Bộ Quốc phòng nói về việc khám cận lâm sàng và phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Vương Trần |

Hoạt động quân sự là loại hình lao động đặc biệt, có tính chất đặc thù, nặng nhọc và nguy hiểm nên yêu cầu rất cao về tiêu chuẩn sức khỏe.

Từ ngày 25 đến hết ngày 27.2.2024, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, trong ngày hôm nay (25.2) có 30 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân; có 7 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân trong ngày thứ hai (26.2) và có 26 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày thứ 3 (27.2).

Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã có văn bản trả lời cử tri về việc khám cận lâm sàng và phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, hoạt động quân sự là loại hình lao động đặc biệt, có tính chất đặc thù, nặng nhọc và nguy hiểm nên yêu cầu rất cao về tiêu chuẩn sức khỏe. Khi khám phân loại sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự cần tỉ mỉ, chặt chẽ, phối hợp khám lâm sàng và cận lâm sàng khi cần thiết để không bỏ sót các trường hợp bệnh lý mà không đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ.

Khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30.6.2016 quy định “trường hợp cần xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ cho kết luận sức khoẻ của Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, bao gồm cả xét nghiệm phát hiện ma tuý ”.

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định cách chấm điểm các chỉ tiêu: Thể lực; mắt; tai mũi họng; răng hàm mặt; nội khoa, tâm thần kinh; ngoại khoa; da liễu; sản phụ khoa đối với nữ. Trong đó, nhiều bệnh lý phải có xét nghiệm cận lâm sàng mới có thể phát hiện bệnh như: Viêm xoang, lao phổi, gai đôi cột sống, thoái hóa cột sống, u máu gan, nang gan, sỏi thận, sỏi mật, rối loạn dẫn truyền tim, một thận, thận lạc chỗ, thận móng ngựa, thận đa nang,....

Do vậy Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự cấp huyện các địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế để bổ sung các xét nghiệm cận lâm sàng. Kinh phí thực hiện khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Bộ Quốc phòng thông tin, hiện nay, Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30.6.2016 đã hết hiệu lực, được thay thế bằng Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 6.12.2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ ngày 1.1.2024.

Trong đó quy định chi tiết nội dung khám lâm sàng và cận lâm sàng thống nhất giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân khi khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, hạn chế tối đa sót lọt các trường hợp bệnh lý không đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Rủ nhau viết đơn nhập ngũ, 3 anh em cùng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Văn Trực |

Ngày 22.2, UBND phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương có 3 anh em ruột, trong đó có 2 người là sinh đôi, cùng viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ và trúng tuyển trong đợt tuyển quân vừa rồi.

Khánh Hòa chi 4 tỉ đồng đào tạo nghề cho người hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Hữu Long |

Khánh Hòa - Toàn tỉnh sẽ có 447 thanh niên được hỗ trợ đào tạo nghề sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện với tổng kinh phí gần 4 tỉ đồng.

Trắc nghiệm: Thời gian gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024

Nhóm PV |

Căn cứ quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì nghĩa vụ quân sự là việc công dân vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển.

Lộ diện đầu mối vụ án khiến hàng loạt cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ở Sơn La xộ khám

Khánh Linh |

Sơn La - Các sai phạm trong thực hiện hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trình độ dưới 3 tháng, tại địa bàn các huyện đã gây thiệt hại 7 tỉ đồng khiến hàng loạt cán bộ ở Sơn La bị khởi tố, bắt giam.

Nữ Bí thư Chi đoàn, nữ cử nhân ở Cần Thơ xung phong nhập ngũ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Năm nay, TP Cần Thơ có hơn 2.000 thanh niên nhập ngũ ở các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Trong đó, có 5 nữ thanh niên là Bí thư Chi đoàn và cử nhân.

Người đàn ông bị đổ xăng đốt giữa quán bia ở Hà Nội đã tử vong

KHÁNH AN |

Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, nạn nhân trong vụ đổ xăng lên đầu rồi đốt giữa quán bia ở Hà Nội đã tử vong sau một thời gian cấp cứu tại bệnh viện.

Lao động ngành Than có thêm nhiều ngày nghỉ được hưởng nguyên lương

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo bản Thỏa ước Lao động tập thể giai đoạn 2024-2027, ngoài những ngày nghỉ chung của người lao động trên cả nước theo quy định của Bộ luật Lao động, thì cán bộ, công nhân, lao động Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ có thêm nhiều ngày nghỉ trong năm và vẫn được trả lương.

Truy lùng tù nhân bỏ trốn khỏi trại tạm giam ở Hà Giang

Việt Bắc |

Hà Giang - Khi được trích xuất phục vụ điều tra vụ án khác, phạm nhân Giàng Mý Sỳ đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn khỏi trại tạm giam.

Rủ nhau viết đơn nhập ngũ, 3 anh em cùng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Văn Trực |

Ngày 22.2, UBND phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương có 3 anh em ruột, trong đó có 2 người là sinh đôi, cùng viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ và trúng tuyển trong đợt tuyển quân vừa rồi.

Khánh Hòa chi 4 tỉ đồng đào tạo nghề cho người hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Hữu Long |

Khánh Hòa - Toàn tỉnh sẽ có 447 thanh niên được hỗ trợ đào tạo nghề sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện với tổng kinh phí gần 4 tỉ đồng.

Trắc nghiệm: Thời gian gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024

Nhóm PV |

Căn cứ quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì nghĩa vụ quân sự là việc công dân vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển.