Bộ VHTTDL đề nghị địa phương phối hợp phòng dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ

Hải Minh |

Trong những ngày lễ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương phối hợp thực hiện phòng chống COVID-19.

Hiện nay, tuy dịch bệnh đã được kiểm soát tốt trong nước, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép và đã xuất hiện tình trạng người dân lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Để đảm bảo an toàn cho người dân trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, Bộ VHTTDL đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Tô Thế
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. Ảnh: Tô Thế

Bộ cũng yêu cầu các Ban Quản lý di tích, Bảo tàng, Ban tổ chức lễ hội, người đứng đầu các thiết chế văn hóa, thể thao, đơn vị kinh doanh du lịch, khu điểm du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho người tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, khán giả đến rạp chiếu phim, khách tham quan bảo tàng, di tích - danh lam thắng cảnh, người tham gia lễ hội, khách du lịch.

Chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Xem xét hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Cùng với đó, Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19; yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K: Khẩu trang- Khử khuẩn - Khoảng cách- Không tụ tập- Khai báo y tế” của Bộ Y tế.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu, điểm du lịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành du lịch Ninh Bình đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Giới siêu giàu Ấn Độ tháo chạy khỏi "sóng thần" COVID-19

Khánh Minh |

Giới siêu giàu Ấn Độ đang trả hàng chục nghìn USD để tháo chạy khỏi đợt "sóng thần" COVID-19 đang tàn phá nước này, theo Business Insider.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiếp tục nâng cao công tác phòng chống dịch COVID-19

Thành An |

Là địa phương có nguy cơ trong dịch COVID-19 do có lượng thuyền viên, du khách, chuyên gia đến làm việc và người cách ly tập trung... khá đông, Bà Rịa - Vũng Tàu cần tăng cường hơn nữa năng lực để sẵn sàng, chủ động trong công tác phòng chống dịch.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương. 

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ninh Bình: Chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu, điểm du lịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành du lịch Ninh Bình đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Giới siêu giàu Ấn Độ tháo chạy khỏi "sóng thần" COVID-19

Khánh Minh |

Giới siêu giàu Ấn Độ đang trả hàng chục nghìn USD để tháo chạy khỏi đợt "sóng thần" COVID-19 đang tàn phá nước này, theo Business Insider.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiếp tục nâng cao công tác phòng chống dịch COVID-19

Thành An |

Là địa phương có nguy cơ trong dịch COVID-19 do có lượng thuyền viên, du khách, chuyên gia đến làm việc và người cách ly tập trung... khá đông, Bà Rịa - Vũng Tàu cần tăng cường hơn nữa năng lực để sẵn sàng, chủ động trong công tác phòng chống dịch.