Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề xuất tiếp tục thiết lập các khu vực cách ly mới

Vương Trần - Thế Hà |

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng với các cơ quan của Bộ Quốc phòng đang tiếp tục thiết lập các vị trí cách ly ở các tỉnh lân cận, khu vực cách ly khác để chống dịch bệnh COVID-19.

Chiều 28.2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp 13 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại cuộc họp, Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn – Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã có báo cáo về công tác phối hợp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo ông Sơn, trong những ngày vừa qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, tiến hành triển khai vận chuyển, đón tiếp và cách ly công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch qua sân bay Nội Bài.

"Qua thực hiện nhiệm vụ, cho đến hôm nay đảm bảo tốt cho việc tổ chức cách ly, kịp thời bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt cho công dân Việt Nam và người Hàn Quốc" - ông Sơn nói.

Công dân trở về từ vùng có dịch COVID-19 thuộc diện cách ly tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được phục vụ ăn, ở miễn phí. Ảnh: Trần Vương
Công dân trở về từ vùng có dịch COVID-19 thuộc diện cách ly tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được phục vụ ăn, ở miễn phí. Ảnh: Trần Vương

Phó Tư lệnh - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, đơn vị cũng triển khai đồng bộ công tác kiểm soát y tế đối với người trở về cách ly. Qua việc nắm số công dân Việt Nam và Hàn Quốc thấy rằng, tinh thần đảm bảo phục vụ tốt và các công dân hài lòng với cách phục vụ tại các đơn vị cách ly.

“Trong quá trình thực hiện, trong những ngày vừa qua, có thời điểm số lượng công dân từ chiều đến đêm hàng nghìn người nên việc vận chuyển rất khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực và tinh thần cao nhất, cho đến nay tại sân bay còn hơn 400 người, chúng tôi vẫn đang tích cực vận chuyển” – Thiếu tướng Sơn nói và cho biết, hiện nay số lượng vị trí các khu cách ly đang rất căng thẳng, đơn vị cùng với các cơ quan của Bộ Quốc phòng đang tiếp tục thiết lập các vị trí cách ly ở các tỉnh lân cận, khu vực cách ly khác.

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện tại, các đơn vị Y tế trên địa bàn Hà Nội có khả năng triển khai được 5.000 giường bệnh cách ly để điều trị cho người bệnh nhiễm COVID-19.

Theo Kế hoạch, khi dịch bệnh bùng phát sẽ thành lập bệnh viện dã chiến (hiện nay Sở Y tế phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô hoàn thiện phương án thành lập 2 bệnh viện dã chiến với quy mô mỗi bệnh viện 600 giường bệnh và trình UBND Thành phố.

Tại cuộc họp, đại diện Bảo hiểm thành phố Hà Nội cho biết, các bộ hưu trí khi lĩnh lương hưu nên đeo khẩu trang, khử khuẩn tất cả điểm lĩnh lương hưu. Tăng cường chi trả chế độ bảo hiểm, lương hưu qua tài khoản ATM, vận động các cụ nhận lương qua tài khoản.

Vương Trần - Thế Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội họp quyết định lịch học của 2 triệu học sinh trước dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Thế Vương |

Tại cuộc họp chiều 28.2, Hà Nội sẽ quyết định lịch học cho 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố trước dịch COVID-19.

Hàn Quốc: Phạt 400 triệu đồng nếu từ chối hợp tác chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Luật Y tế công cộng Hàn Quốc quy định mức phạt lên đến 2 năm tù hoặc phạt lên tới 20 triệu won (khoảng 400 triệu đồng) đối với những người từ chối hợp tác chống COVID-19.

Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch

Thùy Linh |

Ngày 28.2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã gửi công văn về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Hà Nội họp quyết định lịch học của 2 triệu học sinh trước dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Thế Vương |

Tại cuộc họp chiều 28.2, Hà Nội sẽ quyết định lịch học cho 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố trước dịch COVID-19.

Hàn Quốc: Phạt 400 triệu đồng nếu từ chối hợp tác chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Luật Y tế công cộng Hàn Quốc quy định mức phạt lên đến 2 năm tù hoặc phạt lên tới 20 triệu won (khoảng 400 triệu đồng) đối với những người từ chối hợp tác chống COVID-19.

Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch

Thùy Linh |

Ngày 28.2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã gửi công văn về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.