Bố học sinh đánh cô giáo bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng

Kỳ Quan |

Ông Nguyễn Hồng Phúc, người đã hành hung cô giáo Đặng Thanh Thúy ở Trường TH-THCS Lộc Giang (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An) - bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng sau khi kết quả giám định cho thấy cô Thúy không bị thương tích gì đáng kể.

Thông tin từ Công an huyện Đức Hòa ngày 4.6 cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Phúc (32 tuổi, ngụ ấp Lộc Chánh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa) số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.

6ng Nguyễn Hồng Phúc thừa nhận hành vi sai trái của mình. Ảnh: K.Q
Ông Nguyễn Hồng Phúc thừa nhận hành vi sai trái của mình. Ảnh: K.Q

Trước đó, cô giáo Thúy đã được đưa đến Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Long An để giám định tổn thương cơ thể do vụ hành hung gây nên và cho kết quả là 0%.

Như Lao Động đã thông tin, vào đầu giờ học buổi sáng ngày 19.5, cô giáo Thúy đã bị ông Nguyễn Hồng Phúc (cha của học sinh N.B.L lớp 1/1 do cô Thúy chủ nhiệm) dùng mũ bảo hiểm đánh cô ngay trên bục giảng, khiến cô phải nhập viện điều trị. Lý do hành hung cô giáo mà phía gia đình đưa ra là “nghe nói” con của họ, em N.B.L bị cô giáo Thúy dùng thước đánh vào đầu.

Kết quả xác minh của ngành giáo dục và chính quyền địa phương cho thấy, cô Thúy chưa từng xúc phạm thể xác hay nhân phẩm em L và các học sinh trong lớp.

Ông Phúc đã nhận lỗi về hành vi trên. Bản thân ông Phúc và gia đình đã nhiều lần đến thăm và xin lỗi cô Thúy.

Hiện cô Thúy vẫn còn được Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cho nghỉ dưỡng thương đến hết tuần này, đầu tuần sau mới đi dạy trở lại.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vụ bố học sinh đánh giáo viên: Cô giáo Thúy tiếp tục dưỡng thương

Kỳ Quan |

Cô giáo Đặng Thanh Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1, Trường TH-THCS Lộc Giang (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An), người bị bố của học sinh hành hung vào ngày 19.5, tiếp tục nghỉ dưỡng thương, chưa đi dạy trở lại. Tổ chức Công đoàn các cấp đã có nhiều hỗ trợ cô Thúy.

Cô giáo đánh học sinh tím tay: “Tôi sai rồi, tôi rất ân hận”

Bích Hà |

Trong bản tường trình, cô giáo P.T.H.N (Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) thừa nhận việc đánh tím tay học sinh là sai và xin nhận trách nhiệm về việc mình làm.

Cô giáo bị bố học sinh đánh ở Long An vẫn chưa đi dạy lại

Kỳ Quan |

Cô giáo Đặng Thanh Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1, Trường TH-THCS Lộc Giang (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An), người bị bố của học sinh hành hung vào ngày 19.5, hiện vẫn còn nghỉ dưỡng thương, chưa đi dạy trở lại. Cô Thúy cũng đã được đưa đi giám định tỉ lệ thương tích.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ bố học sinh đánh giáo viên: Cô giáo Thúy tiếp tục dưỡng thương

Kỳ Quan |

Cô giáo Đặng Thanh Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1, Trường TH-THCS Lộc Giang (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An), người bị bố của học sinh hành hung vào ngày 19.5, tiếp tục nghỉ dưỡng thương, chưa đi dạy trở lại. Tổ chức Công đoàn các cấp đã có nhiều hỗ trợ cô Thúy.

Cô giáo đánh học sinh tím tay: “Tôi sai rồi, tôi rất ân hận”

Bích Hà |

Trong bản tường trình, cô giáo P.T.H.N (Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) thừa nhận việc đánh tím tay học sinh là sai và xin nhận trách nhiệm về việc mình làm.

Cô giáo bị bố học sinh đánh ở Long An vẫn chưa đi dạy lại

Kỳ Quan |

Cô giáo Đặng Thanh Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1, Trường TH-THCS Lộc Giang (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An), người bị bố của học sinh hành hung vào ngày 19.5, hiện vẫn còn nghỉ dưỡng thương, chưa đi dạy trở lại. Cô Thúy cũng đã được đưa đi giám định tỉ lệ thương tích.