Buộc cách ly tự trả tiền đối với 2 phụ nữ vượt sông từ Hải Dương

Nguyễn Hùng |

Hai phụ nữ vi phạm nghiêm trọng về các quy định phòng dịch COVID-19 khi thuê thuyền vượt sông từ Hải Dương sang thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh chiều tối 15.2 đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cụ thể, vào khoảng 19h30, ngày 15.2, lực lượng phòng chống dịch địa phương phát hiện một đối tượng sử dụng thuyền đi từ thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương sang phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tại địa phận sông giáp ranh mà không khai báo phòng dịch.

Đối tượng là N.T.H (SN 1989, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) khai nhận đi từ nhà (tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đến Bến Triều (thuộc thị xã Kinh Môn), sau đó thuê 1 thanh niên chở bằng thuyền qua sông về hướng phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều với giá 300.000 đồng.

Khi N.T.H đến địa phận Cống Đoàn, khu Thủ Dương, phường Hưng Đạo thì bị lực lượng chức năng phát hiện, buộc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung có trả phí để đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định.

Trước đó, khoảng 16h30 cùng ngày, tại khu vực ven sông Kinh Thầy, đoạn qua địa phận phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, lực lượng chức năng cũng phát hiện 1 trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định phòng chống dịch.

Đối tượng là nữ công nhân N.T.P.T (SN 2002, trú tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), hiện làm việc tại Công ty Sumidenso (Khu Công nghiệp Đại An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Khoảng 15 giờ, N.T.P.T di chuyển bằng ôtô từ phường Tứ Minh, TP.Hải Dương đến địa phận phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, sau đó thuê lái đò với giá 100.000 đồng để chở qua sông đến địa phận phường Mạo Khê thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

N.T.P.T khai nhận dù biết các quy định phòng chống và tình hình diễn biến phức tạp tại 2 tỉnh nhưng do công ty tại Hải Dương cho nghỉ làm và muốn về thị xã Đông Triều giải quyết việc riêng nên đã vượt sông vào địa bàn.

Lực lượng chức năng thị xã Đông Triều đã xử phạt 25 triệu đồng đối với N.T.P.T, đồng thời cưỡng chế cách ly tự trả phí.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Lĩnh vực, hàng hóa được phép hoạt động ở Hải Dương từ 0 giờ ngày 16.2

Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương |

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương vừa tổng hợp và đề xuất danh mục các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động trong giai đoạn cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh này sau Tết Nguyên đán Tân Sửu trong thời gian 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 16.2.2021.

Ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới tại 2 ổ dịch ở Hải Dương

Thùy Linh |

Sáng 16.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố thông tin về 2 ca mắc mới (BN2270-2271), là ca trong nước được ghi nhận tại Hải Dương, đã được cách ly trước đó.

Hải Dương xử lý nghiêm người không tuân thủ nội quy cách ly

Mai Chi |

UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản gửi các địa phương, đơn vị về việc sẽ xử lý nghiêm những người không tuân thủ quy định cách ly, vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Lĩnh vực, hàng hóa được phép hoạt động ở Hải Dương từ 0 giờ ngày 16.2

Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương |

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương vừa tổng hợp và đề xuất danh mục các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động trong giai đoạn cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh này sau Tết Nguyên đán Tân Sửu trong thời gian 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 16.2.2021.

Ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới tại 2 ổ dịch ở Hải Dương

Thùy Linh |

Sáng 16.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố thông tin về 2 ca mắc mới (BN2270-2271), là ca trong nước được ghi nhận tại Hải Dương, đã được cách ly trước đó.

Hải Dương xử lý nghiêm người không tuân thủ nội quy cách ly

Mai Chi |

UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản gửi các địa phương, đơn vị về việc sẽ xử lý nghiêm những người không tuân thủ quy định cách ly, vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.