Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không chủ quan, lơ là với dịch COVID-19

Lục Tùng |

Chủ động chuyên môn sau thời gian gián đoạn dạy và học, nhưng không được chủ quan, lơ là với dịch COVID-19 - đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ khi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Đồng Tháp.

Ngày 14.2, đoàn công tác Bộ GDĐT do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu, đã đến kiểm tra thực tế công tác phòng chống virus COVID-19 trong hệ thống giáo dục tỉnh Đồng Tháp và Trường Đại học Đồng Tháp...

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với lãnh đạo Sở GDĐT Đồng Tháp. Ảnh: LT
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với lãnh đạo Sở GDĐT Đồng Tháp. Ảnh: LT

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp, đến nay Đồng Tháp chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19 nào trên địa bàn. Hiện các đơn vị trường học chủ động phối hợp cùng ngành y tế, chính quyền cơ sở tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác phòng ngừa, nhất là  công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong các cơ sở giáo dục, trường học và tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh về cách phòng chống virus COVID -19… Đến thời điểm hiện tại, Đồng Tháp đã sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, và kiểm tra thực tế tại một số địa bàn, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao những nỗ lực của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Đồng Tháp trong việc phòng, chống có hiệu quả virus COVID-19.

 

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý: Do tác động của dịch bệnh, làm ảnh hưởng đến công tác giảng dạy. Vì vậy lãnh đạo Sở GDĐT Đồng Tháp cần tiếp tục hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tăng cường hơn nữa trong việc nhắc nhở thầy cô cần chủ động trong chuyên môn sau thời gian gián đoạn dạy và học, nhưng không được lơ là việc phòng chống dịch COVID -19.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý đến công tác tiêu độc, khử trùng trường lớp, nâng cao ý thức của học sinh trong việc giữ gìn vệ sinh trong thời điểm dịch đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp... “Cần duy trì cách làm này một cách thường xuyên, rồi nâng lên thành thói quen để phòng, chống có hiệu quả nhiều loại dịch bệnh khác trong hệ thống trường học và các cơ sở giáo dục, dạy nghề” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Người nhiễm virus COVID-19 sẽ khỏi trong 7-10 ngày nếu không có biến chứng

Cường Ngô |

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus COVID-19 sẽ khỏi trong vòng 7-10 ngày sau thời gian cách ly, điều trị nếu bệnh nhân không có biến chứng, nên người dân không nên hoang mang, lo lắng.

Bí người trông con, phụ huynh vẫn quyết đợi hết COVID-19 mới cho con đi học

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Nhiều phụ huynh chia sẻ gặp rất nhiều khó khăn trong khoảng thời gian 2 tuần vừa qua. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định đợi đến khi dịch COVID-19 "nguội" mới cho con đi học.

Mới nhất dịch COVID -19 (nCoV): Đốt bồ kết có “xua đuổi” virus Corona?

Nhóm PV |

Để phòng dịch COVID - 19 (nCoV), nhiều chị em rỉ tai nhau rằng dùng bồ kết xông nhà. Vậy nguồn gốc phương pháp này từ đâu, thực hư tác dụng ra sao, liệu có thể xua đuổi COVID - 19 (nCoV)? Báo Lao Động sẽ giải đáp những thắc mắc VICtrên trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 (nCoV) hôm nay 12.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh nCoV.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Người nhiễm virus COVID-19 sẽ khỏi trong 7-10 ngày nếu không có biến chứng

Cường Ngô |

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus COVID-19 sẽ khỏi trong vòng 7-10 ngày sau thời gian cách ly, điều trị nếu bệnh nhân không có biến chứng, nên người dân không nên hoang mang, lo lắng.

Bí người trông con, phụ huynh vẫn quyết đợi hết COVID-19 mới cho con đi học

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Nhiều phụ huynh chia sẻ gặp rất nhiều khó khăn trong khoảng thời gian 2 tuần vừa qua. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định đợi đến khi dịch COVID-19 "nguội" mới cho con đi học.

Mới nhất dịch COVID -19 (nCoV): Đốt bồ kết có “xua đuổi” virus Corona?

Nhóm PV |

Để phòng dịch COVID - 19 (nCoV), nhiều chị em rỉ tai nhau rằng dùng bồ kết xông nhà. Vậy nguồn gốc phương pháp này từ đâu, thực hư tác dụng ra sao, liệu có thể xua đuổi COVID - 19 (nCoV)? Báo Lao Động sẽ giải đáp những thắc mắc VICtrên trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 (nCoV) hôm nay 12.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh nCoV.