Bước sang ngày thứ 17 liên tiếp, Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19

Thùy Linh |

Sáng sớm 3.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Tính đến sáng 3.5, tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 vẫn dừng ở con số 270 ca.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, tính từ 6h ngày 16.4 đến 6h ngày 3.5, 17 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6h ngày 3.5: Việt Nam có tổng cộng 130 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tính từ 18h ngày 2.5 đến 6h ngày 3.5: 0 ca mắc mới.

 
Nguồn: Bộ Y tế 

Số người cách ly

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 30.530, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 246

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.748

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 24.192

Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế

Tình hình điều trị

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 12 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 9 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân sốt cao, nghi ngờ mắc COVID-19 ở Gia Lâm - Hà Nội đã âm tính

Thùy Linh |

Chiều 2.5, lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã cung cấp thông tin về kết quả xét nghiệm của bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19 tại Gia Lâm- Hà Nội.

Bát mì tôm chống đói của cán bộ dập dịch COVID-19 ở Hà Giang

Thùy Linh |

Mưa đá làm tan hoang cả căn lều nơi trú chân của lực lượng gác chốt chống dịch COVID-19 ở Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, những bát mì tôm chống đói, sương mù, giá lạnh... là những khó khăn mà lực lượng phòng chống dịch của Hà Giang đã phải trải qua trong những ngày qua.

Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên của Hà Giang được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Ngày 30.4, bệnh nhân số 268- bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên của tỉnh Hà Giang, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - đã được công bố khỏi bệnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bệnh nhân sốt cao, nghi ngờ mắc COVID-19 ở Gia Lâm - Hà Nội đã âm tính

Thùy Linh |

Chiều 2.5, lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã cung cấp thông tin về kết quả xét nghiệm của bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19 tại Gia Lâm- Hà Nội.

Bát mì tôm chống đói của cán bộ dập dịch COVID-19 ở Hà Giang

Thùy Linh |

Mưa đá làm tan hoang cả căn lều nơi trú chân của lực lượng gác chốt chống dịch COVID-19 ở Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, những bát mì tôm chống đói, sương mù, giá lạnh... là những khó khăn mà lực lượng phòng chống dịch của Hà Giang đã phải trải qua trong những ngày qua.

Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên của Hà Giang được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Ngày 30.4, bệnh nhân số 268- bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên của tỉnh Hà Giang, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - đã được công bố khỏi bệnh.