Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cảm ơn nhân dân Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Kiểm tra công tác tổ chức thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng gửi lời cảm ơn đến những hộ dân đã nhường đất để thi công công trình trọng điểm quốc gia.

Ngày 5.3, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đi kiểm tra công tác tổ chức thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Kiểm tra tại cửa hầm phía Bắc hầm số 3 thuộc địa bàn thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng biểu dương tinh thần và nỗ lực của nhà thầu, chủ đầu tư cùng sự vào cuộc tích cực của hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, sự ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án. Bộ trưởng gửi lời cảm ơn đến những hộ dân đã nhường đất để thi công công trình trọng điểm quốc gia.

Các nhà thầu huy động hơn 1.000 đầu máy thiết bị cơ giới thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: Ngọc Viên
Các nhà thầu huy động hơn 1.000 đầu máy thiết bị cơ giới thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: Ngọc Viên

Báo cáo với Bộ trưởng, ông Nguyễn Tấn Đông - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho biết, ngoài hệ thống nền đường trên tuyến đang được triển khai, các đơn vị đã thi công 54/77 cầu, cống; đắp nền đường đạt khoảng 2,6 triệu m3. Việc thi công hai hầm số 1 và số 2 đang vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch. Riêng hầm số 3 có chiều dài lớn nhất trên tuyến với 3.200m, đến nay ống hầm trái đã khoan được 635m và ống hầm phải đạt 634m. Hiện trên toàn dự án, nhà thầu bố trí 1.107 đầu máy thiết bị cùng 3.182 nhân lực, tổ chức 43 mũi thi công.

Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là dự án lớn nhất trong số 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, khởi công đầu năm 2023. Bộ trưởng lưu ý, mặt bằng trên tuyến cơ bản đã được giải quyết, nguồn vật liệu đầu vào đảm bảo, các địa phương ủng hộ, nhân dân đồng tình. Như vậy, các khó khăn đã được tháo gỡ, điều quan trọng nhất hiện nay là nhà thầu, tư vấn, chủ đầu tư phải tiếp tục nỗ lực.

Báo cáo với Bộ trưởng về công tác giải phóng mặt bằng, ông Lê Thắng - Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 cho biết, đến nay các địa phương đã bàn giao mặt bằng hơn 85,5/88km. Trong đó, Quảng Ngãi bàn giao hơn 58,4/60,3km, Bình Định bàn giao 27,1/27,7km. Nhà thầu đã tiếp cận thi công được gần 85km.

Tham gia đoàn kiểm tra, ông Trần Phước Hiền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Phần diện tích chưa bàn giao mặt bằng chủ yếu là nhà ở của các hộ dân, phải chờ các hộ nhận nhà mới tại các khu tái định cư. Một số hộ dân đã thống nhất nhận tiền bồi thường nhưng còn khiếu nại nên cần phải thực hiện quy trình giải quyết; một số trường hợp chưa đồng thuận, phải thực hiện các biện pháp cần thiết để hoàn thành công tác thu hồi đất...

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng động viên, thăm hỏi và tặng quà cho công nhân thi công dự án. Ảnh: Ngọc Viên
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng động viên, thăm hỏi và tặng quà cho công nhân thi công dự án. Ảnh: Ngọc Viên

Lắng nghe các ý kiến, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Thủ tướng đi kiểm tra thực địa và chỉ đạo vào tháng 12.2025 phải thông toàn tuyến. Với tinh thần quyết liệt nhất có thể, đề nghị Tập đoàn Đèo Cả nỗ lực hơn nữa tìm kiếm các giải pháp thi công mới, cách tiếp cận mới trong quá trình thi công hầm số 3 để thông hầm và đồng bộ toàn tuyến trong năm 2025.

“Phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đẩy tiến độ bằng nỗ lực của các bên. Đề nghị địa phương giải quyết dứt điểm mặt bằng, sớm bàn giao cho nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ chung của dự án”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thi công xuyên Tết trên đại công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, hàng trăm kỹ sư, công nhân… vẫn miệt làm việc xuyên Tết trên đại công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Giá đền bù thấp, người dân chưa giao đất cho dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VIÊN NGUYỄN |

Cho rằng công tác đền bù, hỗ trợ chưa hợp lý, người dân Quảng Ngãi chưa chịu giao đất để thi công dự cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Chậm bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn do... mưa nhiều

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Thời tiết xấu, dân không đồng thuận bàn giao mặt bằng... là một trong những lý do khiến Quảng Ngãi lỗi hẹn bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Những cá nhân không bị xử lý hình sự trong đại án Vạn Thịnh Phát

MINH TÂM - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Theo cáo trạng được đại diện Viện Kiểm sát công bố vào phiên xét xử sơ thẩm chiều nay (6.3), có tổng cộng 33 cá nhân không bị xử lý hình sự trong đại án Vạn Thịnh Phát.

2 cầu vượt nút giao Mai Dịch dần lộ diện, chuẩn bị về đích cuối tháng 3

Ngọc Thùy |

Không khí hối hả trên công trường xây dựng 2 cầu vượt thép tại nút giao Mai Dịch - Vành đai 3 (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khi dự án này được dự kiến sẽ cán đích vào cuối tháng 3.2024.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa có câu trả lời khi HOSE nghẽn lệnh

Đức Mạnh |

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và HOSE chưa bình luận về nguyên nhân sự việc và cho biết sẽ thông tin khi có kết quả kiểm tra sớm nhất.

Tâm sự của Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Ly Ly trong ngày nhận danh hiệu NSND

AN NGUYÊN |

Theo Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - bà Trần Ly Ly, muốn phát triển văn hóa, cần bắt đầu xây dựng chiến lược và thực hiện theo từng kế hoạch nhỏ.

Người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung không phải "cháu Bộ trưởng"

Tô Thế |

Ngày 6.3, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin ban đầu về vụ va chạm giao thông trên đường Trần Cung (quận Cầu Giấy) tối 5.3. Trong đó có thông tin một người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung tự xưng là "cháu Bộ trưởng".

Thi công xuyên Tết trên đại công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, hàng trăm kỹ sư, công nhân… vẫn miệt làm việc xuyên Tết trên đại công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Giá đền bù thấp, người dân chưa giao đất cho dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VIÊN NGUYỄN |

Cho rằng công tác đền bù, hỗ trợ chưa hợp lý, người dân Quảng Ngãi chưa chịu giao đất để thi công dự cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Chậm bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn do... mưa nhiều

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Thời tiết xấu, dân không đồng thuận bàn giao mặt bằng... là một trong những lý do khiến Quảng Ngãi lỗi hẹn bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.