Bôi thuốc ngứa, đi tắm nhờ và muôn cảnh khổ của người dân khi bị cắt nước

KHÁNH AN - KHÁNH LINH |

Hơn 2 tháng nay, nhiều người thuê trọ tại khu vực xã Kim Chung (huyện Hoài Đức, Hà Nội) phải đi tắm nhờ, đi xin nước sạch về sử dụng. Số khác phải đi khám da liễu vì nổi mẩn sau khi sử dụng nước giếng khoan.

Người thuê trọ cực khổ suốt hơn 2 tháng không có nước sạch sử dụng. Video: Khánh An

Không dám ở nhà vì không có nước sạch

Sau khi tắm xong, Bùi Thị Lan Anh – sinh viên Trường Đại học Thành Đô lập tức thoa một lớp thuốc mỏng lên trên khu vực da đang nổi mẩn, nhiều mụn li ti.

“Mình phải đi khám da liễu và sử dụng loại thuốc này trong suốt hơn 2 tháng nay. Em trai mình ở phòng bên cạnh cũng vậy” – Lan Anh nói.

Nữ sinh cho biết, giữa tháng 3.2023, khi phòng trọ bị cắt nước sạch, cô phải mang theo quần áo, sữa tắm, sữa rửa mặt... để đi tắm nhờ tại nơi làm thêm. Ngoài ra, cô cũng phải mang theo can nước 10 lít để xin nước sạch về sử dụng.

Sau nửa tháng, chủ nhà có bơm nước giếng khoan cho khu trọ dùng, song Lan Anh chỉ dám sử dụng để tắm và giặt quần áo.

“Dù nước giếng khoan đã được đưa qua bể lọc, song mình vẫn phải dùng cách thủ công là nhét 3 bông tẩy trang vào phần vòi lọc. Khi tháo ra, lớp bông tẩy trang này chuyển thành màu xanh rêu.

Đặc biệt sau khi tắm, mình và em trai đều bị nổi mụn rất nhiều. Thế nhưng cũng đành chịu vì chẳng thể đi tắm nhờ mãi được” – cô nói.

Hiện tại, Lan Anh vẫn luôn mang theo can 10 lít khi đi làm thêm để xin nước mang về nấu ăn.

“Trong suốt 2 năm thuê trọ ở đây, đây là lần đầu tiên mình rơi vào tình trạng không muốn về phòng. Nhất là trong những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, mình gần như không dám về nhà mà chỉ ở quán làm thêm hoặc ở trên trường, vì ở phòng không có nước sạch sử dụng” - nữ sinh nói.

Tương tự, Bùi Xuân Trường – sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á cũng phải chật vật trong những ngày nắng nóng vì không có nước sạch sử dụng.

Trường cho biết, thời gian đầu khi bị cắt nước sạch, anh thường xuyên phải đi tắm nhờ nhà họ hàng.

Có những ngày đi học về muộn, Trường phải gọi điện xin phép họ hàng, sau đó mới qua tắm nhờ. Đến khi tắm xong và di chuyển về phòng trọ, mồ hôi đã vã ra.

“Mỗi tháng mình phải bỏ tiền ra mua bình nước 20 lít để sử dụng. Trước đây nước này chỉ dùng để uống, song hiện nay phải dùng để nấu nướng, tốn kém hơn rất nhiều. Với một sinh viên như mình thì đó cũng không phải khoản tiền nhỏ” - Trường nói.

 
Bể lọc nước giếng khoan tại khu trọ của anh Thắng. Ảnh: Khánh An

Vẫn chưa biết ngày được cấp nước trở lại

Trường và Lan Anh là 2 trong số rất nhiều người sinh sống tại khu trọ của anh Nguyễn Minh Thắng - những người đang từng ngày mong ngóng được sử dụng nước sạch trở lại. 

Trước đó, như Lao Động phản ánh, khu trọ cho thuê của anh Nguyễn Minh Thắng (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị truy thu hơn 80 triệu đồng tiền nước sạch.

Cụ thể, giữa tháng 3.2023, anh Thắng nhận được cuộc gọi của nhân viên Công ty nước sạch Tây Hà Nội, thông báo về việc đồng hồ nước khu nhà cho thuê trọ của anh có xuất hiện 1 lỗ thủng và 1 que tăm cắm vào công tơ.

Cho thuê 14 phòng trọ suốt hơn 10 năm và bắt đầu lắp đặt hệ thống hệ thống cấp nước sạch từ tháng 10.2018, nhưng đây là lần đầu tiên, gia đình anh gặp trường hợp hi hữu nói trên.

