Bổ sung vốn nhà nước cho dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Thông tin từ UBND tỉnh Tiền Giang ngày 15.11 cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018, trong đó có phần vốn cho thực hiện dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Cụ thể, tỉnh Tiền Giang được giao bổ sung 2.186 tỉ đồng để thực hiện dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sau khi được phê duyệt lại, có tổng mức đầu tư 12.668 tỉ đồng, từ 3 nguồn: Vốn ngân sách Nhà nước, vốn của nhà đầu tư và nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng.

Dự án hiện đã chậm tiến độ do thời gian dài gặp khó khăn về nguồn vốn. Việc bổ sung 2.186 tỉ đồng từ nguồn vốn Nhà nước để thực hiện dự án sẽ giúp khơi thông nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng, bảo đảm cho công trình hoàn thành vào năm 2020 và đưa vào sử dụng năm 2021.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Bắt 4 cán bộ là kết cục biết trước

Thanh Chung |

Bộ Công an đã bắt giữ 4 người nguyên là cán bộ Ban quản lý Dự án, lãnh đạo các gói thầu tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do có nhiều sai phạm về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt 4 người liên quan đến sai phạm dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng - Vương Trần |

Điều tra sai phạm về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, Bộ Công an đã bắt giữ 4 người nguyên là cán bộ Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên cao tốc

Vương Trần |

Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện cao điểm xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Bắt 4 cán bộ là kết cục biết trước

Thanh Chung |

Bộ Công an đã bắt giữ 4 người nguyên là cán bộ Ban quản lý Dự án, lãnh đạo các gói thầu tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do có nhiều sai phạm về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt 4 người liên quan đến sai phạm dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng - Vương Trần |

Điều tra sai phạm về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, Bộ Công an đã bắt giữ 4 người nguyên là cán bộ Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên cao tốc

Vương Trần |

Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện cao điểm xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc.