Bộ Y tế khẩn cấp chi viện thầy thuốc giúp Đồng Tháp ứng phó dịch

Lục Tùng |

Bộ Y tế quyết định khẩn cấp chi viện thầy thuốc giúp Đồng Tháp ứng phó với dịch COVID-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Ngày 11.7, làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, sau khi nghe báo cáo tình hình diễn biến dịch trên địa bàn, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết sẽ khẩn cấp chi viện thầy thuốc đến giúp Đồng Tháp ứng phó với dịch COVID-19.

Theo đó, trong tuần tới, Bộ Y tế sẽ điều động khẩn cấp các y, bác sĩ từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế đến Đồng Tháp hỗ trợ điều trị.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết sẽ khẩn cấp chi viện thầy thuốc cho Đồng Tháp ứng phó với dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh: LT
Sau khi nghe báo cáo tình hình, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết sẽ khẩn cấp chi viện thầy thuốc cho Đồng Tháp ứng phó với dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh: LT

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cam kết sẽ hỗ trợ tỉnh thêm 50 giường bệnh hồi sức tích cực cho Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trước đó, Bộ cũng đã thành lập Tổ công tác tại Đồng Tháp gồm 9 thành viên. Dịp này ông Nguyễn Trường Sơn cũng đề nghị Tổ công tác của Bộ Y tế tại Đồng Tháp cần tiếp tục hỗ trợ, kiểm soát phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, khu dân cư, khu nhà trọ, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, truy vết thông qua các tổ tự quản cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc được xác định là nơi có ổ dịch COVID-19 phức tạp của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LT
Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc được xác định là nơi có ổ dịch COVID-19 phức tạp của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LT

Được biết, tính từ ngày 24.6 đến chiều ngày 10.7, tỉnh Đồng Tháp có 529 ca mắc COVID-19. Trong đó có 519 ca mắc trong cộng đồng và đã có 17 ca mắc COVID-19 tử vong do mắc bệnh lý nền. Trong đó phức tạp nhất là các ổ dịch COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Tính đến nay đã có 307 trường hợp liên quan mắc liên quan đến bệnh viện này. Chỉ riêng tại bệnh viện này đã có 180 trường hợp mắc COVID-19 là người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế. Ngoài ra, gần đây đã phát sinh nhiều ổ dịch mới ngoài cộng đồng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp trên địa bàn, chiều ngày 10.7 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ký quyết định số 339/UBND-THVX để thắt chặt thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 với 5 địa phương (TP.Sa Đéc, các huyện: Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò và Cao Lãnh) và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 với 7 huyện, thành phố còn lại.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Long đề nghị Trường ĐH Y dược Cần Thơ chi viện nhân lực chống dịch

BẠCH CÚC |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 9.7, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có công văn gửi Trường Đại học Y dược Cần Thơ đề nghị hỗ trợ nhân lực trong công tác phòng, chống dịch.

Cảm động với tâm thư của sinh viên ĐHYD Cần Thơ sau khi kết thúc chi viện

Ánh Nhiên |

Sau khi kết thúc chuyến chi viện cho Đồng Tháp chống dịch bệnh COVID-19. Trước khi lên đường trở về trường các bạn SV trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã gửi lại lời cảm ơn những chiến sĩ đã hy sinh giường ngủ cho mình.

BV Chợ Rẫy tiếp tục chi viện hỗ trợ tầm soát COVID-19 ở chợ Bình Điền

Thanh Vũ |

Sáng nay (5.7), lực lượng y tế thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp tục chi viện hỗ trợ việc xét nghiệm tầm soát COVID-19 ở chợ Bình Điền.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Vĩnh Long đề nghị Trường ĐH Y dược Cần Thơ chi viện nhân lực chống dịch

BẠCH CÚC |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 9.7, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có công văn gửi Trường Đại học Y dược Cần Thơ đề nghị hỗ trợ nhân lực trong công tác phòng, chống dịch.

Cảm động với tâm thư của sinh viên ĐHYD Cần Thơ sau khi kết thúc chi viện

Ánh Nhiên |

Sau khi kết thúc chuyến chi viện cho Đồng Tháp chống dịch bệnh COVID-19. Trước khi lên đường trở về trường các bạn SV trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã gửi lại lời cảm ơn những chiến sĩ đã hy sinh giường ngủ cho mình.

BV Chợ Rẫy tiếp tục chi viện hỗ trợ tầm soát COVID-19 ở chợ Bình Điền

Thanh Vũ |

Sáng nay (5.7), lực lượng y tế thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp tục chi viện hỗ trợ việc xét nghiệm tầm soát COVID-19 ở chợ Bình Điền.