Bộ Nội vụ: Trưng bày hơn 100 tài liệu về phong trào thi đua yêu nước

Phạm Đông - Huyền Chang |

Chiều 17.8, tại trụ sở Bộ Nội vụ, hơn 100 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu giàu ý nghĩa được trưng bày ở triển lãm "Bộ Nội vụ với phong trào thi đua yêu nước".

Nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945-2020), 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28.8.1945-28.8.2020). Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với  Văn Phòng Bộ Nội vụ đã tổ chức triển lãm "Bộ Nội vụ với phong trào thi đua yêu nước".

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cho biết: "Triển lãm mong muốn giói thiệu đến các thế hệ cán bộ lãnh đạo, các công chức, viên chức đã và đang làm việc tại các đơn vị trong bộ về quá trình ra đời, phát triển, những đóng góp của Bộ Nội vụ qua các thời kỳ. Đồng thời tại hiện lại khí thế đầy tích cực của phong trào Thi đua yêu nước đã được Bộ Nội vụ thực hiện từ năm 1948 đến nay".

Khai mạc triển lãm “Bộ Nội vụ với phong trào thi đua yêu nước“. Ảnh: Huyền Chang
Khai mạc triển lãm “Bộ Nội vụ với phong trào thi đua yêu nước“. Ảnh: Huyền Chang

Triển lãm trưng bày hơn 100 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu giàu ý nghĩa được chuẩn bị kĩ lưỡng trong gần 3 tháng. Trong đó có những tài liệu được công nhận là bảo vật Quốc gia.

Danh sách các Bộ trưởng Bộ Nội vụ qua các thời kì. Ảnh: Huyền Chang
Danh sách các Bộ trưởng Bộ Nội vụ qua các thời kì. Ảnh: Huyền Chang

Thông qua triển lãm "Bộ Nội vụ với phong trào thi đua yêu nước", ban lãnh đạo của Bộ muốn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Bộ Nội vụ, của ngành Tổ chức nhà nước suốt 75 năm qua và lan tỏa khí thế phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong thời đại ngày nay.

Triển lãm thu hút được sự quan tâm của các công chức, viên chức đang làm việc tại Bộ Nội vụ: Ảnh: Huyền Chang
Triển lãm thu hút được sự quan tâm của các lãnh đạo, công chức, viên chức đang làm việc tại Bộ Nội vụ: Ảnh: Huyền Chang

Triển lãm gồm 3 nội dung chính: Phần đầu tiên giới thiệu về quá trình thành lập Bộ Nội vụ năm 1945, phần tiếp theo nhấn mạnh đến phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ kháng chiến (1948-1954, 1955-1975), phần cuối trưng bày các hình ảnh về hoạt động thi đua yêu nước trong giai đoạn ngày nay.

Nhiều tư liệu quý được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Huyền Chang
Nhiều tư liệu quý được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Huyền Chang

Triển lãm giới thiệu nhiều tài liệu tiêu biểu như: Bản tuyên cáo ngày 28.8.1945 về việc thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và cử người đứng đầu, tổ chức các Bộ; Sắc lệnh số 58 ngày 3.5.1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc tổ chức Bộ Nội vụ; Lời kêu gọi Thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1948...

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày nhiều bức ảnh quý về hoạt động thi đua của Bộ Nội vụ qua các thời kỳ.

Phạm Đông - Huyền Chang
TIN LIÊN QUAN

Bộ Nội vụ: Trong 5 năm, đã giảm hơn 300.000 biên chế trong các cơ quan

Minh Phương |

Bộ Nội vụ vừa ban hành Báo cáo số 3445/BC-BNV về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ, ngành Nội vụ; trong đó có nội dung giảm hơn 300.000 biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính.

Bộ Nội vụ đề xuất quy định về tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi

Minh Phương |

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về chính sách tinh giản biên chế.

Bộ Nội Vụ đề xuất kiểm định chất lượng đầu vào công chức trong cả nước

Minh Hương |

Nội dung kiểm định chất lượng đầu vào công chức thực hiện đánh giá năng lực tổng hợp của thí sinh dự thi trên các phương diện về kiến thức, kỹ năng, thái độ của thí sinh,...

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ Nội vụ: Trong 5 năm, đã giảm hơn 300.000 biên chế trong các cơ quan

Minh Phương |

Bộ Nội vụ vừa ban hành Báo cáo số 3445/BC-BNV về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ, ngành Nội vụ; trong đó có nội dung giảm hơn 300.000 biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính.

Bộ Nội vụ đề xuất quy định về tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi

Minh Phương |

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về chính sách tinh giản biên chế.

Bộ Nội Vụ đề xuất kiểm định chất lượng đầu vào công chức trong cả nước

Minh Hương |

Nội dung kiểm định chất lượng đầu vào công chức thực hiện đánh giá năng lực tổng hợp của thí sinh dự thi trên các phương diện về kiến thức, kỹ năng, thái độ của thí sinh,...