Bố trí đủ lực lượng đảm bảo thông quan hàng hóa liên tục

ĐÌNH TRƯỜNG |

Thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh COVID-19, Tổng cục Hải quan vừa có chỉ đạo tới cục hải quan các tỉnh, thành phố bố trí đủ nhân lực đảm bảo thông quan hàng hóa liên tục.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan có văn bản chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố bố trí đủ số lượng cần thiết cán bộ công chức tại các bộ phận nghiệp vụ có liên quan làm việc trong ngày hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ hành chính để thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và các thủ tục quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp đảm bảo hoạt động thông quan liên tục, kịp thời, đúng quy định.

Đối với các địa phương phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cục hải quan tỉnh, thành phố báo cáo UBND tỉnh, thành phố và phối hợp với các sở, ngành liên quan tạo điều kiện cho cơ quan hải quan bố trí đủ số lượng cán bộ công chức tại các bộ phận nghiệp vụ có liên quan để thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, đảm bảo các điều kiện về công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Đồng thời, các cơ quan chức năng tỉnh, thành phố tạo điều kiện để cán bộ công chức tuyến đầu được tiêm đủ 2 mũi vaccine và cho phép cán bộ công chức hải quan di chuyển từ nơi cư trú đến các địa điểm làm thủ tục hải quan để thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, theo Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan áp dụng Điều 50 Luật Hải quan năm 2014 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp để thông quan nhanh đối với hàng hóa viện trợ, biếu, tặng từ nước ngoài hoặc hàng hóa do các tổ chức, cá nhân trong nước nhập khẩu để ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ, biếu tặng cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố để phục vụ công tác phòng chống dịch, điều trị, khám chữa bệnh.

Cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được nộp bản sao scan có xác nhận bằng chữ ký số đối với các chứng từ phải nộp bản giấy là bản chính dưới dạng giấy/bản sao y công chứng/chứng thực theo quy định của các bộ, cơ quan để giải quyết ách tắc khi thông quan hàng hoá; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện nộp bổ sung sau khi hàng hoá được thông quan để hậu kiểm.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng mô hình hải quan thông minh, hải quan số giai đoạn 2021-2030

ANH HUY |

Phát huy bề dày truyền thống, Hải quan Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới 2021-2030, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là sớm hoàn thành việc xây dựng mô hình Hải quan thông minh.

Hải quan cấp tỉnh, thành phố sẽ được thay thế ra sao?

CAO NGUYÊN |

Hiện nay tổ chức bộ máy hải quan thực hiện theo 3 cấp, bố trí đều khắp các tỉnh, thành phố, bên dưới Tổng cục Hải quan là 33 Cục Hải quan cấp tỉnh, thành phố. Dự kiến, trong 10 năm tới, hải quan cấp tỉnh, thành phố sẽ được thay thế bằng hải quan cấp vùng...

Chỉ trong 1 tháng xử lý gần 800 vụ vi phạm về hải quan

CAO NGUYÊN |

Trong một tháng, toàn ngành Hải quan đã phát hiện và bắt giữ với tổng số 790 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 143 tỉ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 03 vụ; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 10 vụ.

Những môn thể thao truyền thống ngày Tết

Thanh Vũ |

Trong không khí náo nức của ngày Tết, các môn thể thao dân tộc chính là điểm nhấn gần gũi nhất, đặc sắc nhất với người dân.

Kỳ vọng từ cuộc đua phim Tết

NGỌC DỦ |

Có thể nói trong năm 2022, điện ảnh Việt có không ít sự mờ nhạt khi không có tác phẩm nào mang lại doanh thu vượt trội. Chính vì thế, đường đua phim Tết 2023 với 3 tác phẩm đến từ những nhà sản xuất có tay nghề đang được xem là sự kỳ vọng giúp vực dậy phòng vé tại các rạp trên toàn quốc.

Huấn luyện viên ngoại thích thú đón Tết ở Việt Nam

Thanh Vũ |

Các huấn luyện viên ngoại làm việc tại Việt Nam đã trải qua những ngày khó quên trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Xây dựng mô hình hải quan thông minh, hải quan số giai đoạn 2021-2030

ANH HUY |

Phát huy bề dày truyền thống, Hải quan Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới 2021-2030, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là sớm hoàn thành việc xây dựng mô hình Hải quan thông minh.

Hải quan cấp tỉnh, thành phố sẽ được thay thế ra sao?

CAO NGUYÊN |

Hiện nay tổ chức bộ máy hải quan thực hiện theo 3 cấp, bố trí đều khắp các tỉnh, thành phố, bên dưới Tổng cục Hải quan là 33 Cục Hải quan cấp tỉnh, thành phố. Dự kiến, trong 10 năm tới, hải quan cấp tỉnh, thành phố sẽ được thay thế bằng hải quan cấp vùng...

Chỉ trong 1 tháng xử lý gần 800 vụ vi phạm về hải quan

CAO NGUYÊN |

Trong một tháng, toàn ngành Hải quan đã phát hiện và bắt giữ với tổng số 790 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 143 tỉ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 03 vụ; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 10 vụ.