Bổ nhiệm Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia

Huyên Nguyễn |

Ông Đặng Xuân Hoan - Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực vừa được bổ nhiệm, giữ chức vụ Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia.

Sáng 30.6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Hoan, Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, giữ chức vụ Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia.

Trao quyết định và chúc mừng tân Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, đây là vinh dự của ông Đặng Xuân Hoan, cũng là niềm vui chung của Bộ Nội vụ nói chung và Học viện Hành chính quốc gia nói riêng.

Nhấn mạnh những công việc sắp tới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giao cho tân Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia trong vòng một tháng Giám đốc Học viện cùng Đảng ủy, Ban Giám hiệu phải xây dựng quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Học viện; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nội vụ) xây dựng định hướng phát triển của Học viện trong tương lai ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, quản lý, ông Đặng Xuân Hoan cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức nhà trường tiếp tục xây dựng định hướng phát triển Học viện Hành chính quốc gia trong tương lai với phương thức đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân mong muốn cán bộ của nhà trường tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia Đặng Xuân Hoan cam kết tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Học viện trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, kế thừa cách làm hay của người đi trước, tận tụy với nhiệm vụ được giao, nỗ lực hết mình cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính quốc gia, phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Học viện; tuân thủ đúng các quy định pháp luật, quy chế làm việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ về toàn bộ hoạt động của Học viện.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phổ điểm môn Văn chủ yếu từ 4-6 điểm

Huyên Nguyễn |

Phổ điểm môn Ngữ văn chủ yếu từ 4-6 điểm, đã có bài được 8,75 điểm, nhưng cũng có bài bị điểm liệt, Hội đồng chấm thi Sở GDĐT Hưng Yên cho biết.

Tuyển sinh toàn quốc, ĐH Y Phạm Ngọc Thạch bị kiểm điểm

Khương Quỳnh |

Sau khi đề án tuyển sinh toàn quốc của trường ĐH Phạm Ngọc Thạch được thông qua, UBND TPHCM mới ra văn bản gửi trường với nội dung yêu cầu xử lý một số vấn đề liên quan đến kế hoạch tuyển sinh thay đổi liên tục trong thời gian qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Phổ điểm môn Văn chủ yếu từ 4-6 điểm

Huyên Nguyễn |

Phổ điểm môn Ngữ văn chủ yếu từ 4-6 điểm, đã có bài được 8,75 điểm, nhưng cũng có bài bị điểm liệt, Hội đồng chấm thi Sở GDĐT Hưng Yên cho biết.

Tuyển sinh toàn quốc, ĐH Y Phạm Ngọc Thạch bị kiểm điểm

Khương Quỳnh |

Sau khi đề án tuyển sinh toàn quốc của trường ĐH Phạm Ngọc Thạch được thông qua, UBND TPHCM mới ra văn bản gửi trường với nội dung yêu cầu xử lý một số vấn đề liên quan đến kế hoạch tuyển sinh thay đổi liên tục trong thời gian qua.