8, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu doanh nghiệp này tạm ngừng sản xuất bộ phận nghiền liệu.

Hải Dương: Dừng hoạt động quán ăn, quán cà phê phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu dừng hoạt động bán hàng ăn tại chỗ, quán cà phê; các hoạt động thể dục, thể thao, phòng tập gym... phòng chống dịch COVID-19.