Bóng cười tái xuất phố Bùi Viện: Cơ quan chức năng nói gì?

Hồ Dương |

Cơ quan chức năng của phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.Hồ Chí Minh) đã có phản hồi về tình trạng sử dụng  bóng cười trên phố Bùi Viện được Lao Động phản ánh.

Chiều 16.9, trao đổi với PV Lao Động, Trung tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.Hồ Chí Minh) cho biết: "Liên tục từ đầu năm tới nay, công phường thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh bóng cười trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã thu giữ trên 150 bình bơm khí N2O".

Theo vị trưởng công an phường, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của bóng cười tới người dân và sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, công an phường sẽ phối hợp với công an quận, lực lượng cảnh sát kinh tế để tìm cho ra nguồn cung nhằm xử lý tận gốc vấn đề.

Trả lời báo Lao Động về nghi vấn xung quanh việc các nhà hàng phải đóng phí "bảo kê" mới có thể tiếp tục kinh doanh bóng cười, ông Ngô Xuân Thọ nói: "Tôi khẳng định là không có việc phải đóng phí cho công an trong chuyện này".

Tình trạng kinh doanh bóng cười vẫn tái diễn dù đã có nhiều đợt xử lý
Tình trạng kinh doanh bóng cười vẫn tái diễn dù đã có nhiều đợt xử lý

Theo ghi nhận của Lao Động vào tối ngày 15.9, bóng cười được sử dụng tràn lan trên phố "Tây" Bùi Viện. Với giá từ 50.000 - 100.000 đồng/quả, bóng cưới được các nhân viên nhà hàng phục vụ tận nơi cho khách. Tại con phố nổi tiếng bậc nhất Sài thành, giữa tiếng nhạc công suất lớn chát chúa, các vị khách cả Tây lẫn ta "phê pha" trong làn khói của shisha và bóng cười.

Quan sát của PV cho thấy, ngay trước lối vào phố Bùi Viện luôn có lực lượng dân phòng túc trực để đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, không có bất cứ sức nhắc nhở hay xử lý nào đối với các hành vi kinh doanh bóng cười ngay sau lưng họ.

Việc kinh doanh, sử dụng bóng cười diễn ra ngay trước mặt lực lượng chức năng
Việc kinh doanh, sử dụng bóng cười diễn ra ngay trước mặt lực lượng chức năng

Sáng 17.9, PV Lao Động có hẹn trao đổi trực tiếp với ông Lê Tấn Đạt - Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) về vấn đề này. Tuy nhiên, vào phút chót, ông Đạt từ chối trao đổi và sẽ trả lời bằng văn bản.

Trước đó, UBND TP.Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo yêu cầu tổ chức các hoạt động theo hướng văn minh lịch sự trên phố Bùi Viện. Việc kinh doanh quá giờ quy định gây tiếng ồn, buôn bán dưới lòng đường cũng như kinh doanh shisha, bóng cười cần phải được xử lý nghiêm để không gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của thành phố.

Hồ Dương
TIN LIÊN QUAN

Video: Thâu đêm "phê" bóng cười tại phố "Tây" Bùi Viện

Hồ Dương |

Đêm 15.9, tại phố "Tây" Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh), bóng cười vẫn được mua bán và sử dụng. Bất chấp trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu xử lý nghiêm hoạt động kinh doanh này. 

"Phố Tây" Bùi Viện: Bóng cười trở lại và "lợi hại" hơn xưa

Phương Anh - Tú Nhàn |

Sau nhiều đợt ra quân xử lý hoạt động kinh doanh bóng cười trái phép tại "Phố Tây" Bùi Viện của lực lượng chức năng, thời gian gần đây loại bóng này lại được bày bán tràn lan, thậm chí nhiều nơi đặt nguyên quả bóng ở cửa để mời chào khách.

Bóng cười - thú vui hay tai họa?

bs văn bình |

Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội gần đây đã phát hiện một kho tàng trữ khí cười với số lượng lớn.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Video: Thâu đêm "phê" bóng cười tại phố "Tây" Bùi Viện

Hồ Dương |

Đêm 15.9, tại phố "Tây" Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh), bóng cười vẫn được mua bán và sử dụng. Bất chấp trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu xử lý nghiêm hoạt động kinh doanh này. 

"Phố Tây" Bùi Viện: Bóng cười trở lại và "lợi hại" hơn xưa

Phương Anh - Tú Nhàn |

Sau nhiều đợt ra quân xử lý hoạt động kinh doanh bóng cười trái phép tại "Phố Tây" Bùi Viện của lực lượng chức năng, thời gian gần đây loại bóng này lại được bày bán tràn lan, thậm chí nhiều nơi đặt nguyên quả bóng ở cửa để mời chào khách.

Bóng cười - thú vui hay tai họa?

bs văn bình |

Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội gần đây đã phát hiện một kho tàng trữ khí cười với số lượng lớn.