Bỏ qua lệnh cấm, nhà trường vẫn tập trung hàng trăm học sinh

HÀ ANH CHIẾN |

Bất chấp lệnh giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai,  Trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Khuyến (Phường Trảng Dài) vẫn tập trung  khoảng 800 học sinh, chiếm hơn 93% học sinh toàn trường.

Chiều ngày 18.8, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND Phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà, Đồng Nai cho biết, ngày 19.8, UBND Phường Trảng Dài sẽ tiếp tục làm việc với Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà trường liên quan đến vụ việc cho học sinh tập trung tại trường trong thời điểm TP.Biên Hoà đang tiến hành giãn cách xã hội.

Trước đó, sáng cùng ngày 18.8, khi Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Trảng Dài làm việc tại Trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Khuyến (Phường Trảng Dài), ghi nhận có khoảng 800 học sinh, chiếm hơn 93% học sinh toàn trường đang có mặt tại trường.

Đại diện nhà trường cho biết, việc tập trung học sinh nhằm chuẩn bị năm học mới. Đồng thời, để giáo viên hướng dẫn học sinh kỹ phương pháp học trong thời điểm hiện nay, trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp nhà trường sẽ tổ chức học online, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh lớp...

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, quy định đối với địa bàn TP.Biên Hòa, từ 0 giờ ngày 4.8, tạm ngưng hoạt động các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, bao gồm trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục đại học.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Trước giờ G giãn cách: Nhà hàng, trà đá vỉa hè Hà Nội vẫn buôn bán nhộn nhịp

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, tất cả các cửa hàng ăn uống phải thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của Báo Lao Động, hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều vẫn nhộn nhịp.

Hà Nội: Nhà hàng, càphê, quán bia thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m từ 0h ngày 19.8

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các nhà hàng ăn uống, bia hơi, giải khát, thống nhất thực hiện biện pháp cách ly, phòng dịch nghiêm ngặt, thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Đồng Nai giãn cách xã hội từ ngày 4.8, giữ khoảng cách tối thiểu 1 m

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 3.8, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội đặc biệt đối với TP.Biên Hoà, người dân không được tập trung quá 20 người, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét đồng thời tạm ngưng hàng loạt dịch vụ kể từ 0h giờ ngày 4.8.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trước giờ G giãn cách: Nhà hàng, trà đá vỉa hè Hà Nội vẫn buôn bán nhộn nhịp

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, tất cả các cửa hàng ăn uống phải thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của Báo Lao Động, hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều vẫn nhộn nhịp.

Hà Nội: Nhà hàng, càphê, quán bia thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m từ 0h ngày 19.8

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các nhà hàng ăn uống, bia hơi, giải khát, thống nhất thực hiện biện pháp cách ly, phòng dịch nghiêm ngặt, thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Đồng Nai giãn cách xã hội từ ngày 4.8, giữ khoảng cách tối thiểu 1 m

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 3.8, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội đặc biệt đối với TP.Biên Hoà, người dân không được tập trung quá 20 người, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét đồng thời tạm ngưng hàng loạt dịch vụ kể từ 0h giờ ngày 4.8.