Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn: Dư luận quan tâm đến vấn đề nào nhất?

Hà Phương |

Dư luận đặc biệt quan tâm tới việc Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ ngày mai 6.6 sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước đại biểu Quốc hội với 3 nhóm vấn đề nóng hổi hiện nay là tình trạng bạo lực học đường, nạn thành tích và đạo đức xuống cấp trong giáo dục. 

Trước thềm trả lời chất vấn sáng mai (ngày 6.6), người dân đặc biệt chú ý đến phần trả lời của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bởi hàng loạt vấn đề nóng cần vị tư lệnh ngành giáo dục lên tiếng. 

Chia sẻ với Báo Lao Động, Giáo sư Phạm Tất Dong thẳng thắn: “Một điều quan trọng trong phiên trả lời chất vấn ngày mai là Bộ trưởng cần chỉ đạo các ngành trong lĩnh vực giáo dục giải quyết, đổi mới triệt để những vấn đề tồn tại của ngành trong thời gian dài”.

  

Vấn đề tồn tại theo lời GS Dong là việc tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh trong các nhà trường hiện nay có nhiều tiến bộ, song vẫn nặng về điểm số. Nhiều nơi việc kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu của chương trình, gây quá tải, làm cho học sinh tuy có kiến thức nhưng năng lực thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn còn hạn chế.

GS Dong cho rằng: “Việc dạy và học trong các nhà trường hiện nay phải đi vào thực tế, tránh hình thức, chạy theo bằng cấp”.

“200 nghìn sinh viên ra trường không có việc làm bởi có nguyên nhân là bởi không đáp ứng được yêu cầu thực tế, yêu cầu công việc và chủ sử dụng lao động đưa ra. Học trên trường còn sách vở, chưa ăn khớp với yêu cầu công việc nên thất nghiệp là dễ hiểu. Bộ trưởng cần suy nghĩ sâu hơn và đưa ra giải pháp cụ thể cho vấn đề này”.

Ông Lê Như Tiến (nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội) cho rằng, thực trạng đạo đức xuống cấp trong môi trường học đường đang ở mức báo động, phần lớn những vụ việc bạo hành, bạo lực học đường là do đạo đức, lối sống xuống cấp của một bộ phận giáo viên và học sinh.

 

"Biện pháp lâu dài khắc phục tình trạng trên là giáo sinh - các thầy cô tương lai - cần có nền tảng được đào tạo nhân văn, nhân ái. Bộ GD&ĐT cần kiến nghị Chính phủ phối hợp với các cơ quan ban ngành thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra các hoạt động giáo dục tại các nhà trường; xử lý nghiêm những vụ bạo lực học đường...", ông Tiến nói. 

Vấn đề bạo hành trẻ em cũng được người dân, đặc biệt các công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, quan tâm. 

Chị Phạm Thị Hồng Hạnh, công nhân KCN Bắc Thăng Long, có con học trong trường mẫu giáo tư thục bày tỏ: “Tôi mong muốn Bộ trưởng phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp quản lý các nhà trẻ trên toàn quốc. Đối với những vụ bạo hành trẻ em xảy ra trên cả nước vừa qua, tôi kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm”.

Ngày 6.6, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội. Với những vấn đề nóng, gây bức xúc trong dư luận xã hội vừa qua, dư luận sẽ đặc biệt quan tâm đến phiên trả lời của người đứng đầu ngành giáo dục.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.