Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Cần Thơ thành lập bệnh viện dã chiến cấp vùng

TẠ QUANG |

Ngày 26.4, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế - đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ hỗ trợ các tuyến địa phương thành lập bệnh viện dã chiến cấp vùng.

Sáng nay (26.4), GS.TS Nguyễn Thanh Long - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế - cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, GS.TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: "Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là nơi chúng tôi đang rất lo ngại về dịch COVID-19. Chính vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí tập trung về vấn đề chống dịch cho bệnh viện và chuẩn bị bệnh viện dã chiến, đặc biệt hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới".

Qua đó, bộ trưởng cũng đề nghị các cán bộ, y bác sĩ hỗ trợ các địa phương cũng phải hình thành bệnh viện dã chiến ở các địa điểm như An Giang, Đồng Tháp... phải hết sức lưu tâm đề phòng trường hợp khẩn cấp.

GS.TS Nguyễn Thanh Long - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
GS.TS Nguyễn Thanh Long - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế - phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Cũng trong sáng cùng ngày, đoàn đã đến kiểm tra tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã cùng các lãnh đạo trồng cây tặng Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

GS.TS Nguyễn Thanh Long Uỷ viên chấp hành trung ương đảng, Bộ trưởng bộ Y tế và các lãnh đạo Nhà trường trồng cây tại
GS.TS Nguyễn Thanh Long - Uỷ viên chấp hành trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế - trồng cây tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Theo đánh giá, ĐBSCL là khu vực nhạy cảm vì ít ca lây nhiễm chủ yếu chỉ từ những ca xâm nhập bên ngoài, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng nên người dân chưa có kinh nghiệm xử lý nếu xuất hiện trong cộng đồng có thể xảy ra bối rối.

Tình hình hiện nay, bệnh viện trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị khu cách ly nhưng chưa đảm bảo về số lượng giường cho trường hợp xấu, vì vậy, việc thành lập bệnh viện dã chiến là rất cần thiết.

TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

TP. Cần Thơ: Nhiều người "lơ" khẩu trang, sở y tế nói sẽ chấn chỉnh

Tạ Quang - Thành Nhân |

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nhưng theo ông Phạm Phú Trường Giang – Phó Giám đốc Sở Y Tế TP. Cần Thơ, tính đến thời điểm hiện tại Cần Thơ vẫn chưa xử lý trường hợp nào không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tại CDC Cần Thơ: Người dân vô tư ra vào không có khẩu trang

Tạ Quang - Thành Nhân |

Sáng 25.4, theo ghi nhận của PV Lao Động tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ nhiều người dân vô tư ra vào không đeo khẩu trang, không có biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà không bị nhắc nhở.

Trường Đại học Cần Thơ khai mạc Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 55 năm thành lập

TRÂM NGỌC |

Tối ngày 24.4, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Lễ khai mạc hội diễn truyền thống năm 2021 tại hội trường Rùa, khu II. Chương trình là sự kết hợp của những màn hình trình diễn hiện đại và tinh thần dân tộc.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

TP. Cần Thơ: Nhiều người "lơ" khẩu trang, sở y tế nói sẽ chấn chỉnh

Tạ Quang - Thành Nhân |

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nhưng theo ông Phạm Phú Trường Giang – Phó Giám đốc Sở Y Tế TP. Cần Thơ, tính đến thời điểm hiện tại Cần Thơ vẫn chưa xử lý trường hợp nào không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tại CDC Cần Thơ: Người dân vô tư ra vào không có khẩu trang

Tạ Quang - Thành Nhân |

Sáng 25.4, theo ghi nhận của PV Lao Động tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ nhiều người dân vô tư ra vào không đeo khẩu trang, không có biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà không bị nhắc nhở.

Trường Đại học Cần Thơ khai mạc Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 55 năm thành lập

TRÂM NGỌC |

Tối ngày 24.4, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Lễ khai mạc hội diễn truyền thống năm 2021 tại hội trường Rùa, khu II. Chương trình là sự kết hợp của những màn hình trình diễn hiện đại và tinh thần dân tộc.