Bộ Y tế cảnh báo thông tin thực phẩm viên nano xuyên tâm liên hành đen điều trị COVID-19

Lệ Hà |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đưa ra cảnh báo với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Nano Xuyên tâm liên hành đen là “vị thuốc phòng ngừa và điều trị COVID-19".

Ngày 2.8, Cục An toàn thực phẩm cho biết: Trong thời gian vừa qua trên một số trang https://www.facebook.com/groups/497387911561169/; https://www.facebook.com/ThaoduocchoCUOCSONGXanh có đưa thông tin sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Nano Xuyên tâm liên hành đen là “vị thuốc phòng ngừa và điều trị COVID-19” của Công ty TNHH HEALTH MORE (Địa chỉ: Số 10 ngõ 123/31 Thụy Phương, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Cục An toàn thực phẩm khẳng định thông tin như vậy là không chính xác, vi phạm pháp luật về quảng cáo.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xác minh, xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các trang nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo:

- Không có bất kì loại thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào chữa được COVID-19 hay kháng COVID-19.

- Không có bất kì thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào được phép ghi công dụng “điều trị bệnh”.

- Khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở cần liên hệ ngay với cơ quan Y tế để được hướng dẫn khám, điều trị kịp thời.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Đông y gợi ý gia vị rẻ tiền hỗ trợ trị COVID-19 như Xuyên tâm liên

HOÀI ANH |

Trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, người dân có thể nâng cao sức đề kháng của mình tại nhà bằng cách sử dụng các vị thuốc đông y quen thuộc, dễ tìm ngay trong vườn nhà.

Xuyên tâm liên loạn giá từ hiệu thuốc đến "chợ mạng"

Cường Ngô |

Sau thông tin Xuyên tâm liên có khả năng hỗ trợ điều trị COVID-19 (dù sau đó Bộ Y tế đã thu hồi văn bản này), nhiều người ở Hà Nội đổ xô đến các hiệu thuốc để tìm mua khiến thị trường xảy ra tình trạng khan hàng, loạn giá.

TPHCM lên kế hoạch sản xuất, phân phối Xuyên tâm liên để điều trị COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM sẽ kết hợp Đông y và Tây y trong điều trị các bệnh nhân COVID-19 nhẹ, trong đó, giao Viện trưởng Viện Y học cổ truyền TPHCM nhiệm vụ sản xuất phân phối thuốc Xuyên tâm liên cũng như các thuốc y học cổ truyền cho người mắc COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Đông y gợi ý gia vị rẻ tiền hỗ trợ trị COVID-19 như Xuyên tâm liên

HOÀI ANH |

Trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, người dân có thể nâng cao sức đề kháng của mình tại nhà bằng cách sử dụng các vị thuốc đông y quen thuộc, dễ tìm ngay trong vườn nhà.

Xuyên tâm liên loạn giá từ hiệu thuốc đến "chợ mạng"

Cường Ngô |

Sau thông tin Xuyên tâm liên có khả năng hỗ trợ điều trị COVID-19 (dù sau đó Bộ Y tế đã thu hồi văn bản này), nhiều người ở Hà Nội đổ xô đến các hiệu thuốc để tìm mua khiến thị trường xảy ra tình trạng khan hàng, loạn giá.

TPHCM lên kế hoạch sản xuất, phân phối Xuyên tâm liên để điều trị COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM sẽ kết hợp Đông y và Tây y trong điều trị các bệnh nhân COVID-19 nhẹ, trong đó, giao Viện trưởng Viện Y học cổ truyền TPHCM nhiệm vụ sản xuất phân phối thuốc Xuyên tâm liên cũng như các thuốc y học cổ truyền cho người mắc COVID-19.