Bổ sung Trung tâm điện khí LNG vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

HƯNG THƠ |

Trên tinh thần hỗ trợ phát triển kinh tế Quảng Trị, nhất là việc phát triển Quảng Trị thành Trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung, Thường trực Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Công Thương về việc bổ sung Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng (Quảng Trị) vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Ngày 26.1, ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, vào ngày 25.1, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đề nghị bổ sung Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Theo đó, sau khi nghe các báo cáo liên quan đến dự án trung tâm điện khí nói trên tại cuộc họp diễn ra vào ngày 20.1 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Thường trực Chính phủ thống nhất bổ sung Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Trong đó, bổ sung giai đoạn 1 quy mô công suất 1.500 MW vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tiến độ đưa vào vận hành năm 2026-2027; quy mô công suất và tiến độ giai đoạn tiếp theo sẽ được xem xét cụ thể trong Đề án Quy hoạch điện VIII.

Cũng theo thông báo kết luận, nguồn khí cung cấp cho dự án điện khí nói trên có tính đến khả năng khai thác các mỏ khí tự nhiên ngoài khơi tỉnh Quảng Trị như Kèm Bầu, Báo Vàng… Thủ tướng Chính phủ lưu ý, UBND tỉnh Quảng Trị lựa chọn nhà đầu tư cần đảm bảo đúng quy định của pháp luật và hiệu quả tốt nhất cho đất nước.

Được biết, dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng có địa điểm đề xuất thuộc Khu Kinh tế Đông Nam với quy mô công suất 4.500MW. Khi dự án này được bổ sung vào quy hoạch, cùng với các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện… đã và đang thực hiện, tương lai không xa Quảng Trị sẽ trở thành Trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Ba tập đoàn Mỹ ký thỏa thuận điện khí hơn 3 tỉ USD tại Việt Nam

Thanh Hà |

Ba tập đoàn của Mỹ ký thỏa thuận trị giá hơn 3 tỉ USD để phát triển dự án điện khí sử dụng khí hóa lỏng Bạc Liêu.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG lớn nhất nước cam kết đúng tiến độ

NHẬT HỒ |

Chiều 12.10, tại Bạc Liêu dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG 3.200MW tại tỉnh Bạc Liêu chính thức ký kết Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bạc Liêu và các đối tác tham gia dự án. Đây là dự án thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Bạc Liêu từ trước đến nay.

Nhà máy nhiệt điện khí LNG lớn nhất Việt Nam đã khởi động đến đâu?

NHẬT HỒ |

Sau 6 tháng triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu 3.200 MW dự án này vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ các thủ tục cũng như giải phóng mặt bằng và thống nhất giữa nhiều tỉnh ĐBSCL để xây dựng đường dây truyền tải 500 KV.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ba tập đoàn Mỹ ký thỏa thuận điện khí hơn 3 tỉ USD tại Việt Nam

Thanh Hà |

Ba tập đoàn của Mỹ ký thỏa thuận trị giá hơn 3 tỉ USD để phát triển dự án điện khí sử dụng khí hóa lỏng Bạc Liêu.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG lớn nhất nước cam kết đúng tiến độ

NHẬT HỒ |

Chiều 12.10, tại Bạc Liêu dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG 3.200MW tại tỉnh Bạc Liêu chính thức ký kết Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bạc Liêu và các đối tác tham gia dự án. Đây là dự án thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Bạc Liêu từ trước đến nay.

Nhà máy nhiệt điện khí LNG lớn nhất Việt Nam đã khởi động đến đâu?

NHẬT HỒ |

Sau 6 tháng triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu 3.200 MW dự án này vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ các thủ tục cũng như giải phóng mặt bằng và thống nhất giữa nhiều tỉnh ĐBSCL để xây dựng đường dây truyền tải 500 KV.