Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói về đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai mạnh nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông và đại học của Việt Nam.

Bên lề sự kiện đón tiếp các đơn vị giáo dục Anh của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội ngày 4.12, trả lời câu hỏi của Lao Động về đề xuất đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, Bộ Giáo dục đang triển khai mạnh nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Quyết định 2080 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, quyết định này được ban hành theo hướng chú trọng đến chất lượng thiết thực, “một mặt quảng đại cho nhiều người biết tiếng Anh, tạm gọi là “xoá mù”, mặt khác phải đi vào chiều sâu dạy và học tiếng Anh ở các trường phổ thông, đại học”.

“Tới đây, Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục đẩy mạnh dạy ngoại ngữ trong trường phổ thông, tăng cường khảo thí cũng như đánh giá chất lượng, sao cho chất lượng phải được quốc tế công nhận” - Bộ trưởng Nhạ nói.

Bộ trưởng cho biết, việc xã hội hoá trong dạy và học cũng như kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ nói chung, trong đó có tiếng Anh, nâng cao chất chất lượng giáo dục, gắn với hội nhập quốc tế là một trong những ưu tiên được Bộ đẩy mạnh trong năm 2019.

“Tôi rất muốn giáo dục Việt Nam trình độ phải chuẩn hoá và hội nhập quốc tế, ngay từ các chương trình và các hoạt động. Chúng tôi đang nhờ các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Anh và Cambridge hỗ trợ trong việc đào tạo, khảo thí, để dần dần khảo thí tiếng Anh của Việt Nam phải tiến đến quốc tế. Như vậy vừa giảm được chi phí đầu tư của nhà nước, đồng thời chất lượng vừa được quốc tế công nhận. Đây là hướng đi đẩy mạnh quốc tế hoá giáo dục tại Việt Nam mà Bộ sẽ chú trọng trong thời gian tới” - Bộ trưởng nói.

Trong tháng 1.2019, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dự kiến có chuyến thăm Anh dự diễn đàn hợp tác giáo dục quốc tế và làm việc với các bộ, đại học của Anh. Bộ trưởng cho biết sẽ giới thiệu và thu hút sự quan tâm của các cơ sở giáo dục Anh để họ đầu tư vào Việt Nam, đưa chương trình, các chi nhánh, lập các trường đại học của Anh ở Việt Nam, để số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam học chương trình của Anh, có bằng cấp của Anh tăng lên. Điều này nhằm một phần để giảm chi phí ngoại tệ ra nước ngoài và là cơ hội tốt để giao lưu toàn cầu.

“Tôi tin rằng tới đây sẽ có nhiều cơ sở giáo dục của nước ngoài đến Việt Nam, để người dân Việt Nam chưa có nhiều điều kiện về kinh tế có thể tham dự các chương trình học quốc tế, đồng thời được gần gia đình. Tôi muốn nhấn mạnh cách thức hội nhập 2 chiều như thế hơn là chỉ đưa sinh viên Việt Nam ra nước ngoài” - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: Liệu có khả thi?

Nguyễn Hà |

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 của Việt Nam dù khả thi nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn và cần phải có lộ trình cụ thể.

Trắng đêm xếp hàng đăng ký thi tiếng Anh: Vì sao có chuyện lạ lùng?

Bích Hà |

Một cảnh tượng chưa từng có khi hàng ngàn bạn trẻ vây kín sảnh của một trung tâm chỉ để chờ đăng ký ngày thi TOEIC. Có sinh viên phải thức trắng đêm, có người đi từ mờ sáng. Vì đâu lại xảy ra chuyện lạ lùng này?

Để tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: "Cần môi trường giáo dục rất khác"

Bích Hà |

“Ủng hộ”, “cần thiết”, “nên làm ngay”… là ý kiến của nhiều người trước đề xuất "công bố tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam". Nhưng việc quan trọng là nên bắt đầu từ đâu để điều này sớm trở thành hiện thực?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: Liệu có khả thi?

Nguyễn Hà |

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 của Việt Nam dù khả thi nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn và cần phải có lộ trình cụ thể.

Trắng đêm xếp hàng đăng ký thi tiếng Anh: Vì sao có chuyện lạ lùng?

Bích Hà |

Một cảnh tượng chưa từng có khi hàng ngàn bạn trẻ vây kín sảnh của một trung tâm chỉ để chờ đăng ký ngày thi TOEIC. Có sinh viên phải thức trắng đêm, có người đi từ mờ sáng. Vì đâu lại xảy ra chuyện lạ lùng này?

Để tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: "Cần môi trường giáo dục rất khác"

Bích Hà |

“Ủng hộ”, “cần thiết”, “nên làm ngay”… là ý kiến của nhiều người trước đề xuất "công bố tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam". Nhưng việc quan trọng là nên bắt đầu từ đâu để điều này sớm trở thành hiện thực?