Bộ trưởng NNPTNT: Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường kiểm tra, rà soát công tác phòng chống bão số 9

CHÍ VĂN |

Chiều 24.11, Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ Trưởng Bộ NNPTNT, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để rà soát công tác phòng chống cơn bão số 9.

Trước đó, đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế công tác phòng chống bão số 9 tại cảng cá Lộc An và điểm trú tránh bão cho người dân thuộc các xã ven biển và khu vực xung yếu tập trung tại Trường Tiểu học Lộc An (huyện Đất Đỏ), cảng cá Bến Lội - Bình Châu (huyện Xuyên Mộc).

Đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại cảng cá Bến Lội - Bình Châu (huyện Xuyên Mộc).
Đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại cảng cá Bến Lội - Bình Châu (huyện Xuyên Mộc).
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thị sát trực tiếp cùng lực lượng biên phòng tại cảng cá Bến Lội - Bình Châu (huyện Xuyên Mộc)
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thị sát trực tiếp cùng lực lượng biên phòng tại cảng cá Bến Lội - Bình Châu (huyện Xuyên Mộc)

Báo cáo nhanh với Bộ trưởng, ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Bà Rịa - Vũng Tàu đang khẩn trương thực hiện các phương án ứng phó trước bão. Chúng tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra cũng như phương án xử lý ngay tại chỗ về lương thực thực phẩm, vấn đề giao thông, điện, nước, y tế… ngay sau khi bão tan.

Để ứng phó với bão, cả hệ thống chính trị tỉnh đã vào cuộc quyết liệt trong việc di dời người dân tại các lồng bè, trực 24/24, mọi nguồn lực, lực lượng vũ trang, thanh niên tình nguyện sẵn sàng ứng cứu nếu bão xảy ra.

Kiểm tra tại khu vực di dời dân tránh trú bão tại trường Tiểu học Lộc An (huyện Đất Đỏ)
Kiểm tra tại khu vực di dời dân tránh trú bão tại trường Tiểu học Lộc An (huyện Đất Đỏ)
Kiểm tra tại khu vực di dời dân tránh trú bão tại trường Tiểu học Lộc An (huyện Đất Đỏ)

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện được một khối lượng công việc lớn trong việc tuyên truyền, di dân, kêu gọi sắp xếp tàu bè vào nơi neo đậu, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Bộ trưởng nhấn mạnh, bão số 9 tuy không quá mạnh nhưng đổ bộ vào đất liền đúng lúc triều cường lên cao, vào khoảng 22h đêm 24.11 đến 5h sáng ngày 25.11 nên rất nguy hiểm. Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu, rà soát lại các phương án phòng, chống bão và theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường

Trong khoảng thời gian vài giờ trước khi bão đổ bộ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành rà soát, kiểm tra lại công tác di dân tập trung ở những điểm xung yếu, đặc biệt là ở các lồng bè; kiểm tra, yêu cầu lên bờ đối với một số bộ phận ngư dân, thuyền trưởng đang còn ở lại tàu để chằng néo tàu cá; thông báo, yêu cầu các khách sạn, khu nghỉ dưỡng đảm bảo an toàn cho du khách; tổng rà soát lại toàn bộ 55 hồ đập trên địa bàn; tổ chức lực lượng trực chống bão 24/24 trong đêm nay, các thành viên trong đoàn kiểm tra sẽ tham gia trực chống bão cùng với tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến 13h ngày 24.11, đã có 4.668 tàu với hơn 23.000 ngư dân vào bờ neo đậu an toàn. Qua rà soát các khu vực xung yếu, vùng nguy cơ cao, toàn tỉnh đã di dời khoảng 21.000 hộ với hơn 97.000 dân, trong đó, khoảng 18.000 dân sơ tán tập trung, còn lại là sơ tán tại chỗ.

CHÍ VĂN
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận: Sóng cao 3-4m ập vào nhà dân, hàng trăm người di dời khẩn cấp

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 24.11, ông Trương Tấn Tâm, Chủ tịch UBND xã Tân Phước, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận cho biết: Đã di dời khẩn cấp 90 hộ dân tương đương 500 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm và tới nơi trú ẩn an toàn.

Bão số 9 không vào Khánh Hoà nhưng đừng chủ quan

Nhiệt Băng |

Bão số 9 tuy không vào tỉnh Khánh Hoà nhưng hoàn lưu bão đã gây mưa trên diện rộng. Người dân TP Nha Trang vui mừng khi biết bão số 9 di chuyển xuống phía Nam, nhưng không dám chủ quan với sạt lở núi, lũ quét. 

Cập nhật mới nhất chiều 24.11: Bão số 9 Usagi chuẩn bị tấn công các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre

Thảo Anh |

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 9 Usagi di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 4h ngày 25.11, vị trí tâm bão ngay trên bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre. 

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới tử vong tại phòng làm việc

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới được xác nhận vừa tử vong tại phòng làm việc.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra liên ngành các bếp ăn tập thể

Hương Giang |

Theo Bộ Y tế cảnh báo, trong thời gian qua vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và trường học.

Quảng Ngãi: Cưỡng chế biệt phủ xây trái phép nhưng cố tình không tháo dỡ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dù hạn định yêu cầu tháo dỡ tòa nhà xây dựng trái phép, khôi phục nguyên trạng đã hết, tuy nhiên chủ nhân tòa biệt phủ trái phép lý sự rằng không tìm ra thợ giỏi để tháo dỡ, buộc nhà chức trách phải ban hành quyết định cưỡng chế.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ mang quà đến Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ đến thủ đô Kiev của Ukraina vào ngày 20.2 - chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự gần 1 năm trước.

Bình Thuận: Sóng cao 3-4m ập vào nhà dân, hàng trăm người di dời khẩn cấp

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 24.11, ông Trương Tấn Tâm, Chủ tịch UBND xã Tân Phước, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận cho biết: Đã di dời khẩn cấp 90 hộ dân tương đương 500 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm và tới nơi trú ẩn an toàn.

Bão số 9 không vào Khánh Hoà nhưng đừng chủ quan

Nhiệt Băng |

Bão số 9 tuy không vào tỉnh Khánh Hoà nhưng hoàn lưu bão đã gây mưa trên diện rộng. Người dân TP Nha Trang vui mừng khi biết bão số 9 di chuyển xuống phía Nam, nhưng không dám chủ quan với sạt lở núi, lũ quét. 

Cập nhật mới nhất chiều 24.11: Bão số 9 Usagi chuẩn bị tấn công các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre

Thảo Anh |

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 9 Usagi di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 4h ngày 25.11, vị trí tâm bão ngay trên bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre.