Bộ trưởng Y tế: Phải xem bệnh nhân là đối tượng phục vụ

NHẬT HỒ |

Ngày 24.12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc tại Bạc Liêu xung quanh việc thực hiện Nghị quyết số 20 và Nghị quyết số 21 của BCH TƯ Đảng khóa XII về “ Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏa nhân dân trong tình hình mới” và “ Công tác dân số trong tình hình mới”.

Trước khi làm việc chính thức với tỉnh Bạc Liêu, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra tình hình thực tế tại Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Kiểm tra cơ số thuốc cấp cho người bệnh
Kiểm tra cơ số thuốc cấp cho người bệnh.

Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai có quy mô 300 giường bệnh, tổng số người làm việc hơn 550, công suất sử dụng giường bệnh là 122%.

Hiện tại, tất cả các trạm y tế trên địa bàn thị xã Giá Rai đều có viên chức phụ trách dân số và gần 200 cộng tác viên dân số hoạt động tại các ấp, góp phần tích cực cho việc nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Tuy vậy, hiện tại, Giá Rai vẫn còn 2 xã có trạm y tế chưa đạt chuẩn theo qui định do thiếu về trang thiết bị.

Bộ trưởng Bộ y tế thăm bệnh nhân tại giường bệnh
Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhân tại giường bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu là bệnh việc loại II, trực thuộc sở Y tế, với quy mô 850 giường, 8 phòng chức năng, 22 khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng và 22 phòng khám chuyên khoa. Hiện nay, bình quân mỗi ngày bệnh viện khám từ 1.000 đến 1.200 người bệnh, công suất sử dụng giường bệnh đạt 108%.

Bộ trưởng Bộ y tế trò chuyện với y bác sĩ Trung tân Y tế thị xã Giá Rai
Bộ trưởng Bộ Y tế trò chuyện với y bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai.

Tại buổi làm việc với Bạc Liêu chiều tối 24.12, Bộ trưởng Tiến biểu dương những thành tích mà Bạc Liêu đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và dân số kế hoạch hóa gia đình. Bộ trưởng chia sẻ những khó khăn với Bạc Liêu trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng đã chăm lo tốt cho sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng cũng lưu ý các y bác sĩ, bệnh viện trong tỉnh cần phải chăm sóc nhân dân tốt hơn nữa, cần thay đổi cách tiếp cận với bệnh nhân, xem bệnh nhân là người thân mới chăm sóc tốt. Tuyến y tế cơ sở cần chú ý đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng...

Ngày mai (25.12), Bộ trưởng làm việc tại Thành phố Cần Thơ về hai nội dung nói trên.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vụ sản phụ 36 tuổi tử vong sau khi sinh: Sở Y tế Hậu Giang nói gì?

Bảo Trung |

Liên quan đến vụ việc một sản phụ 36 tuổi tử vong sau khi sinh con, mặc dù BVĐK Hậu Giang đã thông tin, nhưng Sở Y tế vẫn phải chờ kết luận giám định pháp y.

Thủ tướng trả lời chất vấn về chế độ, chính sách đối với cán bộ Y tế

Xuân Hải |

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Quàng Thị Vân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên về chế độ chính sách để khuyến khích cán bộ ngành Y tế phát triển.

Vụ người nhà bệnh nhân dọa giết cán bộ y tế: Công đoàn Y tế lên tiếng

Thảo Anh |

Công đoàn ngành Y tế Hải Dương đã xác minh thông tin người nhà bệnh nhân lăng mạ, xúc phạm và doạ giết cán bộ, nhân viên y tế vào tối 5.11 tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành (Hải Dương) là có thực.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vụ sản phụ 36 tuổi tử vong sau khi sinh: Sở Y tế Hậu Giang nói gì?

Bảo Trung |

Liên quan đến vụ việc một sản phụ 36 tuổi tử vong sau khi sinh con, mặc dù BVĐK Hậu Giang đã thông tin, nhưng Sở Y tế vẫn phải chờ kết luận giám định pháp y.

Thủ tướng trả lời chất vấn về chế độ, chính sách đối với cán bộ Y tế

Xuân Hải |

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Quàng Thị Vân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên về chế độ chính sách để khuyến khích cán bộ ngành Y tế phát triển.

Vụ người nhà bệnh nhân dọa giết cán bộ y tế: Công đoàn Y tế lên tiếng

Thảo Anh |

Công đoàn ngành Y tế Hải Dương đã xác minh thông tin người nhà bệnh nhân lăng mạ, xúc phạm và doạ giết cán bộ, nhân viên y tế vào tối 5.11 tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành (Hải Dương) là có thực.