“Bớt tiền mua một bao trấu để đốt là có thêm vài suất ăn cho người nghèo”

SỞ HẠ |

Người dân Thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) đã quá quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi với những chiếc bao tải treo lủng lẳng phía sau yên xe. Trên đường, cứ gặp vỏ những trái dừa tươi, vỏ chai nhựa hay những mảnh vỡ thủy tinh vứt lăn lóc là bà dừng lại nhặt…

Người phụ nữ này là bà Mai Thị Mạnh, 65 tuổi, ở phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Giải thích về việc này, bà Mạnh cho biết: Bà chủ yếu đi nhặt vỏ dừa về phơi khô đem cho bếp ăn từ thiện ở bệnh viện giúp giảm chi phí mua chất đốt.

Cô Mạnh nhặt vỏ dừa trên các tuyến đường. Ảnh. S.H
Cô Mạnh nhặt vỏ dừa trên các tuyến đường. Ảnh. S.H
Bà Mạnh nhặt vỏ dừa trên các tuyến đường. Ảnh. S.H

Bà Mạnh kể, trước đây, một lần vào viện, thấy bếp ăn từ thiện ở Bệnh viện đa khoa thị xã Ngã Bảy hàng ngày phải nấu gần 1.000 suất ăn và hàng trăm lít nước cho bệnh nhân nghèo. Việc nấu ăn cần phải có chất đốt mà chi phí mua trấu khá cao. Vợ chồng bà cũng tham gia quyên góp, nhưng khả năng có hạn.

Thấy xung quanh, vỏ dừa uống xong bỏ lăn lóc rất nhiều, vừa mất mỹ quan, trong khi nếu tận dụng được, vỏ dừa có thể làm chất đốt thay thế rất tốt. Thế là nhiều tháng nay, ngày ngày, bà chạy xe máy quanh thị xã, gặp ở đâu có vỏ dừa vứt lăn lóc là bà nhặt mang về. “Một bao trấu để đốt tốn hơn 20 ngàn. Bớt tiền mua 1 bao trấu là có thêm vài suất ăn cho người nghèo” – bà Mạnh thật thà so sánh.

Chú Khỏe chặt dừa để phơi khô. Ảnh: S.H
Ông Khỏe chặt dừa phơi khô. Ảnh: S.H

Ông Mai Văn Khỏe (74 tuổi, chồng bà Mạnh) cho biết: Hàng ngày bà đi chở vỏ dừa, còn ông ở nhà chặt nhỏ ra phơi khô, sau đó gom vào bao để chở đến cho bếp ăn ở bệnh viện. Vợ chồng già rồi, làm được thì ráng làm, mong sao giúp những trường hợp khó khăn được phần nào đỡ phần đó.

Hình ảnh cô Mạnh đi trở vỏ dừa. Ảnh: S.H
Hình ảnh cô Mạnh đi trở vỏ dừa. Ảnh: S.H
Bà Mạnh đi nhặt vỏ dừa mang về. Ảnh: S.H

Bà Nguyễn Thị Oanh, 54 tuổi, hàng xóm của gia đình bà Mạnh cho biết: Thấy vợ chồng bà Mạnh có cách làm hay giúp đỡ người khó khăn nên cả bà và con trai bà cũng tham gia phụ 1 tay. Hàng ngày, bà Oanh phụ giúp chặt vỏ dừa hoặc nhặt vỏ những chỗ gần, con trai bà phụ chở vỏ dừa lên bệnh viện. Bà Oanh chia sẻ: Bà lớn tuổi rồi, ở không cũng không biết làm gì, làm được việc giúp người cũng vui mà vận động khỏe trong người hơn.

vỏ dừa sau khi khô được để vào bao. Ảnh: S.H
Vỏ dừa sau khi khô được cho vào bao. Ảnh: S.H

Không chỉ đi nhặt vỏ dừa làm chất đốt, trên đường, nếu gặp vỏ chai nhựa hay mảnh vỡ thủy tinh, bà Mạnh cũng dừng lại nhặt. Bà Mạnh giải thích khá đơn giản: Nghe báo đài tuyên truyền vỏ chai nhựa gây ô nhiễm môi trường, không biết sao, nhưng cứ thấy ai vứt là bà nhặt, coi như góp được gì thì góp. Còn mảnh chai, bà sợ những người lao công làm việc trong đêm không thấy rất nguy hiểm. “Tui đã từng thấy cảnh này rồi, rất thương những người lao công không may gặp phải” – bà Mạnh cho biết.

Cô nhặt vỏ chai. Ảnh: S.H
Cô nhặt vỏ chai. Ảnh: S.H
Cô nhặt vỏ chai. Ảnh: S.H

Bây giờ, người dân ở thị xã Ngã Bảy đã quá quen với công việc cần mẫn giúp người bằng việc làm thiết thực của bà Mạnh. Nhiều người có đồ cũ cần cho, bà Mạnh cũng nhận luôn nhiệm vụ làm “trung gian” mang về các xóm nghèo, tìm những nhà khó khăn trao lại cho những người cần.

SỞ HẠ
TIN LIÊN QUAN

Rà soát quy chế quản lý hàng từ thiện tại các cơ sở trợ giúp xã hội

AT |

Sau khi sự việc ăn chặn tiền từ thiện ở cơ sở nhân đạo được đăng tải trên báo chí, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận quà từ thiện nhân đạo.

Hội chợ từ thiện HIWC 2019 gây quỹ ủng hộ phụ nữ và trẻ em Việt Nam

Lê Quang Vinh |

Trong cả ngày 17.11.2019, tại khu đô thị Starlake (Hà Nội), Hội Phụ nữ quốc tế Hà Nội (HIWC) đã tổ chức hội chợ từ thiện thường niên lần thứ 27. Tham gia hoạt động này có đại diện gần 30 đại sứ quán tại Việt Nam và nhiều tổ chức phi chính phủ, dự án thiện nguyện và các doanh nghiệp xã hội.

PV GAS hỗ trợ đoàn khám chữa bệnh từ thiện tại Tây Ninh

Lê Ly |

Nằm trong chương trình hoạt động an sinh xã hội của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), nhằm tăng cường các hoạt động nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, trong các ngày 14, 15.11.2019, PV GAS đã tham gia chương trình  “Khám chữa bệnh miễn phí cho 250 bệnh nhân khó khăn tại xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh Tây Ninh”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rà soát quy chế quản lý hàng từ thiện tại các cơ sở trợ giúp xã hội

AT |

Sau khi sự việc ăn chặn tiền từ thiện ở cơ sở nhân đạo được đăng tải trên báo chí, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận quà từ thiện nhân đạo.

Hội chợ từ thiện HIWC 2019 gây quỹ ủng hộ phụ nữ và trẻ em Việt Nam

Lê Quang Vinh |

Trong cả ngày 17.11.2019, tại khu đô thị Starlake (Hà Nội), Hội Phụ nữ quốc tế Hà Nội (HIWC) đã tổ chức hội chợ từ thiện thường niên lần thứ 27. Tham gia hoạt động này có đại diện gần 30 đại sứ quán tại Việt Nam và nhiều tổ chức phi chính phủ, dự án thiện nguyện và các doanh nghiệp xã hội.

PV GAS hỗ trợ đoàn khám chữa bệnh từ thiện tại Tây Ninh

Lê Ly |

Nằm trong chương trình hoạt động an sinh xã hội của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), nhằm tăng cường các hoạt động nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, trong các ngày 14, 15.11.2019, PV GAS đã tham gia chương trình  “Khám chữa bệnh miễn phí cho 250 bệnh nhân khó khăn tại xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh Tây Ninh”.