Buộc quay đầu xe, không cho vào Quảng Bình vì vi phạm phòng chống dịch

LÊ PHI LONG |

Nhiều chủ phương tiện đã bị lực lượng chức năng tại Quảng Bình buộc quay đầu xe, không cho đi vào địa phận tỉnh Quảng Bình vì vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.


Ngày 23.8 Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, đã buộc nhiều chủ phương tiện phải quay đầu xe, không cho đi vào địa bàn vì vi phạm quy định phòng chống dịch.

Theo đó, chỉ trong thời gian từ 6h ngày 22.8 đến 6h ngày 23.8, tại chốt kiểm dịch COVID-19 phía Nam tỉnh Quảng Bình trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy), lực lượng chức năng đã đón dừng 23 xe môtô đi riêng lẻ qua địa bàn Quảng Bình để về các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An.

Đồng thời đón dừng 1.065 lượt phương tiện, khử khuẩn 330 lượt phương tiện. Khai báo y tế 2657 người, số phương tiện buộc quay đầu 7 xe; có 91 phương tiện, 150 người ghé Quảng Bình.

Sau khi khai báo y tế, số người được đưa đi cách ly tập trung là 77 người.

Phòng CSGT - Công An tỉnh Quảng Bình cho biết, những ngày qua cũng đã tiến hành xử phạt nhiều trường hợp xe khách cố tình chở người từ vùng dịch TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai về hoặc đi qua địa phận Quảng Bình.

Cũng trong sáng nay, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-COV-2 là người trẻ dưới 20 tuổi, trong đó có 1 cháu bé mới 1 tuổi đều ở trong các khu cách ly và đều về từ Bình Dương.

Như vậy, tính đến 9h sáng 23.8, tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận tổng cộng 112 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 45 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, hiện còn 67 trường hợp đang điều trị.

Toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 741 F1, 4.230 F2; có 1.773 người cách ly tập trung, 870 người cách ly tại nhà. 

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Các chiến sĩ quân đội bắt đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM

Anh Tú |

Các lực lượng sẽ tỏa ra khắp các quận huyện trên địa bàn TPHCM, tham gia các hoạt động của địa phương như tuyên truyền,  tuần tra canh gác, vận chuyển lương thực thực phẩm, đem các túi an sinh đến các hộ khó khăn.

Không nên “thưởng nóng” cho người tố giác vi phạm phòng chống dịch

QUANG ĐẠI |

Việc đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với đất nước, với cộng đồng, không thể và không nên dùng tiền "thưởng nóng".

Rà soát quy định phòng chống dịch đối với hệ thống cung ứng, phân phối

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương rà soát các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với hệ thống cung ứng, phân phối.

Thay đổi thói quen mua bán để phòng chống dịch bệnh

QUANG ĐẠI |

Thay đổi thói quen, phương thức mua bán, phát triển hệ thống bán hàng tự động là những giải pháp cấp bách, cần thiết để hạn chế sự lây lan dịch bệnh.

Trách nhiệm của Ban quản lý chung cư trong phòng chống dịch COVID-19

Kim Nhung (T/H) |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biễn phức tạp, tại các khu chung cư với hàng trăm, hàng nghìn hộ dân sinh sống, Ban quản lý chung cư càng phải đề cao vai trò và trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Các chiến sĩ quân đội bắt đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM

Anh Tú |

Các lực lượng sẽ tỏa ra khắp các quận huyện trên địa bàn TPHCM, tham gia các hoạt động của địa phương như tuyên truyền,  tuần tra canh gác, vận chuyển lương thực thực phẩm, đem các túi an sinh đến các hộ khó khăn.

Không nên “thưởng nóng” cho người tố giác vi phạm phòng chống dịch

QUANG ĐẠI |

Việc đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với đất nước, với cộng đồng, không thể và không nên dùng tiền "thưởng nóng".

Rà soát quy định phòng chống dịch đối với hệ thống cung ứng, phân phối

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương rà soát các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với hệ thống cung ứng, phân phối.

Thay đổi thói quen mua bán để phòng chống dịch bệnh

QUANG ĐẠI |

Thay đổi thói quen, phương thức mua bán, phát triển hệ thống bán hàng tự động là những giải pháp cấp bách, cần thiết để hạn chế sự lây lan dịch bệnh.

Trách nhiệm của Ban quản lý chung cư trong phòng chống dịch COVID-19

Kim Nhung (T/H) |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biễn phức tạp, tại các khu chung cư với hàng trăm, hàng nghìn hộ dân sinh sống, Ban quản lý chung cư càng phải đề cao vai trò và trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh.