Bộ trưởng Giao thông Vận tải: “Không có chuyện ngăn sông cấm chợ”

Minh Hạnh |

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – Nguyễn Văn Thể, khi Nhà nước chưa ban bố tình trạng khẩn cấp thì việc cấm đi lại của người dân là không đúng. Chỉ thị 16 của Thủ tướng cũng không nêu vấn đề “cấm” và Chính phủ cũng chưa ban hành lệnh phong toả nên phương tiện cá nhân và hàng hoá vẫn được lưu thông bình thường.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, ngày 31.3.2020, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn hoả tốc gửi đến các Sở Giao thông Vận tải về việc dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đường bộ, hàng hải, đường thuỷ nội địa và hạn chế vận tải đối với hàng không, đường sắt trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện về y tế trên phương tiện vận tải, trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1.4.2020.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, không có chuyện “ngăn sông cấm chợ”, việc cấm triệt để việc đi lại của người dân từ địa phương này sang địa phương khác là không đúng, trong khi Nhà nước chưa ban bố tình trạng khẩn cấp.

Cùng với đó, Chỉ thị 16 của Thủ tướng cũng không nêu vấn đề “cấm” di chuyển. Chính phủ chưa ban hành lệnh phong toả thì phương tiện cá nhân và hàng hoá vẫn phải được lưu thông bình thường.

Liên quan đến việc một số địa phương lập “chốt chặn” tại cửa ngõ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, các chốt này lập ra nhằm kiểm tra việc thực hiện ngăn chặn dịch bệnh và dừng hoạt động vận tải hành khách từ địa phương này sang địa phương khác thì các “chốt chặn” yêu cầu xe quay đầu.

Biện pháp này không áp dụng với xe cá nhân và xe chở hàng hoá. Cũng theo tư lệnh ngành giao thông, Bộ đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải trong trường hợp đặc biệt cần tham mưu cho lãnh đạo các địa phương.

Một số trường hợp đặc biệt như: Xe công vụ, các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hoá.

Cùng đó, các địa phương thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động của các tuyến vận tải hành khách cố định, liên tỉnh, nội tỉnh tại các bến xe. Trong trường hợp đặc biệt, Sở Giao thông Vận tải sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo về dịch COVID-19 ở Việt Nam lây ra cộng đồng, mất dấu nhiều ca F0

Minh An |

Những ca mắc COVID-19 lây ra cộng đồng còn xác định được bệnh nhân đầu tiên F0 như khu vực Trúc Bạch (Hà Nội), liên quan bệnh nhân 17; Khu vực Bình Thuận liên quan bệnh nhân 34. Hiện có nhiều ca bệnh nhẹ, thậm chí không có triệu chứng, không vào bệnh viện thì không thể xác định được ca mắc.

"Chuyện đoàn kết chống dịch COVID-19 khiến người ta rưng rưng nước mắt"

VƯƠNG TRẦN |

Trong những ngày hướng về Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, truyền thống yêu nước, đoàn kết, đồng lòng, chung một nguồn cội lại được nhân dân cả nước cùng nhau thể hiện rõ trong chống dịch COVID-19.

Cách tiếp xúc an toàn với nhu yếu phẩm trong thời kì dịch COVID-19

Bảo Châu |

Nhu cầu dự trữ nhu yếu phẩm của người dân trong thời kì dịch bệnh đang tăng cao. Làm thế nào để chắn chắn rằng các món đồ bạn mua an toàn với COVID-19 khi virus có thể bám trên bề mặt đồ vật tới 3 ngày?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh báo về dịch COVID-19 ở Việt Nam lây ra cộng đồng, mất dấu nhiều ca F0

Minh An |

Những ca mắc COVID-19 lây ra cộng đồng còn xác định được bệnh nhân đầu tiên F0 như khu vực Trúc Bạch (Hà Nội), liên quan bệnh nhân 17; Khu vực Bình Thuận liên quan bệnh nhân 34. Hiện có nhiều ca bệnh nhẹ, thậm chí không có triệu chứng, không vào bệnh viện thì không thể xác định được ca mắc.

"Chuyện đoàn kết chống dịch COVID-19 khiến người ta rưng rưng nước mắt"

VƯƠNG TRẦN |

Trong những ngày hướng về Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, truyền thống yêu nước, đoàn kết, đồng lòng, chung một nguồn cội lại được nhân dân cả nước cùng nhau thể hiện rõ trong chống dịch COVID-19.

Cách tiếp xúc an toàn với nhu yếu phẩm trong thời kì dịch COVID-19

Bảo Châu |

Nhu cầu dự trữ nhu yếu phẩm của người dân trong thời kì dịch bệnh đang tăng cao. Làm thế nào để chắn chắn rằng các món đồ bạn mua an toàn với COVID-19 khi virus có thể bám trên bề mặt đồ vật tới 3 ngày?