Bộ Y tế đề nghị kiểm soát chặt nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NHẬT HỒ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số nước lân cận, sáng ngày 23.4, Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận 14 đợt công dân Việt Nam từ nước ngoài về với tổng số 3.992 người.

Ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu nêu những thuận lợi, khó khăn phòng chống COVID-19 tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu nêu những thuận lợi, khó khăn phòng chống COVID-19 tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Số trường hợp dương tính đến thời điểm này là 52 người. Tất cả đã được điều trị khỏi bệnh. Đây đều là những công dân Việt Nam từ nước ngoài về được cách ly ngay.

Thú trưởng Bộ Y tế làm việc tại tỉnh Bạc Liêu về công tác phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Thú trưởng Bộ Y tế làm việc tại tỉnh Bạc Liêu về công tác phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ

Các lực lượng chức năng địa phương thực hiện tốt việc kiểm tra chấp hành các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại địa phương. Qua đó, phát hiện và xử phạt hành chính 24 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, với số tiền gần 40 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Khởi, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu nêu lên khó khăn trong việc tiếp nhận người Việt Nam trở về từ nước ngoài tại khu cách ly.

Đặc biệt cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi 1 vụ “Tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép”.

Đồng thời, tỉnh cũng đã có kế hoạch chuẩn bị giường cách ly và giường điều trị phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với quy mô 1.400 giường.

Hiện tại, tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận 5.100 liều vaccine phòng bệnh COVID-19 đang được bảo quản tại kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Theo UBND tỉnh, Bạc Liêu có bờ biển dài tiếp giáp với Biển Đông thường xuyên có tàu đánh bắt cá của ngư dân đánh bắt cá tiếp giáp với vùng biển của Trung Quốc, Philipine, Indonesia… rất khó kiểm soát công tác phòng, chống dịch trên biển.

Đồng thời, cơ sở vật chất tại khu cách ly tập trung hiện đã xuống cấp không còn đảm bảo sinh hoạt cho người cách ly.

Việc hợp đồng vận chuyển công dân từ sân bay Cần Thơ về khu cách ly của tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác  cách ly tại Khu cách ly tập trung tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác cách ly tại Khu cách ly tập trung tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Do đó, tỉnh Bạc Liêu kiến nghị, Trung ương tăng cường hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cho tỉnh; trong thời gian tỉnh di dời địa điểm khu cách ly tập trung của tỉnh và giảm quy mô giường số cách ly. Trung ương, Quân khu 9 phân bố công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly tập trung tại tỉnh phù hợp với khả năng tiếp cận của tỉnh. Trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nên không tiếp nhận người Việt Nam về từ nước ngoài...

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, thành viên trong đoàn và ý kiến của UBND tỉnh Bạc Liêu, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị tỉnh Bạc Liêu cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát đường biên, nhất là tình trạng nhập biên trái phép qua đường biển; tất cả các hoạt động phòng dịch đều trong tư thế sẵn sàng; tiêm vaccine theo tiêu chí tiêm mũi nào chắc muỗi đó; đảm bảo an toàn tại các khu cách ly...

Trước đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu; Khu cách ly tập trung Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Hơn 100 y, bác sĩ đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Tạ Quang |

115/250 cán bộ, nhân viên y tế được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ.

Tiêm 8.400 liều vaccine phòng COVID-19 ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam tổ chức tiêm 8.400 liều vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trong đợt 1.

Nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 do khai báo y tế kiểu đối phó

Nhóm PV |

Việc bắt buộc khai báo y tế đang thực hiện tại nhiều địa điểm ở các thành phố lớn như: Sân bay, nhà ga, các bệnh viện… Tuy nhiên, qua ghi nhận của PV Lao Động những ngày qua, dù lượng khách tập trung rất đông tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài cũng như các bệnh viện lớn, song việc khai báo y tế diễn ra rất lơ là, thậm chí chỉ mang tính đối phó để qua được cổng kiểm tra. Việc này dẫn đến tình trạng sót lọt những người đến từ vùng dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao.

Sergio Ramos khỏi COVID-19, sẵn sàng ra sân thi đấu với Chelsea

Minh Trí |

Sau một tuần cách ly và trị bệnh, Sergio Ramos đã khỏi COVID-19 và tiếp tục phục hồi chấn thương bắp chân để có thể ra sân thi đấu với Chelsea vào ngày 28.4 tới.

Sáng 23.4, Bộ Y tế xác nhận 8 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

6h00 ngày 23.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có 8 ca mắc mới (BN2817-2824) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.Hồ Chí Minh (5), Nam Định (3).

Đồng Tháp tiếp tục phát huy các Tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng

Phúc Lộc |

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị Đồng Tháp tiếp tục phát huy mô hình các Tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng.

Thêm 4 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Tối 22.4, Bộ Y tế công bố 4 ca mắc COVID-19 mới (BN2813-2816) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Đà Nẵng (2), Phú Yên (1).

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cần Thơ: Hơn 100 y, bác sĩ đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Tạ Quang |

115/250 cán bộ, nhân viên y tế được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ.

Tiêm 8.400 liều vaccine phòng COVID-19 ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam tổ chức tiêm 8.400 liều vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trong đợt 1.

Nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 do khai báo y tế kiểu đối phó

Nhóm PV |

Việc bắt buộc khai báo y tế đang thực hiện tại nhiều địa điểm ở các thành phố lớn như: Sân bay, nhà ga, các bệnh viện… Tuy nhiên, qua ghi nhận của PV Lao Động những ngày qua, dù lượng khách tập trung rất đông tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài cũng như các bệnh viện lớn, song việc khai báo y tế diễn ra rất lơ là, thậm chí chỉ mang tính đối phó để qua được cổng kiểm tra. Việc này dẫn đến tình trạng sót lọt những người đến từ vùng dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao.

Sergio Ramos khỏi COVID-19, sẵn sàng ra sân thi đấu với Chelsea

Minh Trí |

Sau một tuần cách ly và trị bệnh, Sergio Ramos đã khỏi COVID-19 và tiếp tục phục hồi chấn thương bắp chân để có thể ra sân thi đấu với Chelsea vào ngày 28.4 tới.

Sáng 23.4, Bộ Y tế xác nhận 8 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

6h00 ngày 23.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có 8 ca mắc mới (BN2817-2824) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.Hồ Chí Minh (5), Nam Định (3).

Đồng Tháp tiếp tục phát huy các Tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng

Phúc Lộc |

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị Đồng Tháp tiếp tục phát huy mô hình các Tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng.

Thêm 4 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Tối 22.4, Bộ Y tế công bố 4 ca mắc COVID-19 mới (BN2813-2816) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Đà Nẵng (2), Phú Yên (1).