Thanh Hóa:

Bỏ quên bé 3 tuổi trong nhà vệ sinh ở trường, cô giáo bị kỷ luật

QUÁCH DU |

Do bỏ quên bé 3 tuổi trong nhà vệ sinh ở trường học, cô giáo chủ nhiệm đã bị kỷ luật và chuyển xuống làm việc tại nhà bếp.

Ngày 6.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Lan – Hiệu trưởng Trường mầm non Tiến Lộc (xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết, sau khi xảy ra sự việc, một cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trong nhà vệ sinh tại trường học, nhà trường đã khẩn trương xác minh và báo cáo tường trình đến các cấp, ngành của địa phương.

Trường mầm non Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) nơi xảy ra sự việc. Ảnh: L.D
Trường mầm non Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) nơi xảy ra sự việc cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên tại lớp học. Ảnh: L.D
“Sự việc xảy ra là rất đáng tiếc, không ai mong muốn điều đó, do cô giáo chủ nhiệm sơ suất trong việc trả trẻ cho phụ huynh. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã báo cáo đến các cấp, ngành của huyện và tỉnh. Cùng với đó, trường họp hội đồng kỷ luật đối với cô giáo chủ nhiệm lớp học”.

Theo bà Lan, sau khi họp hội đồng kỷ luật, nhà trường đã thống nhất hình thức kỷ luật là chuyển nhiệm vụ đối với cô Hoàng Thị Lĩnh (giáo viên chủ nhiệm lớp), cô Lĩnh không được tiếp tục đứng lớp, mà phải chuyển xuống làm việc tại nhà bếp.

Bà Nguyễn Thị Lan - Hiệu Tr
Bà Nguyễn Thị Lan – Hiệu trưởng Trường mầm non Tiến Lộc (xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), thông tin về sự việc. Ảnh: L.D
Ngoài ra, nhà trường cũng đã lập biên bản và đề nghị lên cấp trên để có hình thức kỷ luật tiếp theo đối với cô Lĩnh. Riêng phía nhà trường cũng đã có báo cáo giải trình lên cấp trên, còn xử lý như thế nào là thuộc thẩm quyền của cấp trên. “Về phía gia đình cháu bé, hiện không còn thắc mắc, khiếu kiện gì và cũng rất thông cảm với cô giáo” – bà Lan nói.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền sự việc, một cháu bé (tên L. học sinh lớp 3 tuổi, Trường mầm non Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị bỏ quên trong nhà vệ sinh của lớp học nhiều giờ.

Cụ thể, vào chiều ngày 28.10, gia đình cháu L. đến Trường mầm non Tiến Lộc để đón cháu, tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm thông báo đã có người thân đón. Sau khi về nhà, không thấy cháu L. đâu, gia đình mới hốt hoảng đi tìm. Tiếp tục gọi cho cô giáo chủ nhiệm thì cô vẫn khẳng định, cháu đã được trả về trước đó.

Đến khoảng 19h tối cùng ngày, gia đình phải báo cáo công an và đến trường tìm kiếm. Tại đây, khi mở cửa phòng học ra thì mọi người nghe tiếng khóc của cháu L. đang bên trong nhà vệ sinh.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Bị cha bỏ quên trên ô tô suốt 10 tiếng, bé gái Malaysia 4 tuổi tử vong

Phương Linh |

Một bé gái 4 tuổi ở bang Kedah của Malaysia đã qua đời hôm 14.8, sau khi vô tình bị người cha bỏ quên trong xe ô tô khóa kín.

Nhật Bản: Bé gái 2 tuổi tử vong sau khi bị bố bỏ quên trong xe suốt 7 giờ

HỒNG HẠNH |

Sự việc xảy ra ngày 17.6, khi bé gái 2 tuổi qua đời vì bị bố bỏ quên trên xe trong suốt 7 giờ.

Học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên ôtô đưa đón: Nhà trường lên tiếng

Cường Ngô - Phương Duy - Đặng Chung |

Một nam sinh lớp 4 trường tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón học sinh. May mắn, cháu bé tỉnh dậy, đập cửa, nhờ người dân trợ giúp đưa ra ngoài.

Cháu bé bị bỏ quên 2 tiếng trong ôtô: Chậm trễ là nguy hiểm tính mạng

Thùy Linh |

"Việc cháu bé bị bỏ quên trong ôtô, thời tiết lại nắng nóng gay gắt như vậy, cứu sống được là rất may mắn. Nếu chậm trễ hơn, có thể sẽ nguy hại đến tính mạng của cháu".

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bị cha bỏ quên trên ô tô suốt 10 tiếng, bé gái Malaysia 4 tuổi tử vong

Phương Linh |

Một bé gái 4 tuổi ở bang Kedah của Malaysia đã qua đời hôm 14.8, sau khi vô tình bị người cha bỏ quên trong xe ô tô khóa kín.

Nhật Bản: Bé gái 2 tuổi tử vong sau khi bị bố bỏ quên trong xe suốt 7 giờ

HỒNG HẠNH |

Sự việc xảy ra ngày 17.6, khi bé gái 2 tuổi qua đời vì bị bố bỏ quên trên xe trong suốt 7 giờ.

Học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên ôtô đưa đón: Nhà trường lên tiếng

Cường Ngô - Phương Duy - Đặng Chung |

Một nam sinh lớp 4 trường tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón học sinh. May mắn, cháu bé tỉnh dậy, đập cửa, nhờ người dân trợ giúp đưa ra ngoài.

Cháu bé bị bỏ quên 2 tiếng trong ôtô: Chậm trễ là nguy hiểm tính mạng

Thùy Linh |

"Việc cháu bé bị bỏ quên trong ôtô, thời tiết lại nắng nóng gay gắt như vậy, cứu sống được là rất may mắn. Nếu chậm trễ hơn, có thể sẽ nguy hại đến tính mạng của cháu".