Đại diện Công ty nước sạch Tây Hà Nội sau đó đã lập biên bản kiểm tra hệ thống nước về việc đồng hồ của khách hàng bị can thiệp vào mặt hiển thị.

Theo nội dung biên bản, đồng hồ bị cháy giữa mặt hiển thị (phần kim đen và kim đỏ). Tiết diện cháy dài khoảng 2cm, rộng 0,5cm. Tại vị trí gần mép cháy phía ngoài có thủng 1 lỗ tròn có cắm que tăm (có video và hình ảnh ghi lại sự việc).

Đồng hồ nước nhà ông Thắng có xuất hiện lỗ thủng và que tăm. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đồng hồ nước nhà ông Thắng có xuất hiện lỗ thủng và que tăm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đại diện công ty cho biết, do không biết sự việc xảy ra từ bao giờ, do đó công ty sẽ tính mức truy thu từ lúc lắp đặt đồng hồ, bắt đầu từ tháng 10.2018 đến tháng 3.2023 là 51 tháng, tổng số tiền là hơn 80 triệu đồng.

Không bằng lòng với mức truy thu này, anh Thắng nhiều lần lên làm việc với Công ty nước sạch Tây Hà Nội, song đến nay, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

KHÁNH AN - KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Vụ truy thu hơn 80 triệu đồng tiền nước vẫn chưa có hồi kết

KHÁNH AN |

Liên quan đến vụ việc truy thu hơn 80 triệu đồng tiền nước xảy ra tại Hà Nội, phía công ty đã có buổi làm việc với người dân, tuy nhiên cả hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Công ty nước sạch Tây Hà Nội nói về việc truy thu hơn 80 triệu tiền nước

KHÁNH AN |

Liên quan đến việc người dân phản ánh bị truy thu hơn 80 triệu đồng tiền nước sạch, Công ty nước sạch Tây Hà Nội đã có những phản hồi về vấn đề này.

Nhiều điều cần làm rõ trong vụ truy thu 80 triệu tiền nước ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Theo luật sư, có nhiều điểm chưa rõ ràng mà Công ty nước sạch Tây Hà Nội cần làm rõ trong vụ truy thu hơn 80 triệu đồng tiền nước sạch.

Thuỷ điện Trị An lên 2 kịch bản điều tiết nước trước nguy cơ khô hạn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 23.5, ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An cho biết, hiện nay, lượng nước về hồ Trị An đạt khoảng 52m, gần mực nước tối thiểu theo quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa và tăng khoảng 1,5m so với thấp điểm đầu tháng 5.2023.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 5,8 tỉ đồng sau thành tích tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 5,8 tỉ đồng, U22 Việt Nam nhận 2,4 tỉ đồng sau thành tích tại SEA Games 32.

Tài sản, công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ được giao dịch lại

THUỲ TRANG |

UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có văn bản gửi các sở ngành, địa phương đề nghị phối hợp thực hiện công văn của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến việc hủy bỏ việc tạm dừng giao dịch, đảm bảo hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm).

Loạt cửa hàng thoái lui khỏi đất vàng quận Hoàn Kiếm

Thu Giang |

Là một trong những khu vực buôn bán sầm uất bậc nhất Hà Nội, những tháng gần đây nhiều cửa hàng kinh doanh ở quận Hoàn Kiếm đã liên tục treo biển trả lại mặt bằng đất vàng hoặc di dời sang nơi khác có chi phí hợp lý hơn.

Nước sông Lô xuống thấp kỷ lục, người nuôi cá lồng lao đao

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Thời điểm này, sông Lô đoạn qua TP Tuyên Quang đã gần như không còn lồng cá nào được thả nuôi bởi nhiều tháng qua, mực nước xuống thấp kỷ lục đã khiến người nuôi cá lồng lao đao tìm kế mưu sinh.

Vụ truy thu hơn 80 triệu đồng tiền nước vẫn chưa có hồi kết

KHÁNH AN |

Liên quan đến vụ việc truy thu hơn 80 triệu đồng tiền nước xảy ra tại Hà Nội, phía công ty đã có buổi làm việc với người dân, tuy nhiên cả hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Công ty nước sạch Tây Hà Nội nói về việc truy thu hơn 80 triệu tiền nước

KHÁNH AN |

Liên quan đến việc người dân phản ánh bị truy thu hơn 80 triệu đồng tiền nước sạch, Công ty nước sạch Tây Hà Nội đã có những phản hồi về vấn đề này.

Nhiều điều cần làm rõ trong vụ truy thu 80 triệu tiền nước ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Theo luật sư, có nhiều điểm chưa rõ ràng mà Công ty nước sạch Tây Hà Nội cần làm rõ trong vụ truy thu hơn 80 triệu đồng tiền nước sạch.