Bỏ tiền tỉ, vỡ mộng định cư Mỹ: Chi cục Thuế thụ lý đơn tố cáo Cty TNHH Total Consultancy Limited VN

Trần Tuấn |

Liên quan đến loạt bài “Bỏ tiền tỉ, vỡ mộng định cư Mỹ” trên báo Lao Động, được biết, Chi Cục Thuế quận Bình Thạnh (TPHCM) đã thụ lý giải quyết việc khách hàng tố cáo công ty TNHH Total Consultancy Limited Việt Nam (TCLVN) có dấu hiệu trốn thuế.

Thụ lý giải quyết đơn tố cáo công ty TCLVN có dấu hiệu trốn thuế

Báo Lao Động số 174, ra ngày thứ ba 28.7.2020 có bài viết phản ánh những rủi ro khi người lao động bỏ số tiền lớn với mong muốn nhập cư và định cư Mỹ theo diện EB3. Theo đó, nhiều khách hàng của công ty TNHH Total Consultancy Limited Việt Nam (TCLVN) đóng số tiền lên đến cả tỉ đồng/người với mong muốn có được công việc lao động chân tay 8 - 10USD/giờ khi đến Mỹ. Khi phỏng vấn ở Lãnh sự quán Mỹ, các hồ sơ này đều được trả về Sở Di trú Mỹ, sau nhiều năm vẫn trong diện đang xem xét. Những người này muốn thanh lý hợp đồng để nhận lại tiền nhưng gặp nhiều khúc mắc.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 26.8.2020, Chi cục Thuế quận Bình Thạnh (TPHCM) đã gửi một số thông báo về việc đơn vị này đã thụ lý giải quyết đơn tố cáo của một số khách hàng công ty TCLVN.

Trong thông báo, Chi cục Thuế quận Bình Thạnh cho biết, đã nhận được đơn tố cáo về nội dung công ty TCLVN có dấu hiệu trốn thuế, thu tiền không xuất hóa đơn đối với các Hợp đồng lao động định cư Mỹ theo diện EB-3.

“Đơn tố cáo được thụ lý và giải quyết kể từ ngày ban hành Thông báo này (26.8.2020 - PV)”, theo Chi cục Thuế quận Bình Thạnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Hải (quận 10, TPHCM), một khách hàng của công ty TCLVN (hợp đồng số 08092015-2/EB3) cho biết: “Vào tháng 8.2020, tôi và hơn 10 khách hàng khác của công ty TCLVN đã gửi đơn tố cáo công ty này có dấu hiệu trốn thuế đến chi Cục Thuế quận Bình Thạnh. Sau đó, một số trường hợp đã được chi Cục Thuế Bình Thạnh mời lên làm việc để xác minh một số thông tin. Chúng tôi cũng đã nhận được thông tin công ty TCLVN tạm ngừng hoạt động từ 1.8.2020”.

“Chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của giám đốc là bất thường”

Trước đó, nhiều khách hàng của công ty TCLVN phản ánh với Báo Lao Động việc bất thường trong thu phí dịch vụ của công ty này.

Theo phản ánh của các khách hàng trên, họ được công ty hướng dẫn đóng số tiền dịch vụ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của giám đốc công ty này là bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan.

Cụ thể, anh Nguyễn Hữu Thiết (SN 1980, quận 1, TPHCM), một khách hàng của công ty TCLVN (hợp đồng số TCLVN2016-115-58/EB-3) cho biết: “Số tiền dịch vụ hơn 1 tỉ đồng tôi được hướng dẫn nộp khoảng 600 triệu đồng vào tài khoản cá nhân bà Loan và khoảng 400 triệu đồng nộp trực tiếp tại văn phòng công ty, đều không được xuất hóa đơn. Giống như tôi, nhiều khách hàng của TCLVN sau khi nộp khoản tiền dịch vụ lên đến cả tỉ đồng cho TCLVN hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản cá nhân bà Loan cũng chưa được xuất hóa đơn giá trị gia tăng”.

Trao đổi với phóng viên, đại diện công ty TCLVN cho rằng: “Việc khách hàng tố cáo hành vi trốn thuế là không có căn cứ, toàn bộ các khoản thu chuyển vào tài khoản cá nhân của người đại diện đều được ghi nhận và nộp thuế đầy đủ. Việc này, Quý báo có thể liên hệ với Chi cục Thuế quản lý để được biết”.

