“Bữa tiệc” có nhiều ca tử vong tại Kon Tum: Tập trung điều trị những bệnh nhân còn lại

THANH TUẤN |

Liên quan đến vụ các ca bệnh tử vong sau bữa tiệc “tết chuồng trâu” ở thôn Kon Kum, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, ông Võ Văn Thanh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum - cho biết,theo đánh giá ban đầu thì nhiều khả năng do ngộ độc thực phẩm.

Bữa tiệc “tết chuồng trâu” của người bản địa

Trước đó, nhiều người dân thôn Kon Kum, xã Măng Cành, huyện Kon Plông tổ chức ăn “tết chuồng trâu” - một phong tục đầu năm mới của người bản địa.

Sau khi ăn xong, 6 người ngồi cùng mâm tiệc có biểu hiện bị sốt, nôn ói, đau bụng... Trong đó, anh A.V (36 tuổi), bà Y.N (65 tuổi) được xác định là tử vong tại bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp, viêm não, viêm phổi…

Bệnh nhân nam lớn tuổi là Y.K (64 tuổi) sau khi ăn tiệc về thì bị đau bụng, đau sau lưng, thể trạng suy kiệt nhưng không đi khám bệnh, không uống thuốc và tử vong tại nhà.

Ngành Y tế Kon Tum xác định 3 trường hợp còn lại sau khi ăn bữa tiệc cũng có các triệu chứng tương tự gồm: A.L, A.V (cùng 24 tuổi) và A.D (25 tuổi). Các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đang chờ kết luận chính thức

Theo ông Võ Văn Thanh, qua điều tra, xác minh ban đầu, có sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật của Cục An toàn thực phẩm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, BV Bạch Mai trực thuộc Bộ Y tế, chùm ca bệnh xảy ra tại thôn Kon Kum có nhiều khả năng do ngộ độc thực phẩm. “Hiện các biện pháp về điều trị, phòng chống dịch bệnh đã và đang được tích cực triển khai đồng bộ. Các mẫu xét nghiệm đã gửi về các đơn vị chức năng tuyến Trung ương, đang chờ kết quả xác định tác nhân gây bệnh, để có kết luận chính thức” - ông Thanh nói.

Qua tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, các trường hợp ở thôn Kon Kum đều âm tính lần 1 với xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

7 mẫu rượu đều âm tính với Methanol. Các mẫu bệnh phẩm và thức ăn được chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để xác định tác nhân, hiện cũng chưa có kết quả.

Bà Đoàn Thị Tuần - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum - cho hay, đã tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương, tích cực điều trị bệnh nhân, các y bác sĩ thường xuyên hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Bạch Mai cũng đã cử chuyên gia trực tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hỗ trợ công tác điều trị, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai làm xét nghiệm.

Theo ông Lê Đức Tín - Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông - ngành Y tế địa phương đã đưa nhiều người dân trong thôn Kon Kum về các trung tâm y tế để theo dõi, chăm sóc, cơ quan chức năng tiến hành phun khử khuẩn môi trường trong thôn làng để phòng trừ các yếu tố nguy cơ bệnh truyền nhiễm.

Đối với thôn Kon Kum, tổng cộng 18 trường hợp không có triệu chứng nhưng có liên quan yếu tố dịch tễ.

Sau thời gian theo dõi, sức khỏe ổn định và đã cho về nhà 17 trường hợp, riêng 1 trường hợp đang điều trị viêm họng. Các trường hợp này chỉ theo dõi sức khỏe, không tính vào chùm ca bệnh. Riêng trường hợp bệnh nhân nam A.D (SN 1996, dân tộc Mơ Nâm) đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc với chẩn đoán theo dõi ngộ độc Clostridium Botulinum/suy gan.

Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức điều tra, giám sát các trường hợp bệnh; khoanh vùng và triển khai công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm (ăn chín, uống sôi; kiểm soát thức ăn, nước uống, rượu có khả năng gây ngộ độc...), tiêu độc khử trùng và yêu cầu người dân rửa tay với xà phòng thường xuyên.

Đồng thời, sở truyền thông phòng chống dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số, khám sàng lọc để phát hiện sớm các trường hợp bệnh...

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vũng Tàu: Hàng chục học sinh phải cấp cứu, nghi ngộ độc thức ăn

NGUYỄN ĐỘ |

Khoảng 40 học sinh thuộc trường tiểu học Lê Lợi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy và nôn ói nhiều lần, nghi bị ngộ độc thức ăn.

Đã rõ nguyên nhân vụ 80 người ngộ độc thực phẩm tại Bắc Kạn

Đức Lâm |

Nguyên nhân vụ việc 80 người ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới là do nhiễm tụ khuẩn cầu.

Cả gia đình ngộ độc sau bữa ăn trưa có nấm

Mai Thanh - Lệ Hà |

Ngày 3.3, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Trung tâm đang điều trị cho 2 bệnh nhân chẩn đoán ngộ độc nấm độc. Đây là 2 bệnh nhân trong gia đình gồm 4 người: 2 vợ chồng và 2 người con cùng ăn nấm và bị ngộ độc.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Vũng Tàu: Hàng chục học sinh phải cấp cứu, nghi ngộ độc thức ăn

NGUYỄN ĐỘ |

Khoảng 40 học sinh thuộc trường tiểu học Lê Lợi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy và nôn ói nhiều lần, nghi bị ngộ độc thức ăn.

Đã rõ nguyên nhân vụ 80 người ngộ độc thực phẩm tại Bắc Kạn

Đức Lâm |

Nguyên nhân vụ việc 80 người ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới là do nhiễm tụ khuẩn cầu.

Cả gia đình ngộ độc sau bữa ăn trưa có nấm

Mai Thanh - Lệ Hà |

Ngày 3.3, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Trung tâm đang điều trị cho 2 bệnh nhân chẩn đoán ngộ độc nấm độc. Đây là 2 bệnh nhân trong gia đình gồm 4 người: 2 vợ chồng và 2 người con cùng ăn nấm và bị ngộ độc.