Bức tử thai nhi – bên trong những “địa chỉ đen”: Cơ quan chức năng không thể vô can

nhóm phóng viên |

Theo ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội - việc bức tử những thai nhi trên 22 tuần tuổi, thậm chí những thai nhi có thể sống được là những hành vi đáng lên án. Do đó, các cơ quan chức năng tại địa phương không thể đứng ngoài cuộc, phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng này. Ngoài ra, để ngăn chặn tình trạng này nước ta cũng cần có những quy định, chế tài cụ thể để có thể xử lý dứt điểm.

Trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng

Liên quan đến loạt bài phóng sự điều tra “Bức tử thai nhi”, ngày 18.6, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, đơn vị này đã tạm đình chỉ phòng khám Phương Thanh (85 Giải Phóng - Hà Nội) do phát hiện sai phạm trong quá trình kiểm tra và để làm rõ những sai phạm mà Báo Lao Động đã phản ánh.

Ngoài Phòng khám Phương Thanh số 85 Giải Phóng do bác sĩ Võ Thủy Phương làm chủ, rất nhiều phòng khám khác trên địa bàn Hà Nội cũng nhận xử lý các ca thai có độ tuổi lớn mà pháp luật nghiêm cấm. Trong đó, có thể kể đến Phòng khám chuyên khoa Sản phụ khoa 13 Thợ Nhuộm và Phòng khám Sản phụ khoa 128 Thái Thịnh do chính người thân của ông Phương làm chủ.

Ngoài ra, còn có nhiều phòng khám khác nằm trong nhóm địa chỉ đen cũng nhận phá những ca thai trên 22 tuần tuổi như Phòng khám Đa khoa An Bình 171 Giải Phóng, Phòng khám An Bình 181A Giải Phóng, Phòng khám An Hoà, 89C dốc Phụ sản, Phòng khám chuyên khoa Phụ sản 37A Phùng Hưng, Phòng khám Sản phụ khoa - KHHGĐ 55 Phùng Hưng, Phòng khám Sản phụ khoa Trương Định. Theo ghi nhận của Lao Động ngày 18.6, những “địa chỉ đen” nhận phá thai trái phép được nêu trong bài vẫn mở cửa tuy nhiên đã không hoạt động.

Sau khi xem xong những clip về tình trạng nhận phá thai lén lút tại những “địa chỉ đen” với những thai nhi trên 22 tuần tuổi, ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội - cảm thấy vô cùng căm phẫn và bức xúc khi những người này đã có hành vi bức tử thai nhi.

Ông Tiến cho biết, theo Quyết định 4128 ban hành năm 2016 của Bộ Y tế, tất cả hành vi phá thai trên 22 tuần tuổi đều vi phạm pháp luật, trừ một số trường hợp cần cứu phụ nữ khi thai nghén bị đe dọa tính mạng, do thai nhi bất thường, bị dị tật bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa trẻ sau này.

Khi để tình trạng này xảy ra, ông Tiến đã đặt câu hỏi về sự giám sát, kiểm tra từ các cơ quan quản lý của địa phương, thanh tra Sở Y tế, những ngành liên quan ở đâu khi để vấn nạn này xảy ra.

“Dưới góc độ tội phạm học, xã hội học, với một sinh linh bé bỏng có thể sống được mà đang tâm bức tử thì không thể chấp nhận được, chúng ta phải coi đây là hành vi giết người. Do đó, tôi nhận thấy luật pháp của chúng ta cần được điều chỉnh, bổ sung thêm những hành vi tương tự việc “bức tử thai nhi”. Việc phá thai trên 22 tuần tuổi mà các em bé có thể sống được thì cần được quy vào tội giết người dã man và vô nhân tính” - ông Tiến nói.

Cần có chế tài rõ ràng, xử lý nghiêm khắc

Để ngăn chặn tình trạng này, theo ông Lê Như Tiến cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, lên án những ca thai có độ tuổi lớn mà pháp luật nghiêm cấm. Nếu loạt bài phóng sự điều tra “Bức tử thai nhi” của Báo Lao Động được chia sẻ, tuyên truyền nhiều hơn những thông tin đại chúng sẽ rung được tiếng chuông cảnh báo về vấn đề phá thai. Nếu các cơ quan chức năng phối hợp với nhau cùng kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ có những chế tài rõ ràng, nghiêm khắc đưa vào Bộ luật Hình sự thì sẽ chặn đứng, đẩy lùi hiện tượng phá thai trên 22 tuần tuổi.

Cũng theo ông Tiến, bên cạnh việc xử lý những cơ sở y tế tư nhân nhận phá thai trái pháp luật thì cũng cần lên án nghiêm khắc những người mẹ trẻ. Chính họ đã tự nguyện, “chung tay” với những người phá thai “bức tử” con mình. Với những người lầm lỡ sinh con ra xong gửi nhờ người khác nuôi hộ còn có thể tạm chấp nhận được về mặt đạo đức. Còn những người mẹ trẻ phá thai trên 22 tuần tuổi thì phải lên án.

“Như số liệu thống kê của các cơ quan chức năng thì nước ta là một trong những nước có tỉ lệ nạo phá thai rất cao trong khu vực và trên thế giới. Đây là số liệu đáng báo động trong việc quan hệ tình dục trước hôn nhân, không đủ điều kiện nuôi con hoặc vì danh dự gia đình dẫn đến phải phá thai. Do đó cần phải tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho tất cả mọi người thì sẽ giảm được tình trạng nạo phá thai như hiện nay” - ông Tiến chia sẻ.