Tuy vậy, điều 99, Luật quản lý Thuế quy định, cơ quan Thuế phải giữ bí mật thông tin người nộp thuế trừ trường hợp phục vụ hoạt động tố tụng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Việc chưa xuất hóa đơn được công ty TCLVN lý giải: Việc xuất hóa đơn chỉ thực hiện khi Hợp đồng được thanh lý do thực hiện xong công việc hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng việc công ty TCLVN hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của vị giám đốc là bất thường. “Công ty có con dấu riêng, tài khoản riêng tại sao không chuyển tiền vào tài khoản của công ty mà lại phải chuyển vào tài khoản cá nhân giám đốc. Việc này không đúng với quy tắc tài chính doanh nghiệp” - luật sư Thái cho hay.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Vụ “Bỏ tiền tỉ, vỡ mộng định cư Mỹ”: Công ty Total Consultancy Limited VN tạm ngừng hoạt động

TRẦN TUẤN |

Sau khi bị nhiều khách hàng phản ánh liên quan đến các hoạt động tư vấn lao động đi làm việc tại Mỹ theo diện EB3, công ty TNHH Total Consultancy Limited Việt Nam (TCLVN) bất ngờ tạm ngừng hoạt động.

Giả mạo hồ sơ vẫn được phường xét cấp đất tái định cư

DUY CHƯƠNG |

Mặc dù người dân không thuộc đối tượng giao đất, và trước đó đã giả mạo thông tin trong hồ sơ mua bán nhà tập thể, nhưng vẫn được UBND phường Bến Thủy (TP. Vinh-Nghệ An) xét cấp đất tái định cư.

Bỏ ra hàng tỉ đồng, vỡ mộng giấc mơ định cư nước Mỹ

Trần Tuấn |

Trong khi có rất nhiều khách hàng đóng số tiền lớn cho Cty TNHH Total Consultancy Limited Việt Nam (TCLVN), nhưng chưa thể đạt được visa vào Mỹ, cũng không thể lấy lại số tiền đã đóng, công ty này vẫn quảng cáo rầm rộ kiếm khách hàng mới. Rất mong báo Lao Động phản ánh, cảnh báo để các khách hàng mới cân nhắc kỹ trước khi đóng số tiền lớn cho công ty”, anh N.T.H (quận 5, TPHCM), khách hàng từng đóng cho TCLVN hơn 800 triệu đồng - nói.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ “Bỏ tiền tỉ, vỡ mộng định cư Mỹ”: Công ty Total Consultancy Limited VN tạm ngừng hoạt động

TRẦN TUẤN |

Sau khi bị nhiều khách hàng phản ánh liên quan đến các hoạt động tư vấn lao động đi làm việc tại Mỹ theo diện EB3, công ty TNHH Total Consultancy Limited Việt Nam (TCLVN) bất ngờ tạm ngừng hoạt động.

Giả mạo hồ sơ vẫn được phường xét cấp đất tái định cư

DUY CHƯƠNG |

Mặc dù người dân không thuộc đối tượng giao đất, và trước đó đã giả mạo thông tin trong hồ sơ mua bán nhà tập thể, nhưng vẫn được UBND phường Bến Thủy (TP. Vinh-Nghệ An) xét cấp đất tái định cư.

Bỏ ra hàng tỉ đồng, vỡ mộng giấc mơ định cư nước Mỹ

Trần Tuấn |

Trong khi có rất nhiều khách hàng đóng số tiền lớn cho Cty TNHH Total Consultancy Limited Việt Nam (TCLVN), nhưng chưa thể đạt được visa vào Mỹ, cũng không thể lấy lại số tiền đã đóng, công ty này vẫn quảng cáo rầm rộ kiếm khách hàng mới. Rất mong báo Lao Động phản ánh, cảnh báo để các khách hàng mới cân nhắc kỹ trước khi đóng số tiền lớn cho công ty”, anh N.T.H (quận 5, TPHCM), khách hàng từng đóng cho TCLVN hơn 800 triệu đồng - nói.