Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên

Thành Trung |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện yêu cầu các cơ sở giáo dục, đào tạo triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên tại vùng mưa lũ.

Ngày 1.9, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ có công điện đến các Sở Giáo dục, trường đại học, cao đẳng và đơn vị thuộc Bộ tại các tỉnh thành thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long, miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ về việc ứng phó với mưa lũ.

Hiện nay, do ảnh hưởng của thời tiết, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, tràn, vỡ đê bao tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu long, đặc biệt là tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ xảy ra ở khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ, nhất là các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa. 

Bộ Giáo dục yêu cầu các đơn vị trong ngành ở các tỉnh có mưa lũ triển khai đồng bộ 8 công việc chính sau:

Trước hết, các địa phương chịu ảnh hưởng do mưa lũ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ đến lãnh đạo các trường, giáo viên, học sinh nhất là vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ chứa, vùng thấp trũng để chủ động các biện pháp phòng tránh.

"Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, cho giáo viên... Không tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, ngoại khóa, hoạt động không cần thiết trong thời gian này", công điện nêu.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ngành giáo dục các địa phương phối hợp với các ban, ngành lên kế hoạch và triển khai bảo vệ học sinh, tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra đặc biệt là đuối nước; sơ tán học sinh, giáo viên khi có yêu cầu...

Các cơ sở giáo dục ở địa phương có nguy cơ ngập lụt cần thực hiện phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất các công trình trường, lớp học, như di dời máy móc, trang thiết bị dạy học, tài liệu thư viện lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ.

Công điện cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục ở các địa phương mở cửa và tạo mọi điều kiện đón nhân dân vào tránh trú khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

7 người chết, mất tích trong cơn lũ tại Thanh Hóa

Quách Du |

Do lũ lớn xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa, nước sông Mã, sông Bưởi lên cao khiến hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 7 người chết, mất tích do lũ.

Thanh Hóa: Cảnh sát cứu hộ, cứu nạn ăn tạm bánh mì trắng đêm giải cứu người dân mắc kẹt trong rốn lũ

Quách Du |

Suốt đêm, chỉ với hộp sữa, cái bánh mỳ tạm, các chiến sỹ phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đưa những người già, trẻ nhỏ, những trường hợp đang mắc kẹt trong rốn lũ tại huyện miền núi  Cẩm Thủy.

Dự báo thời tiết 1.9: Các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn tiếp tục hứng chịu lũ quét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 1.9, mưa lớn diện rộng chấm dứt trên khu vực Bắc Bộ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

7 người chết, mất tích trong cơn lũ tại Thanh Hóa

Quách Du |

Do lũ lớn xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa, nước sông Mã, sông Bưởi lên cao khiến hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 7 người chết, mất tích do lũ.

Thanh Hóa: Cảnh sát cứu hộ, cứu nạn ăn tạm bánh mì trắng đêm giải cứu người dân mắc kẹt trong rốn lũ

Quách Du |

Suốt đêm, chỉ với hộp sữa, cái bánh mỳ tạm, các chiến sỹ phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đưa những người già, trẻ nhỏ, những trường hợp đang mắc kẹt trong rốn lũ tại huyện miền núi  Cẩm Thủy.

Dự báo thời tiết 1.9: Các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn tiếp tục hứng chịu lũ quét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 1.9, mưa lớn diện rộng chấm dứt trên khu vực Bắc Bộ.