Bộ Văn hóa ra 3 văn bản/ngày chỉ đạo khẩn vụ "gọi vong” tại Ba Vàng

Nhóm PV Lao Động |

Ngay sau khi loạt phóng sự phản ánh chùa Ba Vàng (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức các hoạt động mang tính mê tín dị đoan như gọi vong, hóa giải các ân oán từ nhiều kiếp trước... được Báo Lao Động đăng tải, nhiều cơ quan đã vào cuộc xác minh và có các văn bản chỉ đạo về vụ việc.

1 ngày, Bộ VHTTDL ra 3 văn bản chỉ đạo “khẩn”

Liên quan đến việc "truyền bá vong báo oán” tại chùa Ba Vàng, trong ngày 21.3 Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có 3 công văn nêu quan điểm, đề nghị các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc Báo Lao Động phản ánh.

Đầu tiên là công văn “hỏa tốc” số 1014 gửi Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Công văn nêu rõ, qua phản ánh của Báo Lao Động về việc chùa Ba Vàng tổ chức các hoạt động "gọi vong" và truyền bá mê tín dị đoan, Bộ VHTTDL đề nghị Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, Giáo hội Phật giáo các địa phương kịp thời có các biện pháp ngăn chặn, xử lý hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi.

 

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cũng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xác minh làm rõ những thông tin mà Báo Lao Động nêu, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến vụ việc, Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có chỉ đạo, giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở thành lập đoàn công tác làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh để xác minh, đề xuất giải pháp cụ thể chấn chỉnh vi phạm nếu có.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, ngày 21.3, Thanh tra Bộ chủ trì, tổ chức đoàn công tác, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan tại Quảng Ninh.

"Gọi vong, trừ vong" không có trong giáo lý nhà Phật

Sáng 20.3, Báo Lao Động đăng tải phóng sự “Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ”, phản ánh về những khóa "thỉnh vong" tại chùa Ba Vàng với nhiều biến tướng. Theo đó, ai muốn "thoát vong" báo oán thì phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, thông qua hình thức công đức vào nhà chùa. Những giờ qua, phóng sự đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

 
Hình ảnh khóa thỉnh vong tại chùa Ba Vàng.

Nêu quan điểm về vụ việc này, Hòa thượng Thích Gia Quang, - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định "việc gọi vong, trừ vong không có trong giáo lý nhà Phật". Giáo hội sẽ có ý kiến về sự việc trên.

Thượng tọa Thích Nhật Từ - Trụ trì chùa Giác Ngộ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Phật giáo quốc tế, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cũng nhấn mạnh, việc trục vong ra khỏi cơ thể người còn sống, dù nhân danh ai đi nữa,  thì đều không phải là chủ trương của đức Phật, không phải là quan điểm Phật học được Đức Phật truyền bá trong các kinh. Đây là chủ trương riêng của những cá nhân, việc làm này không phù hợp và trái với đạo lý Phật giáo.

Theo GS Trần Lâm Biền, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, việc "gọi vong, gọi hồn" không gắn với hoạt động của nhà chùa. Đây là hành động mê tín dị đoan, bởi  giáo lý nhà Phật chỉ hướng con người sống tu tập, hướng thiện, chứ không tổ chức "gọi hồn", giải oan nghiệp, rồi thu tiền của nhân dân.

Ông kiến nghị cơ quan chức năng cần làm rõ vụ việc ở chùa Ba Vàng, để nhân dân hiểu đúng giáo lý, tinh thần Phật giáo, tránh mê muội, đặt niềm tin mù quáng vào những hành động không đúng với phật pháp.

Đồng loạt vào cuộc

Không chỉ Bộ VHTTDL mà những giờ qua, các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương cũng đồng loạt vào cuộc, có những chỉ đạo yêu cầu làm rõ việc "truyền bá vong báo oán” tại chùa Ba Vàng.

Ban Tôn giáo Chính phủ có công văn số 267/TGCP-PG gửi Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị kiểm tra, xác minh, làm rõ và có biện pháp ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm (nếu có) tại chùa Ba Vàng, đồng thời thông tin cho các cơ quan báo chí về kết quả xử lý giải quyết.

Về phía chính quyền địa phương, ngày 20.3, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 1710 đề nghị UBND TP.Uông Bí chủ trì, phối hợp với sở Nội vụ, Sở VHTTDL, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ những nội dung Báo Lao Động nêu. Đồng thời phải có biện pháp kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm (nếu có).

Nhóm PV Lao Động
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm việc truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi ở chùa Ba Vàng

Nhóm PV Lao Động |

Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi ở chùa Ba Vàng.

Vụ “vong báo oán”: “Không đúng chính pháp đạo Phật”

Nhóm PV Lao Động |

Xung quanh các ý kiến phân tích về vụ “vong báo oán” tại chùa Ba Vàng mà báo Lao Động phản ánh, nhiều vị chức sắc Phật giáo và chuyên gia văn hoá khẳng định chuyện thỉnh vong, gọi hồn không hề có trong nghi thức Phật giáo. Một số tổ chức, cá nhân đang trục lợi từ sự biến tướng và niềm tin của nhân dân.

Chuyện "vong báo oán" chùa Ba Vàng: Tỉnh Quảng Ninh ra văn bản hỏa tốc

Nhóm PV Lao Động |

UBND tỉnh Quảng Ninh ra văn bản hỏa tốc sau khi Báo Lao Động đăng tải phóng sự: Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ vào 9h sáng  nay 20.3.2019.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xử lý nghiêm việc truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi ở chùa Ba Vàng

Nhóm PV Lao Động |

Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi ở chùa Ba Vàng.

Vụ “vong báo oán”: “Không đúng chính pháp đạo Phật”

Nhóm PV Lao Động |

Xung quanh các ý kiến phân tích về vụ “vong báo oán” tại chùa Ba Vàng mà báo Lao Động phản ánh, nhiều vị chức sắc Phật giáo và chuyên gia văn hoá khẳng định chuyện thỉnh vong, gọi hồn không hề có trong nghi thức Phật giáo. Một số tổ chức, cá nhân đang trục lợi từ sự biến tướng và niềm tin của nhân dân.

Chuyện "vong báo oán" chùa Ba Vàng: Tỉnh Quảng Ninh ra văn bản hỏa tốc

Nhóm PV Lao Động |

UBND tỉnh Quảng Ninh ra văn bản hỏa tốc sau khi Báo Lao Động đăng tải phóng sự: Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ vào 9h sáng  nay 20.3.2019.