Kể từ ngày TP. Hà Nội áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, hàng loạt chốt kiểm soát dịch được dựng lên trên địa bàn thành phố. Thấu hiểu sự vất vả của lực lượng chức năng, các thành viên Hội Phụ nữ phường Vĩnh Phúc cùng nhau đi chợ, nấu cơm để hỗ trợ cho các cán bộ trực chốt.
Công việc của các chị bắt đầu từ khoảng 6h sáng đến tận giờ trưa. Tại nhà của một hội viên Hội Phụ nữ phường nằm trên con ngõ nhỏ ở phố Đội Cấn, cả nhóm đã phân chia công việc rõ ràng, người đi chợ, người nhặt rau, người phụ trách nấu nướng, người sắp hộp đựng đồ ăn,…
Ai nấy cũng tất bật chuẩn bị những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng và sạch sẽ cho các lực lượng chốt trực trên địa bàn và các y bác sỹ Trạm Y tế phường.
Được biết, hàng ngày khi mang đồ ăn ra cho lực lượng trực chốt các tình nguyện viên đều hỏi thăm về sở thích, khẩu vị của từng người từ đó xây dựng thực đơn thay đổi hàng ngày.
Anh Ngô Tiến Dũng (42 tuổi, ở phường Vĩnh Phúc) - người trực tiếp nấu ăn cho biết: “Tôi làm nghề nấu cỗ, vì dịch bệnh đã nghỉ làm nên khi phường kêu gọi tôi đã tình nguyện tham gia. Tôi cũng vừa làm nhiệm vụ đứng bếp vừa làm nhiệm vụ lên thực đơn để đảm bảo mọi người ăn uống ngon và đầy đủ dinh dưỡng để đảm bảo sức khoẻ để tiếp tục vì nhân dân trong công tác phòng chống dịch".
Trao đổi với Lao Động, bà Ngô Thuỳ Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Phúc cho biết: "Trung bình mỗi ngày nhóm sẽ nấu khoảng 27 suất ăn. Nhưng hôm nay chúng tôi sẽ chuẩn bị 43 suất không chỉ dành cho lực lượng trực chốt mà còn dành cho Trạm Y tế phường và cán bộ bác sĩ của Trung tâm Y tế quận đang làm nhiệm vụ tiêm vaccine và thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19.
Công việc này của chúng tôi bắt đầu từ tháng 6 vừa qua. Ai làm việc cũng đều mang tâm thế vui vẻ vì được góp sức nhỏ bé của mình vào công tác phòng chống dịch", bà Linh chia sẻ thêm.
Chia sẻ về vấn đề này ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc cho biết, từ khi Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ, trên địa bàn phường đã 10 chốt kiểm soát dịch ngoài ra còn có các chốt cơ động do các tổ COVID-19 cộng đồng phụ trách.
"Để đảm bảo sức khỏe và tinh thần cho các cán bộ trực chốt thì phường đã chỉ đạo Hội phụ nữ phường đảm nhiệm việc nấu nướng. Với nguồn kinh phí đang được phường huy động từ nguồn xã hội hóa từ người dân và các tổ chức đang hoạt động trên địa bàn phường", ông Dũng thông tin thêm.
Với những suất cơm nóng và đầy đủ dinh dưỡng sẽ tiếp thêm năng lượng và động lực cho những các bộ đang làm nhiệm vụ tại các chốt.
Ông Nguyễn Nam Việt - tổ đội trưởng dân quân tự vệ phường Vĩnh Phúc chia sẻ: "Những hành động quan tâm của chính quyền địa phương cũng như nhân dân giúp chúng tôi thêm động lực để canh chốt trực kiểm soát, phòng chống dịch”.