BOT Cai Lậy xây dựng thêm trạm thu phí mới trên tuyến tránh

Kỳ Quan |

Trong vòng 2 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 11.2020, BOT Cai Lậy sẽ thi công thêm trạm thu phí trên tuyến tránh TX.Cai Lậy. Cùng với trạm thu phí trên Quốc lộ 1 đã có, việc xây dựng thêm trạm thu phí trên tuyến tránh để BOT Cai Lậy thực hiện phương án thu phí đồng thời trên cả tuyến tránh và trên Quốc lộ 1.

Thông tin từ ngành GTVT tỉnh Tiền Giang ngày 4.11 cho biết, nhà đầu tư BOT Cai Lậy sẽ triển khai thi công trạm thu phí mới trên tuyến tránh TX.Cai Lậy tại km2+490 đến km2+870 thuộc ấp Mỹ Phú, xã Long Khánh, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang từ đầu tháng 11.2020, thời gian thi công trong vòng 2 tháng.

Trong thời gian thi công, các phương tiện sẽ lưu thông 1 chiều trên tuyến tránh. Cụ thể, từ 14 giờ ngày thứ sáu đến 0 giờ ngày chủ nhật hằng tuần sẽ ưu tiên hướng lưu thông từ TP.Hồ Chí Minh đi miền Tây; thời gian còn lại chỉ lưu thông chiều từ miền Tây đi TP.Hồ Chí Minh.

Như Lao Động đã thông tin, BOT Cai Lậy sau khi đưa vào vận hành và thực hiện thu phí năm 2017, chỉ sau thời gian ngắn đã phải tạm dừng thu phí do phản ứng của nhiều tài xế. Nhiều phương án thu phí mới đã được đưa ra, cuối cùng các bên có liên quan đã chọn cách thu phí cùng lúc trên cả tuyến tránh và trên Quốc lộ 1, bên nào hoàn vốn sẽ chấm dứt thu bên ấy. Việc xây dựng thêm trạm thu phí trên tuyến tránh TX.Cai Lậy để thực hiện phương án thu phí nói trên.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Dự án BOT Quốc lộ 1K sẽ tạm dừng thu phí từ ngày 31.10.2020

Minh Hạnh |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1K trên địa phận tỉnh Đồng Nai-Bình Dương-Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT vào đúng thời điểm 15h ngày 31.10 năm 2020.

Trạm BOT Cai Lậy bị xe tải tông sập

Kỳ Quan |

Thông tin từ Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ngày 14.9 cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ 1 chiếc xe tải tông sập một phần Trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Chưa gút lại phương án thu phí trở lại BOT Cai Lậy

Kỳ Quan |

Ngày 21.2, ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, địa phương chưa được thông báo cũng như chưa có kế hoạch xem xét phương án thu phí trở lại đối với BOT Cai Lậy.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Dự án BOT Quốc lộ 1K sẽ tạm dừng thu phí từ ngày 31.10.2020

Minh Hạnh |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1K trên địa phận tỉnh Đồng Nai-Bình Dương-Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT vào đúng thời điểm 15h ngày 31.10 năm 2020.

Trạm BOT Cai Lậy bị xe tải tông sập

Kỳ Quan |

Thông tin từ Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ngày 14.9 cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ 1 chiếc xe tải tông sập một phần Trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Chưa gút lại phương án thu phí trở lại BOT Cai Lậy

Kỳ Quan |

Ngày 21.2, ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, địa phương chưa được thông báo cũng như chưa có kế hoạch xem xét phương án thu phí trở lại đối với BOT Cai Lậy.