Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 cấp cứu dân quân viên trên đảo Thổ Châu

Hoàng Dung |

Dân quân viên thuộc xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bị nhiễm trùng cấp đường ruột, mật tình trạng nguy cấp được Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời điều động lực lượng, phương tiện cấp cứu và đưa vào bờ an toàn.

Vào lúc 14h15 ngày 18/7 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thổ Châu đã liên hệ đề nghị BTL Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ điều động tàu cấp cứu dân quân viên đang điều trị tại Bệnh xá xã đảo Thổ Châu về Phú Quốc. BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động Tàu 3008 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Quần đảo Thổ Chu đưa bệnh nhân về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Phú Quốc.

Trước đó, dân quân viên Nguyễn Nhật Hào (23 tuổi) có biểu hiện đau bụng được đưa đi điều trị tại Bệnh xá xã Thổ Châu, được các y, bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm trùng cấp đường ruột, mật và tình trạng sức khỏe rất nguy cấp. Bệnh xá đã tiến hành đề nghị chuyển viện lên tuyến trên.

Đến 19h00 Cùng ngày, Tàu 3008 đã cập cảng Hải đội 401 (phường An Thới, thành phố Phú Quốc). BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động xe cứu thương đưa Bệnh nhân lên Bệnh viện đa khoa thành phố Phú Quốc để tiếp tục cứu chữa.

Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc: Đã vận động 30 tấn gạo, “ATM gạo” tái xuất hỗ trợ người nghèo

Hoàng Dung |

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức phát gạo cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thông qua hình thức “ATM gạo”.

Phú Quốc dự kiến tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn dân từ ngày 19.7

Hoàng Dung |

Dự kiến, TP.Phú Quốc sẽ tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên đảo tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động từ ngày 19 đến 25.7.2021.

Người đến TP. Phú Quốc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang yêu cầu mọi người đến TP. Phú Quốc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Thêm 1 tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc bị cảnh sát biển bắt giữ

Hoàng Dung |

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 lại vừa phát hiện và bắt giữ tàu cá mang số hiệu KG-91789-TS vận chuyển 50.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Phú Quốc: Đã vận động 30 tấn gạo, “ATM gạo” tái xuất hỗ trợ người nghèo

Hoàng Dung |

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức phát gạo cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thông qua hình thức “ATM gạo”.

Phú Quốc dự kiến tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn dân từ ngày 19.7

Hoàng Dung |

Dự kiến, TP.Phú Quốc sẽ tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên đảo tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động từ ngày 19 đến 25.7.2021.

Người đến TP. Phú Quốc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang yêu cầu mọi người đến TP. Phú Quốc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Thêm 1 tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc bị cảnh sát biển bắt giữ

Hoàng Dung |

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 lại vừa phát hiện và bắt giữ tàu cá mang số hiệu KG-91789-TS vận chuyển 50.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.