Bộ LĐTBXH yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội dâm ô

Anh Thư |

Liên quan đến sự việc cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP Hồ Chí Minh bị tố dâm ô, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chiều 17.11 nêu rõ, mới đây, báo chí phản ánh nhiều trẻ em tại một Trung tâm Hỗ trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố, bị một cán bộ dâm ô.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã điện thoại trực tiếp tới lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Cục trẻ em và Cục Bảo trợ xã hội, Văn phòng Bộ cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh kiểm tra tình hình và có biện pháp bảo vệ nhân phẩm, sức khỏe các cháu tại trung tâm, đồng thời xử lý trách nhiệm nhân viên trung tâm vi phạm.

Chiều 17.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội (TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, nhiều bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội (TP Hồ Chí Minh) tố cáo bị xâm hại tình dục. Cụ thể, một số bé gái cho biết khi ở Trung tâm hỗ trợ xã hội đã bị ông Dũng - người làm bộ phận tiếp nhận hồ sơ, có hành vi dâm ô nhiều lần.

Theo lời khai của các em, ông Dũng đã sờ và bóp ngực, yêu cầu các em cởi áo quần, rờ vào bộ phận sinh dục của ông này. Sau khi thực hiện hành vi, ông Dũng cho các em hút thuốc lá, uống nước ngọt.

Ông Nguyễn Tiến Dũng bị Giám đốc trung tâm hỗ trợ xã hội đình chỉ công tác
Ông Nguyễn Tiến Dũng bị Giám đốc trung tâm hỗ trợ xã hội đình chỉ công tác

Bà Võ Thị Thanh Kim - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội cũng ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Tiến Dũng với lý do ông này đã có hành vi dâm ô với những người đang thuộc diện mà trung tâm quản lý.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Bắt khẩn cấp đối tượng dâm ô bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội

Trí Minh |

Chiều 17.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh) đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội (TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội bị tố dâm ô: Sở LĐ - TBXH lên tiếng

Anh Nhàn - Đình Trường |

Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM sẽ cho xác minh sự việc một cán bộ tại Trung tâm hỗ trợ xã hội bị tố cáo dâm ô nhiều bé gái.

Sáng nay, xử phúc thẩm vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái

Trí Minh |

Dự kiến sáng nay (6.11), ông Nguyễn Hữu Linh sẽ tiếp tục hầu toà phiên phúc thẩm với cáo buộc "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". Phiên toà diễn ra tại Tòa Gia đình và người chưa thành niên (thuộc Tòa án Nhân dân TP.Hồ Chí Minh).

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Bắt khẩn cấp đối tượng dâm ô bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội

Trí Minh |

Chiều 17.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh) đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội (TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội bị tố dâm ô: Sở LĐ - TBXH lên tiếng

Anh Nhàn - Đình Trường |

Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM sẽ cho xác minh sự việc một cán bộ tại Trung tâm hỗ trợ xã hội bị tố cáo dâm ô nhiều bé gái.

Sáng nay, xử phúc thẩm vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái

Trí Minh |

Dự kiến sáng nay (6.11), ông Nguyễn Hữu Linh sẽ tiếp tục hầu toà phiên phúc thẩm với cáo buộc "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". Phiên toà diễn ra tại Tòa Gia đình và người chưa thành niên (thuộc Tòa án Nhân dân TP.Hồ Chí Minh).