Bộ trưởng Bộ NTPTNT: Việt Nam đang hứng chịu nhiều hiện tượng dị thường thời tiết

Đặng Chung |

Theo chia sẻ của Bộ trưởng Bộ NTPTNT Nguyễn Xuân Cường, Việt Nam đang hứng chịu nhiều hiện tượng dị thường thời tiết. Ngay thời điểm này, khắp các vùng trên cả nước đều có mưa nhiều bất thường, bão lũ liên miên, người dân phải gồng mình ứng phó.

Bộ trưởng đánh giá thế nào về diễn biến tình hình mưa lũ đang diễn ra ở khắp các vùng miền của nước ta hiện nay?

- Những ngày qua, đồng bào nhân dân các tỉnh Bắc miền Trung, các tỉnh miền núi phía bắc đang phải gồng mình để khắc phục những hậu quả của đợt mưa lũ ngày 9 và 10.10 vừa qua. Đồng thời hiện nay đang có một cơn bão hình thành ở biển Đông, đang dần từng bước tiến vào nước ta, sẽ gây mưa trên diện rộng ở chính những vùng đang chịu thiệt hại của đợt mưa lũ trước.

Điều này đặt ra việc chúng ta phải làm tốt công tác ứng phó. Không chỉ làm trong một tháng, một quý, mà với Việt Nam phải làm liên tục, quanh năm, không trừ một vùng nào, địa phương nào.

2 tháng vừa qua xảy ra mưa bão liên miên, thực tế này đặt ra điều gì đối với công tác phòng, chống thiên tai ở nước ta, thưa ông?

- Năm 2017 có nhiều hiện tượng dị thường thời tiết đã xảy ra, như mưa bất thường ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Thậm chí có những vùng lượng mưa gấp rưỡi so với mọi năm. Mưa liên tục, mưa kéo dài đã gây ra tổn thất rất lớn đến sản xuất và đời sống.

Qua việc này, chúng ta cần rà soát lại các giải pháp tổng thể, từ thể chế, cơ chế chính sách đến năng lực phòng chống, năng lực ứng phó với thiên tai của chúng ta.

Các đợt ứng phó của chúng ta đã đạt hiệu quả, nhưng so với yêu cầu khắc nghiệt của thiên tai hiện nay thì cần nhìn nhận lại một cách nghiêm túc, để có những điều chỉnh, bổ sung, làm tốt hơn nữa.

Khi thiên tai xảy ra, thường chúng ta có thiệt hại rất lớn. Theo Bộ trưởng, như vậy là do đâu, năng lực nội tại của chúng ta trong việc phòng, chống thiên tai đang ở mức nào?

- Chúng ta dù cố gắng rất lớn nhưng phải khẳng định là chưa đủ, kể cả về tiềm lực kinh tế cho công tác này. Nguồn lực đầu tư của Nhà nước, của xã hội cho công tác phòng chống thiên tai phải tập trung nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, công tác dự báo phải làm sao có thông tin tốt nhất, gần với thực tiễn nhất. Từ đó làm cơ sở cho sự cảnh báo, công tác chỉ đạo có hiệu quả hơn.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tranh thủ sự ủng hộ, học hỏi kinh nghiệm của quốc tế để tạo thành sức mạnh tổng hợp. Nhưng với thiên tai khắc nghiệt như hiện nay, chúng tôi dự báo có thể khắc nghiệt hơn trong thời gian tới, nhất thiết toàn dân, toàn hệ thống kinh tế cần nâng cao cảnh giác, chủ động trong công tác ứng phó, để giảm thiểu tối đa những thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Cảm ơn ông đã chia sẻ!

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.