Bộ Y tế hỗ trợ gấp 10.000 ống dung môi cho Quảng Nam xét nghiệm COVID-19

Thanh Chung |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đồng ý hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam 10.000 ống môi trường vận chuyển virus (dung môi) để đảm bảo cho công tác xét nghiệm COVID-19.

Ngày 14.8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Y tế với ngành Y tế tỉnh Quảng Nam về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra .

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam (CDC Quảng Nam), cho biết, hiện nay, CDC Quảng Nam đang cố gắng nâng cao năng lực xét nghiệm COVID-19 lên hơn 4.000 mẫu/ngày.

Tuy nhiên, CDC Quảng Nam đang thiếu ống môi trường vận chuyển virus, kit, test để thực hiện xét nghiệm, tủ an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm. Trong đó, đơn vị thiếu trầm trọng khoảng 10.000 ống môi trường vận chuyển virus để đảm bảo cho công tác xét nghiệm.

Ông Kiệm cho hay, CDC Quảng Nam hiện có 6 đội phản ứng nhanh hỗ trợ các địa phương trong việc truy vết, cách ly những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, tỉnh đã huy động được hơn 10.000 người tham gia vào 5.848 "tổ giám sát cộng đồng”.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý ngành Y tế Quảng Nam cần giám sát các trường hợp sốt, ho, khó thở.

"Bất kỳ ai sốt, ho, khó thở là lấy mẫu xét nghiệm ngay. Không được chủ quan với những trường hợp này, phải giám sát thường xuyên, liên tục mà không cần yếu tố dịch tễ" - ông Sơn nói.

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch COVID-19, từ 25.7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 86 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam, có 1 ca đang mang thai 5 tháng

Thanh Chung |

Tối 13.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 2 bệnh nhân ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố. Trong đó, có ca nhiễm đang mang thai tháng thứ 5.

Quảng Nam: Thành lập gần 5.500 tổ giám sát cộng đồng để phòng chống dịch

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam thành lập được gần 5.500 tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng” ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn.

Quảng Nam được phép xét nghiệm khẳng định đối với SARS-CoV-2

Thanh Chung |

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam được phép xét nghiệm khẳng định đối với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh và thực hiện xét nghiệm khẳng định cho các địa phương khác.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam, có 1 ca đang mang thai 5 tháng

Thanh Chung |

Tối 13.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 2 bệnh nhân ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố. Trong đó, có ca nhiễm đang mang thai tháng thứ 5.

Quảng Nam: Thành lập gần 5.500 tổ giám sát cộng đồng để phòng chống dịch

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam thành lập được gần 5.500 tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng” ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn.

Quảng Nam được phép xét nghiệm khẳng định đối với SARS-CoV-2

Thanh Chung |

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam được phép xét nghiệm khẳng định đối với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh và thực hiện xét nghiệm khẳng định cho các địa phương khác.