Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Phát hiện 13 cán bộ làm sai chính sách

ANH THƯ |

Thanh tra các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 61 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và phát hiện 13 cán bộ làm sai chính sách trong 6 tháng đầu năm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nắm tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành tại các địa phương.

Bên cạnh đó, giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 111 đơn vị, ban hành 744 kiến nghị, 14 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thanh tra các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thanh tra, kiểm tra 513 đơn vị; ban hành 2.692 kiến nghị, 61 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phát hiện 13 cán bộ làm sai chính sách.

Bên cạnh đó, Bộ đẩy mạnh công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trước đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020.

Theo đó, 6 tháng cuối năm 2020, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, đặc biệt trong thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dừng thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp theo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản suất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID -19.

Bộ cũng tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động tại các công trình xây dựng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tín dụng chính sách xã hội góp phần ngăn chặn tín dụng đen

Cẩm Văn |

Tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm nhanh từ 14,2% xuống chỉ còn 4,25% với hơn 2,1 triệu hộ thoát nghèo trên địa bàn cả nước cùng với hơn 1,3 triệu lao động được tạo việc làm mới là những kết quả nổi bật được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội được tổ chức hôm qua (15.7). Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Còn hiện tượng người thân cán bộ lọt vào danh sách hộ nghèo để hưởng hỗ trợ

ANH THƯ |

Trong quá trình thực hiện chi trả hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng, còn một số địa phương có tình trạng trục lợi chính sách, bỏ quên đối tượng.

Yêu cầu kiểm tra thông tin hộ nghèo phải trích tiền hỗ trợ cho cán bộ thôn

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu xác minh vụ việc nhiều hộ nghèo phải trích tiền hỗ trợ cho cán bộ thôn "uống nước".

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Nhà bà Nữ lọt top xem nhiều nhất thế giới không cứu được cả thị trường phim 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Với 450 tỉ đồng, “Nhà bà Nữ" của Trấn Thành không chỉ lập kỷ lục phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời đại mà còn nằm trong số những phim có doanh thu cao trên thế giới được sản xuất năm 2023.

Tín dụng chính sách xã hội góp phần ngăn chặn tín dụng đen

Cẩm Văn |

Tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm nhanh từ 14,2% xuống chỉ còn 4,25% với hơn 2,1 triệu hộ thoát nghèo trên địa bàn cả nước cùng với hơn 1,3 triệu lao động được tạo việc làm mới là những kết quả nổi bật được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội được tổ chức hôm qua (15.7). Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Còn hiện tượng người thân cán bộ lọt vào danh sách hộ nghèo để hưởng hỗ trợ

ANH THƯ |

Trong quá trình thực hiện chi trả hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng, còn một số địa phương có tình trạng trục lợi chính sách, bỏ quên đối tượng.

Yêu cầu kiểm tra thông tin hộ nghèo phải trích tiền hỗ trợ cho cán bộ thôn

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu xác minh vụ việc nhiều hộ nghèo phải trích tiền hỗ trợ cho cán bộ thôn "uống nước".