Tạm đình chỉ phòng khám trong loạt phóng sự điều tra “Bức tử thai nhi”

Ngày 18.6, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã tạm đình chỉ phòng khám Phương Thanh (85 Giải Phóng - Hà Nội) do phát hiện sai phạm trong quá trình kiểm tra và để làm rõ những sai phạm mà Báo Lao Động đã phản ánh trong loạt bài phóng sự điều tra “Bức tử thai nhi” đăng trên Báo Lao Động.

Chiều 17.6, đoàn công tác bao gồm Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, đại diện phòng y tế quận Đống Đa, Trạm Y tế phường Đồng Tâm, công an phường Đồng Tâm đã tiến hành kiểm tra đột xuất phòng khám Phương Thanh. Ông Nguyễn Dương Trung - Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội - Trưởng đoàn kiểm tra - cho hay: Bước đầu phát hiện nhiều sai phạm của phòng khám này, ông Phương cũng đã ký vào biên bản thừa nhận. “Những nội dung như Báo Lao Động phản ánh, chúng tôi đang tiếp tục điều tra, xác minh. Nếu những thông tin như Báo Lao Động điều tra phản ánh là chính xác, chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng những hình thức xử phạt tiếp theo, theo đúng quy định của pháp luật” -  ông Trung nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Việt Cường - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội - cho biết Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ phòng khám Phương Thanh - số 85 Giải Phóng (Đống Đa - Hà Nội) do có nhiều sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh. Đồng thời, tiếp tục điều tra làm rõ những sai phạm mà Báo Lao Động đã phản ánh trong loạt bài điều tra “Bức tử thai nhi”. “Chúng tôi vô cùng cảm ơn Báo Lao Động đã quyết liệt điều tra, chỉ ra những sai phạm tại phòng khám Phương Thanh- một địa chỉ nhức nhối nhiều năm nay mà chúng tôi chưa có đủ bằng chứng để xử lý triệt để. Chúng tôi sẽ xử lý quyết liệt vụ việc này” - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh. Nhóm PV

nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Vụ bức tử thai nhi: Phòng khám tư chỉ được phá thai trong trường hợp nào?

Nhóm PV |

Liên quan đến điều tra của báo Lao Động về việc bức tử thai nhi tại phòng khám tư ở địa chỉ 85 Giải Phóng (Hà Nội), PV lao Động đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia y tế về những nguy cơ đe dọa sức khỏe, tính mạng khi phá thai to, đồng thời chỉ rõ việc phá thai to chỉ được thực hiện trong trường hợp nào.

Bản tin 1 phút: Phòng khám bức tử thai nhi đã bị tạm dừng hoạt động

Nhật Vũ - Thùy Dung |

Phòng khám bức tử thai nhi đã bị tạm dừng hoạt động; Học sinh sẽ được nghỉ hè 1 tháng?; Phổi của bệnh nhân 91 đã phục hồi đến 90%; Huỷ quyết định bổ nhiệm trưởng phòng "thăng tiến thần tốc”ở Thanh Hoá... là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong Bản tin 1 phút hôm nay (18.6).


Tạm đình chỉ phòng khám "bức tử thai nhi" theo điều tra của Lao Động

Nhóm Phóng viên |

Liên quan đến loạt bài phóng sự điều tra "Bức tử thai nhi" đăng trên báo Lao Động, sáng 18.6, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết đã tạm đình chỉ phòng khám Phương Thanh (85 Giải Phóng - Hà Nội) do phát hiện sai phạm trong quá trình kiểm tra và để làm rõ những sai phạm mà Báo Lao Động đã phản ánh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ bức tử thai nhi: Phòng khám tư chỉ được phá thai trong trường hợp nào?

Nhóm PV |

Liên quan đến điều tra của báo Lao Động về việc bức tử thai nhi tại phòng khám tư ở địa chỉ 85 Giải Phóng (Hà Nội), PV lao Động đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia y tế về những nguy cơ đe dọa sức khỏe, tính mạng khi phá thai to, đồng thời chỉ rõ việc phá thai to chỉ được thực hiện trong trường hợp nào.

Bản tin 1 phút: Phòng khám bức tử thai nhi đã bị tạm dừng hoạt động

Nhật Vũ - Thùy Dung |

Phòng khám bức tử thai nhi đã bị tạm dừng hoạt động; Học sinh sẽ được nghỉ hè 1 tháng?; Phổi của bệnh nhân 91 đã phục hồi đến 90%; Huỷ quyết định bổ nhiệm trưởng phòng "thăng tiến thần tốc”ở Thanh Hoá... là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong Bản tin 1 phút hôm nay (18.6).


Tạm đình chỉ phòng khám "bức tử thai nhi" theo điều tra của Lao Động

Nhóm Phóng viên |

Liên quan đến loạt bài phóng sự điều tra "Bức tử thai nhi" đăng trên báo Lao Động, sáng 18.6, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết đã tạm đình chỉ phòng khám Phương Thanh (85 Giải Phóng - Hà Nội) do phát hiện sai phạm trong quá trình kiểm tra và để làm rõ những sai phạm mà Báo Lao Động đã phản ánh.