Bố mẹ tuyển thủ U23 Việt Nam nói gì khi đón những “người hùng” trở về?

Cường Ngô - Dung Hà |

“Tôi rất vinh dự khi cả 2 con trai của mình được khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam. Đó là sự tự hào không thể diễn tả nổi”, mẹ Tiến Dũng và Tiến Dụng chia sẻ.

Ngay từ sáng sớm (28.1), hàng nghìn cổ động viên tập trung thành hàng dài trước cổng C5 Sân bay Quốc tế Nội Bài để đón các cầu thủ U23 Việt Nam. Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giải vô địch U23 Châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu (Trung Quốc) sẽ về Hà Nội vào sáng Chủ nhật 28.1, sớm hơn nửa ngày so với lịch trình ban đầu và sẽ được đón mừng bằng một lễ mừng công hoành tráng chưa từng có.

“Xe chở các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam được diễu hành trên từ sân bay Nội Bài về trung tâm TP Hà Nội. Xe an ninh và chuyên trách dẫn đường có mặt tại Văn phòng Chính phủ lúc 14h00”, thông tin Lao Động có được.

Từ khoảng 10h sáng, người thân các tuyển thủ U23 Việt Nam đã có mặt tại cổng C5, Sân bay Quốc tế Nội Bài, để đón những “người hùng” trở về. Gương mặt rạng rỡ, ánh lên hạnh phúc, bà Phạm Thị Điều - mẹ thủ thành Bùi Tiến Dũng - cho biết, mặc dù con trai cùng đồng đội không mang “vàng” về cho Việt Nam nhưng những gì Tiến Dũng, Tiến Dụng và đồng đội thể hiện đã là kỳ tích.

“Điều tôi lo lắng nhất là sức khỏe của con trai. Khi đá trận chung kết, sức khỏe của Tiến Dũng khá yếu, bởi con trai gặp chấn thương, các y bác sĩ phải tiêm thuốc giảm đau. Con trai thi đấu dưới trời mưa tuyết, nhìn mặt con đỏ ửng lên, người làm mẹ như tôi rất đau lòng”, mẹ thủ thành cho biết.

Bà Điều cho hay, rất vinh dự khi cả 2 con trai của bà được khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam, được sát cánh cùng nhau, lập thành tích. “Đó là sự tự hào không thể diễn tả nổi”, mẹ Tiến Dũng nói.

Bà Điều cũng bật mí, món ăn yêu thích của chàng thủ thành “soái ca” là thịt kho tàu. Còn món thịt nướng là khoái khẩu của Tiến Dụng.

Tại buổi tiếp đón các “người hùng” trở về, bố Xuân Trường cùng các cổ động viên Tuyên Quang đã đến sân bay Quốc tế Nội Bài từ rất sớm. Ông Lương Bách Chiến cho hay, từ ngày con (Xuân Trường - PV) lên tuyển tập luyện cho giải vô địch Châu Á, ông đã xa con 3 tháng. Hôm nay, ông rất hồi hộp vì không biết có được gặp con không. Nếu được gặp, ông sẽ thưởng cho con món quà đặc biệt, đó là món sườn lợn rán.

Ông Chiến nói, ông và con trai thường xuyên tâm sự với nhau. Hai bố con nói chuyện như hai người đàn ông. Mỗi lúc Trường đi tập, ông thường bắt tay Trường, tuyệt đối không ôm hôn.

Ông Nguyễn Quang Thuần, bố cầu thủ Quang Hải, cho hay, khi gặp con và các đồng đội, lời đầu ông muốn nói là cám ơn họ, vì đã dành cho người hâm mộ thể thao nước nhà những cảm xúc thật tuyệt vời.

Còn mẹ Quang Hải cho biết, con trai rất thích ăn thịt gà luộc. Về nhà bà sẽ làm món này dành cho con trai. Bà cho biết, mặc dù Quang Hải có phần thể hiện rất tốt trong giải đấu vô địch Châu Á, nhưng theo bà, Quang Hải không phải ngôi sao xuất sắc, bởi lẽ, với môn thể thao vua này, chiến thắng là của cả tập thể. Mẹ Quang Hải cũng chia sẻ, không có tiêu chuẩn lựa chọn con dâu vì hiện Quang Hải vẫn còn trẻ, chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, toàn tâm toàn ý cho thi đấu. Nói về khoảnh khắc đồng nghiệp bới tuyết cho Quang Hải thể hiện cú sút phạt, bà cho hay, lúc đó bà có cảm giác như các đồng đội đang nói với con trai bà rằng: “Quang Hải ơi, anh vẽ con đường này cho em sút vào”.

Cường Ngô - Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

Báo Hàn ca ngợi HLV Park Hang-seo và Quang Hải

ĐÌNH THẢO |

Dù không giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan để giành ngôi vô địch U23 Châu Á 2018, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn nhận được sự tán dương từ truyền thông quê nhà Hàn Quốc.

Trên mạng xã hội Hàn Quốc: U23 Việt Nam là từ khóa hot nhất

Bích Hà |

Trên mạng xã hội lớn nhất Hàn Quốc, “U23 Việt Nam” đang là từ khóa hot nhất. Truyền thông Thái Lan cũng ca ngợi đội tuyển U23 Việt Nam là những “chiến binh áo đỏ”.

Sau chiến thắng của U23 quốc gia, chúng ta phải biết cách “hạ cánh”

QUANG ĐẠI |

Chưa bao giờ, nền bóng đá Việt Nam đạt đến đỉnh cao như hiện nay. Cảm hứng tự hào, cảm xúc thăng hoa mà tuyển U23 Việt Nam mang lại là rất to lớn. Nhưng sau chiến thắng, chúng ta phải biết cách “hạ cánh” trở về với thực tại, để vươn lên đỉnh cao mới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Báo Hàn ca ngợi HLV Park Hang-seo và Quang Hải

ĐÌNH THẢO |

Dù không giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan để giành ngôi vô địch U23 Châu Á 2018, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn nhận được sự tán dương từ truyền thông quê nhà Hàn Quốc.

Trên mạng xã hội Hàn Quốc: U23 Việt Nam là từ khóa hot nhất

Bích Hà |

Trên mạng xã hội lớn nhất Hàn Quốc, “U23 Việt Nam” đang là từ khóa hot nhất. Truyền thông Thái Lan cũng ca ngợi đội tuyển U23 Việt Nam là những “chiến binh áo đỏ”.

Sau chiến thắng của U23 quốc gia, chúng ta phải biết cách “hạ cánh”

QUANG ĐẠI |

Chưa bao giờ, nền bóng đá Việt Nam đạt đến đỉnh cao như hiện nay. Cảm hứng tự hào, cảm xúc thăng hoa mà tuyển U23 Việt Nam mang lại là rất to lớn. Nhưng sau chiến thắng, chúng ta phải biết cách “hạ cánh” trở về với thực tại, để vươn lên đỉnh cao mới.