Bộ Y tế khen Đắk Nông thực hiện tốt công tác tiêm chủng COVID-19

Bảo Lâm |

Thời gian qua, ngành Y tế Đắk Nông đã chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất cho đến con người để triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19. Do đó, mới đây, ngành Y tế Đắk Nông đã được Bộ Y tế khen là một trong 4 tỉnh thành trên cả nước thực hiện tốt công tác tiêm chủng.

Cán bộ Y tế Đắk Nông tiêm phòng vắc xin cho người dân. Ảnh: Bảo Lâm
Cán bộ Y tế Đắk Nông tiêm phòng vaccine cho người dân. Ảnh: Bảo Lâm

Những ngày qua, tỉnh Đắk Nông đã và đang đẩy nhanh các đợt tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người dân nhằm tạo miễn dịch trong cộng đồng. Đối tượng được tiêm vaccine ở Đắk Nông được phân bổ đều cho tuyến đầu chống dịch, người lao động, người cao tuổi… ở khắp các địa bàn các huyện, thành phố.

Chị Lê Ngọc Ánh, một người dân ở huyện Đắk R’lấp chia sẻ, “Trước khi tiêm vaccine, nhân viên y tế thông báo rõ về loại vaccine sẽ sử dụng, các phản ứng thông thường sau khi tiêm. Sau khi tiêm vaccine tôi có bị sốt nhẹ, nhức mỏi nhưng điều này đã được các cán bộ y tế hướng dẫn trước đó nên không còn cảm giác lo lắng. Được tiêm vaccine, tôi mừng lắm vì bản thân sẽ có thêm sức đề kháng nhằm hạn chế được dịch bệnh xâm nhập”.

Còn anh Trần Xuân Đức, một cán bộ ngân hàng ở thành phố Gia Nghĩa vừa được tiêm vaccine cho biết: Khi mới tới, tôi thấy khu vực khai báo y tế, khám sàng lọc, bàn tiêm phòng, khu vực ngồi chờ sau tiêm được ngành y tế bố trí khoa học, bảo đảm quy định 5K. Các nhân viên y tế thực hiện tiêm chủng có thái độ nhẹ nhàng, cởi mở, giải thích cụ thể rõ ràng quy trình giúp người dân như chúng tôi cảm thấy rất yên tâm.

Chia sẻ về việc được tiêm phòng vaccine COVID-19, anh Đức cho biết thêm: "Đặc thù công việc của tôi thường xuyên tiếp xúc với khách hàng… Được tiêm phòng tôi rất vui vì sẽ có thêm sức đề kháng, giảm bớt một phần nguy hiểm cho bản thân. Tôi mong muốn người dân được tiêm vaccine ngày càng nhiều để có sức khỏe, bảo vệ bản thân không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19".

Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Nông đã được Bộ Y tế phân bổ 50.690 liều vaccine phòng COVID-19 các loại. Trong đó, tỉnh Đắk Nông đã tiêm được 43.743 mũi vaccine COVID-19: 34.482 mũi một, 9.261 mũi hai. Qua đánh giá, việc tiêm phòng các loại vaccine diễn ra an toàn, không xảy ra sự cố bất thường.

Ông Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông chia sẻ, để thực hiện tốt công tác tiêm chủng phòng COVID-19, ngành Y tế đã có nhiều nỗ lực, chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt từ cơ sở vật chất và con người.

“Với việc thực hiện đúng lộ trình, hoàn tốt kế hoạch đề ra, vừa qua trong cuộc họp trực tuyến, tỉnh Đắk Nông đã được Bộ Y tế đánh giá là một trong 4 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện tốt công tác tiêm chủng vaccine COVID-19”- ông Hùng cho biết.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Gần 9.000 người Đức tiêm chủng lại vì y tá tráo vaccine

Hải Anh |

Gần 9.000 người ở Đức phải tiêm vaccine COVID-19 lại sau khi một y tá đổi vaccine sang nước muối sinh lý.

Nóng Sài Gòn: Thông tin mới về tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 ở TPHCM

NHÓM PV |

Một số quận ở TPHCM đã cơ bản tiêm bao phủ vaccine COVID-19; Hầm để xe làm phòng cấp cứu cho bệnh nhân COVID-19; Bình Dương tiêm vaccine cho 40.000 lao động của doanh nghiệp "3 tại chỗ"... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 10.8.

Thủ đô Mỹ khuyến khích thanh thiếu niên tiêm chủng bằng tặng AirPods, iPad

Phương Linh |

Thủ đô Washington D.C, Mỹ ưu đãi quà tặng hấp dẫn để khuyến khích thanh thiếu niên tiêm chủng vaccine COVID-19.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Gần 9.000 người Đức tiêm chủng lại vì y tá tráo vaccine

Hải Anh |

Gần 9.000 người ở Đức phải tiêm vaccine COVID-19 lại sau khi một y tá đổi vaccine sang nước muối sinh lý.

Nóng Sài Gòn: Thông tin mới về tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 ở TPHCM

NHÓM PV |

Một số quận ở TPHCM đã cơ bản tiêm bao phủ vaccine COVID-19; Hầm để xe làm phòng cấp cứu cho bệnh nhân COVID-19; Bình Dương tiêm vaccine cho 40.000 lao động của doanh nghiệp "3 tại chỗ"... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 10.8.

Thủ đô Mỹ khuyến khích thanh thiếu niên tiêm chủng bằng tặng AirPods, iPad

Phương Linh |

Thủ đô Washington D.C, Mỹ ưu đãi quà tặng hấp dẫn để khuyến khích thanh thiếu niên tiêm chủng vaccine COVID-19.