Ngày 22.3, ông Phạm Văn Cường – Phó TGĐ Cty TNHH Đầu tư QL1 Tiền Giang (chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy) – cho biết, Bộ GTVT mới quyết định không tổ chức thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí Cai Lậy (BOT Cai Lậy) trở lại từ 0 giờ ngày 25.3 như dự kiến.
Nguyên nhân do công tác rà soát, thống kê các phương tiện miễn giảm được mở rộng chưa hoàn thành. So với trước, địa phương Tiền Giang đề nghị mở rộng thêm đối tượng miễn giảm, việc thống kê đang được thực hiện, chưa hoàn thành.
Thời gian chính thức thức bắt đầu thu phí trở lại chưa được xác định. Tuy nhiên sớm nhất cũng trong khoảng nửa đầu tháng 4.2019.
Như Lao Động đã thông tin, dự án BOT Cai Lậy có tổng chiều dài 38,5 km bao gồm tăng cường mặt đường đoạn QL1 và xây dựng tuyến tránh TX.Cai Lậy.
Dự án bắt đầu thu phí ngày 1.8.2017. Do có những diễn biến phức tạp, mất trật tự, an toàn giao thông, ngày 4.12.2017 Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tạm dừng thu phí để nghiên cứu phương án xử lý.
Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang đã bàn bạc nhiều phương án, cuối cùng thống nhất chọn phương án giữ nguyên vị trí trạm BOT hiện hữu và giảm giá vé cho các phương tiện qua trạm, mở rộng đối tượng được miễn, đồng thời kéo dài thêm thời gian thu phí.