Bộ Thông tin Truyền thông và TP.Hải Phòng ký biên bản hợp tác chuyển đổi số

M.Dung |

Hải Phòng - Ngày 21.4, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố theo hình thức trực tuyến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 26.10.2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số TP.Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 327 điểm cầu trên địa bàn thành phố tới các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, với tổng số 11.345 đại biểu tham dự.

Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố thông tin tới Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình phát triển thông tin và truyền thông và thực hiện Chuyển đổi số; đồng thời đề cập đến những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong Chuyển đổi số tại địa phương, như: người dân chưa thực sự nhìn thấy lợi ích và tác dụng của Chuyển đổi số, thu hút doanh nghiệp công nghệ số đầu tư còn khó khăn, phổ cập thiết bị thông minh còn nhiều trở ngại, bài toán lựa chọn sử dụng nền tảng quốc gia, nền tảng thuê dịch vụ hay triển khai bài toán phần mềm, đưa dịch vụ công lên trực tuyến nhưng tỷ lệ hồ sơ còn thấp, chưa minh bạch, chưa hiệu quả, chưa được tự động hoá.

Trước kiến nghị của thành phố đề xuất Bộ hỗ trợ 4 vấn đề về Chuyển đổi số, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhất trí và chỉ đạo các cơ quan của Bộ tiếp thu ngay tại Hội nghị. Đó là những kiến nghị, đề xuất lựa chọn Hải Phòng làm địa bàn thí điểm các công nghệ, dịch vụ mới, ví dụ: 5G, IoT cho cảng biển và trung tâm logistics, AI cho điều hành giao thông thông minh, hỗ trợ thành phố Hải Phòng lựa chọn các giải pháp chuyển đổi số nhanh và hiệu quả trong 5 lĩnh vực chủ đạo là giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, giao thông và xây dựng.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND TP.Hải Phòng đã ký kết Biên bản ghi nhớ về phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 với 11 nội dung gồm: Tư vấn, hỗ trợ xây dựng chính sách của thành phố; Phát triển đô thị thông minh; Phát triển hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số; Phát triển xã hội số phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; Hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, chuyển đổi số tại cấp huyện, cấp xã...

Trong đó, trọng tâm phối hợp triển khai trong năm 2022 là: Đẩy mạnh hiệu quả sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, đưa tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 50% trong năm 2022; Thí điểm đo lường tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của TP.Hải Phòng; Phối hợp, thúc đẩy đưa 100% các hộ sản xuất nông nghiệp đáp ứng tiêu chí lên sàn thương mại điện tử; phối hợp triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại thành phố...

M.Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Nhiều khách sạn ở Cát Bà kín phòng dịp 30.4 và 1.5

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo đại diện phòng Văn hoá - Thông tin - Du lịch huyện Cát Hải (Hải Phòng), dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 tới, lượng khách đến với Cát Bà dự kiến tăng cao, nhiều khách sạn đến thời điểm này khách đã đặt kín phòng.

Hình ảnh ngày đầu phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung - H.Hoan |

Hải Phòng - Ngày 20.4, thành phố bắt đầu chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó, các trường THCS Quang Trung (quận Ngô Quyền), THCS Lê Lợi (quận Hải An) và THCS Trần Phú (quận Lê Chân) là những điểm tiêm đầu tiên.

Hải Phòng: Chậm giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu đô thị Bắc Sông Cấm

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 20.4, lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng kiểm tra tiến độ triển khai và nghe báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng: Nhiều khách sạn ở Cát Bà kín phòng dịp 30.4 và 1.5

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo đại diện phòng Văn hoá - Thông tin - Du lịch huyện Cát Hải (Hải Phòng), dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 tới, lượng khách đến với Cát Bà dự kiến tăng cao, nhiều khách sạn đến thời điểm này khách đã đặt kín phòng.

Hình ảnh ngày đầu phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung - H.Hoan |

Hải Phòng - Ngày 20.4, thành phố bắt đầu chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó, các trường THCS Quang Trung (quận Ngô Quyền), THCS Lê Lợi (quận Hải An) và THCS Trần Phú (quận Lê Chân) là những điểm tiêm đầu tiên.

Hải Phòng: Chậm giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu đô thị Bắc Sông Cấm

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 20.4, lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng kiểm tra tiến độ triển khai và nghe báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên.