Bộ Tài chính đề xuất thu hồi tài sản thủy lợi nếu vi phạm

Xuyên Đông |

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến nhân dân để sửa đổi Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Đáng chú ý, dự thảo lần này bổ sung quy định thu hồi tài sản trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

Lộ nhiều tồn tại

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP (NĐ 129), từ ngày 1.1.2018, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi  được phân cấp rất rõ ràng.

Tuy nhiên, qua 4 năm thực hiện NĐ 129, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã bộc lộ nhiều tồn tại. Cụ thể, một số tỉnh chưa thực hiện giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cho cơ quan chức năng quản lý nhà nước. Nguyên nhân là do các cơ quan này không đủ nhân lực để kiểm soát hồ sơ tài sản, hạch toán kế toán tài sản theo quy định.

Hơn nữa, hầu hết hồ sơ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đều thiếu (hồ sơ thiết kế, hồ sơ quyết toán công trình ban đầu, hồ sơ quản lý đất đai và tài sản công trình) do công trình xây dựng đã lâu, không có hoặc thất lạc hồ sơ. Một số công trình thủy lợi do hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp quản lý không xác định được nguồn gốc tài sản (thuộc Nhà nước hay nhân dân). Một số công trình sau khi quyết toán, chủ đầu tư không cung cấp hồ sơ công trình cho đơn vị quản lý, sử dụng.

Theo quy định tại NĐ 129, trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi  chưa có thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản thì xác định theo giá quy ước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trên cơ sở giá trị của công trình có cấp kỹ thuật tương đương. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chưa ban hành quy định về giá quy ước để xác định giá trị tài sản. Điều này gây khó khăn cho các địa phương trong hạch toán, kế toán và theo dõi tài sản...

Nhiều đề xuất mới

Nhằm khắc phục những tồn tại của NĐ 129, Bộ Tài chính đang đề xuất những điểm mới. Đáng chú ý, dự thảo đề nghị bổ sung quy định thu hồi tài sản trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong quá trình khai thác theo các hình thức cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và hợp tác kinh doanh khai thác quỹ đất, mặt nước thuộc tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Dự thảo quy định chi phí bảo trì được tính vào giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đối với tài sản được giao cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Chính phủ. Trường hợp chi phí bảo trì không tính đủ vào giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể để xem xét, quyết định bố trí kinh phí bảo trì từ ngân sách nhà nước. Việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Dự thảo bỏ quy định bán trong trường hợp “Chuyển mục đích sử dụng đất gắn với chuyển đổi công năng sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi  theo quy hoạch được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt”.

Đồng thời, quy định đối với trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được xử lý theo hình thức bán thì tổ chức, đơn vị mua tài sản phải tiếp tục sử dụng tài sản vào mục đích thủy lợi theo quy định; bổ sung hình thức xử lý “chuyển giao tài sản về địa phương quản lý, xử lý” do có tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc trung ương quản lý.

Dự thảo nghị định cũng bỏ hình thức “sử dụng tài sản để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao” tại NĐ 129 vì pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Luật PPP) không còn hình thức đầu tư xây dựng theo hợp đồng xây dựng – chuyển giao (Hợp đồng BT).

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Lộ diện đơn vị vi phạm

Nhóm phóng viên |

Sau loạt bài điều tra của Báo Lao Động về hồ thủy lợi bị xâm hại, đơn vị chức năng trực tiếp khảo sát tại hiện trường, bước đầu xác định các sai phạm, tiêu biểu là công trình Bomoho Retreat Hồ Miễu và Maisonson Villas Miếu Môn.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Vấn đề rất nghiêm trọng

Nhóm Phóng viên |

Xoay quanh loạt bài hồ thủy lợi bị xâm hại, phóng viên Báo Lao Động đã có buổi làm việc với Hội Thủy lợi Việt Nam. Theo đó, Hội Thủy lợi khẳng định vấn đề này rất nghiêm trọng, cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Đề nghị xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm

Nhóm Phóng viên |

Vừa qua, Báo Lao Động phản ánh tình trạng hồ thủy lợi bị xâm hại nghiêm trọng. Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã có chỉ đạo “nóng” về vấn đề này.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Lộ diện đơn vị vi phạm

Nhóm phóng viên |

Sau loạt bài điều tra của Báo Lao Động về hồ thủy lợi bị xâm hại, đơn vị chức năng trực tiếp khảo sát tại hiện trường, bước đầu xác định các sai phạm, tiêu biểu là công trình Bomoho Retreat Hồ Miễu và Maisonson Villas Miếu Môn.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Vấn đề rất nghiêm trọng

Nhóm Phóng viên |

Xoay quanh loạt bài hồ thủy lợi bị xâm hại, phóng viên Báo Lao Động đã có buổi làm việc với Hội Thủy lợi Việt Nam. Theo đó, Hội Thủy lợi khẳng định vấn đề này rất nghiêm trọng, cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Đề nghị xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm

Nhóm Phóng viên |

Vừa qua, Báo Lao Động phản ánh tình trạng hồ thủy lợi bị xâm hại nghiêm trọng. Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã có chỉ đạo “nóng” về vấn đề này.