Bộ Y tế đưa ra lưu ý với người dân trở về từ vùng dịch

Minh Hương |

Bộ Y tế đã có Công văn 6386/BYT-MT về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo thực hiện như sau:

Với những người đến/về từ khu vực có dịch COVID-19:

- Trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về địa phương hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có giấy ra viện) thì:

+ Thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày;

+ Xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.

- Trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19:

+ Thực hiện tự cách ly tại nhà trong 14 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo.

+ Xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế.

- Trường hợp đi qua khu vực có dịch mà không dừng, đỗ thì không phải thực hiện biện pháp cách ly y tế.

Với những người về từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16:

- Yêu cầu người dân không di chuyển từ tỉnh, thành phố nơi cư trú đến địa phương khác cho đến khi hết thời gian giãn cách theo Công điện 1063/CĐ-TTg.

- Trường hợp đặc biệt được cho phép di chuyển đến địa phương khác phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đối với những người đến/về từ khu vực có dịch COVID-19 nêu trên.

Bên cạnh đó, với những người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực có dịch thì không phải thực hiện cách ly y tế khi đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch trong vận chuyển hàng hóa.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng giao Bộ Y tế tổ chức đàm phán, mua vaccine do 4 hiệp hội đề xuất

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức ngay việc đàm phán với đối tác để mua và cấp phép, bảo quản và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19.

Chậm đổi CMND hết hạn sang căn cước công dân bị phạt tiền ra sao?

Minh Phương |

Luật sư trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến mức xử phạt khi chậm đổi chứng minh nhân dân (CMND) hết hạn sử dụng sang căn cước công dân.

Hướng dẫn thanh toán khám, chữa bệnh BHYT liên quan COVID-19 từ hôm nay

Minh Hương |

Bộ Y tế đã có Công văn 6373/BYT-BH ngày 6.8.2021 hướng dẫn thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) liên quan đến COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thủ tướng giao Bộ Y tế tổ chức đàm phán, mua vaccine do 4 hiệp hội đề xuất

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức ngay việc đàm phán với đối tác để mua và cấp phép, bảo quản và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19.

Chậm đổi CMND hết hạn sang căn cước công dân bị phạt tiền ra sao?

Minh Phương |

Luật sư trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến mức xử phạt khi chậm đổi chứng minh nhân dân (CMND) hết hạn sử dụng sang căn cước công dân.

Hướng dẫn thanh toán khám, chữa bệnh BHYT liên quan COVID-19 từ hôm nay

Minh Hương |

Bộ Y tế đã có Công văn 6373/BYT-BH ngày 6.8.2021 hướng dẫn thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) liên quan đến COVID-19.