Bộ Tài chính công bố Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19 đã nhận hơn 8.000 tỉ

Hương Nguyễn |

Ngày 16.7, Ban Quản lý quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 tổ chức Lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 57 triệu đồng và hơn 1 triệu USD.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Quỹ vắc-xin từ khi thành lập đến 17h00 ngày 15.7.2021 đã tiếp nhận từ 448.000 cá nhân, tổ chức đóng góp với tổng số tiền 8.133 tỉ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi).

Bộ trưởng bày tỏ sự biết ơn, trân trọng đối với tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm đã đóng góp ủng hộ quỹ. Đây là nguồn lực hết sức quý báu để cùng với ngân sách nhà nước đảm bảo nguồn lực mua vắc-xin tiêm phòng chống dịch COVID-19 cho 75 triệu người dân.

Trong đó, ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tuy nhiên Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 cũng đóng góp vai trò hết sức quan trọng. Đến nay, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ Y tế chuyển kinh phí để mua 61 triệu liều vắc-xin, cùng với số vắc-xin được tài trợ thì đang tiến hành tiêm chủng rộng rãi cho người dân.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tin tưởng rằng, Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 sẽ góp phần cùng đất nước chiến thắng trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, sớm đưa đất nước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh cam kết sẽ sử dụng số tiền đóng góp, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất, đồng thời quỹ sẽ được quản lý chặt chẽ và công khai minh bạch.

Ảnh
Bộ Giao thông vận tại ủng hộ 4 tỉ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19. Ảnh: BTC

Tại buổi lễ, Bộ Giao thông Vận tải đã đóng góp ủng hộ vào Quản lý quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 số tiền 4 tỉ đồng. Ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - cho biết, tất cả cán bộ, công nhân viên ngành Giao thông Vận tải trên cả nước đã hưởng ứng lời kêu gọi mỗi người ủng hộ 1 ngày lương vào quỹ với mong muốn toàn dân được tiêm chủng để Việt Nam có được sự miễn dịch cộng đồng, góp phần phục hồi kinh tế - xã hội đất nước.

Trước đó, để tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ mua 150 triệu liều vắc-xin tiêm phòng cho 75 triệu người dân, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, cùng với nguồn ngân sách Nhà nước đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ mua, nhập khẩu vắc xin để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho nhân dân.

Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư hướng dẫn, thành lập Ban Quản lý Quỹ và chỉ đạo tổ chức quản lý, sử dụng Quỹ công khai, minh bạch, an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn bộ hoạt động của quỹ, từ việc tiếp nhận các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho đến việc sử dụng quỹ đều được kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, chịu sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và được công khai hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo thuận lợi để nhân dân theo dõi, giám sát hoạt động của quỹ.

Số vốn nhàn rỗi chưa sử dụng đến của quỹ được gửi tại các ngân hàng thương mại có uy tín, có năng lực theo nguyên tắc đấu thầu cạnh tranh lãi suất; toàn bộ số tiền thu được nhập Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng COVID-19 theo quy định.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công bố 1.898 ca mắc COVID-19 mới, 332 bệnh nhân được chữa khỏi

Thùy Linh |

Tối 16.7, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 1.898 ca mắc COVID-19 mới (BN42289-44186), gồm 15 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1.883 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 332 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Dịch COVID-19 phức tạp, siêu thị đẩy mạnh bán hàng trực tuyến

Vũ Long |

Để đảm bảo hiệu quả 2 mục tiêu: Phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả và không để đứt gãy nguồn cung hàng hóa, các siêu thị đẩy mạnh bán hàng trực tuyến.

Vì sao Việt Nam sử dụng thuốc xuyên tâm liên để điều trị COVID-19?

Thùy Linh |

Việt Nam đang triển khai một số loại thuốc được cấp phép, có 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, trong việc điều trị COVID-19, là những loại thuốc đã được nhiều nước trên thế giới sử dụng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Công bố 1.898 ca mắc COVID-19 mới, 332 bệnh nhân được chữa khỏi

Thùy Linh |

Tối 16.7, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 1.898 ca mắc COVID-19 mới (BN42289-44186), gồm 15 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1.883 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 332 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Dịch COVID-19 phức tạp, siêu thị đẩy mạnh bán hàng trực tuyến

Vũ Long |

Để đảm bảo hiệu quả 2 mục tiêu: Phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả và không để đứt gãy nguồn cung hàng hóa, các siêu thị đẩy mạnh bán hàng trực tuyến.

Vì sao Việt Nam sử dụng thuốc xuyên tâm liên để điều trị COVID-19?

Thùy Linh |

Việt Nam đang triển khai một số loại thuốc được cấp phép, có 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, trong việc điều trị COVID-19, là những loại thuốc đã được nhiều nước trên thế giới sử dụng.