Buổi đầu đi học bơi, bé trai 5 tuổi đuối nước

Theo Dân trí |

2 cháu bé sinh đôi khoảng 5 tuổi được mẹ cho đi đến bể bơi ở tòa nhà G.L. trên đường Nguyễn Trãi để chuẩn bị đi học bơi. Trong quá trình xuống nước, một cháu không may bị đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 2.6, tại bể bơi F.G. tòa nhà G.L. trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã xảy ra vụ đuối nước khiến một bé trai tử vong thương tâm.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, 2 cháu bé sinh đôi khoảng 5 tuổi được mẹ cho đi đến bể bơi toà nhà trên để chuẩn bị đi học bơi. Trong quá trình xuống nước, 1 cháu không may bị đuối nước, gia đình phát hiện nhưng cấp cứu không kịp. Sau đó, cháu bé đã tử vong.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 3.6, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, bé trai tử vong là một cháu trong cặp song sinh. Theo xác minh ban đầu vào thời điểm xảy ra vụ việc, người mẹ đang trao đổi với thầy giáo thì một bé nhảy xuống bể bơi, khi mọi người phát hiện thì đã quá muộn.

Theo Dân trí
TIN LIÊN QUAN

Không phải cứ bơi "hùng hục" là giảm được tai nạn đuối nước

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

“Không phải cứ bơi “hùng hục” là đã biết bơi, là giảm thiểu được tai nạn đuối nước. Quan trọng là trang bị kiến thức như thế nào để khi rơi vào tình huống bất ngờ các cháu có thể xử lý được để bản thân an toàn và hỗ trợ các bạn khác”.

Phụ huynh lo sốt vó trông con khi hè về

Hà Phương - Tô Thế |

Kỳ nghỉ hè của học sinh kéo dài 3 tháng kéo theo nỗi lo của các bậc phụ huynh khi không tìm đâu ra người trông trẻ tin cậy. Nhất là khi tình trạng đuối nước, bạo hành, xâm hại trẻ em diễn ra ngày một nhiều.

Bắt buộc học sinh ra trường phải biết bơi?

Lê Phương |

Sáng 31.5, Quốc hội nghe Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Không phải cứ bơi "hùng hục" là giảm được tai nạn đuối nước

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

“Không phải cứ bơi “hùng hục” là đã biết bơi, là giảm thiểu được tai nạn đuối nước. Quan trọng là trang bị kiến thức như thế nào để khi rơi vào tình huống bất ngờ các cháu có thể xử lý được để bản thân an toàn và hỗ trợ các bạn khác”.

Phụ huynh lo sốt vó trông con khi hè về

Hà Phương - Tô Thế |

Kỳ nghỉ hè của học sinh kéo dài 3 tháng kéo theo nỗi lo của các bậc phụ huynh khi không tìm đâu ra người trông trẻ tin cậy. Nhất là khi tình trạng đuối nước, bạo hành, xâm hại trẻ em diễn ra ngày một nhiều.

Bắt buộc học sinh ra trường phải biết bơi?

Lê Phương |

Sáng 31.5, Quốc hội nghe Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.